
Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, các kiến nghị của tập đoàn Tân Tạo đối với dự án điện lực Kiên Lương sẽ khó được thông qua.
Trả lời báo giới chiều 30/9 về “số phận” của dự án Trung tâm điện lực Kiên Lương do tập đoàn Tân Tạo làm chủ đầu tư, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang cho biết, trước khi nhận được văn bản kiến nghị của UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị “xử lý dứt điểm” đối với dự án nói trên, Bộ Công Thương và đại diện tập đoàn Tân Tạo đã có nhiều cuộc làm việc để thống nhất hình thức đầu tư của dự án.
Đáng chú ý, trong các phương án mà Tân Tạo đề xuất bao gồm BOO (xây dựng - sở hữu - vận hành) và BOT (Xây dựng - vận hành - chuyển giao) nhưng lại kèm theo những điều kiện liên quan đến đảm bảo thu xếp vốn… mà theo Thứ trưởng Quang là “chưa có tiền lệ”.
Vì vậy, theo Thứ trưởng Quang, hình thức đầu tư theo kiến nghị của Tân Tạo nhiều khả năng sẽ khó được thông qua.
Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Lê Dương Quang, Bộ Công Thương đã đề nghị Tân Tạo đưa ra phương án đầu tư cụ thể cũng như hoàn chỉnh hồ sơ theo phương án đầu tư đó.
“Hiện Bộ vẫn dành cơ hội cho Tân Tạo để đảm bảo quyền lợi và công bằng cho chủ đầu tư do tập đoàn này báo cáo đã chi một số tiền nhất định để chuẩn bị cho dự án này. Trong trường hợp Tân Tạo thực sự không thực hiện được dự án, Bộ mới xem xét phương án lựa chọn nhà đầu tư khác”, Thứ trưởng Quang cho hay.
Trước đó, vào đầu tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh Kiên Giang đã có công văn gửi Bộ Công Thương với đề nghị xem xét xử lý dứt điểm đối với dự án Trung tâm Điện lực Kiên Lương do Công ty Cổ phần Năng lượng Tân Tạo, thuộc tập đoàn Tân Tạo làm chủ đầu tư.
Lý do khiến tỉnh Kiên Giang muốn “dứt điểm” dự án nói trên là bởi, trong suốt ba năm qua, dự án này đang tạm dừng thi công, chủ đầu tư để đất trống, "khiến người dân địa phương bức xúc, gây thiệt hại đáng kể về kinh tế - xã hội cho tỉnh Kiên Giang, cũng như ảnh hưởng đến cả tổng sơ đồ điện 6, tác động đến khả năng đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của toàn miền Nam".
Trong khi đó, theo Tân Tạo, đến thời điểm này, tập đoàn rót khoảng 240 triệu USD vào dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 6,7 tỷ USD này. Đặc biệt, tập đoàn vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi, đầu tư dự án này và sẽ kêu gọi các nhà đầu tư khác phù hợp với việc bảo lãnh vay tín dụng nước ngoài của Chính phủ cho dự án.
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh thống nhất đổi tên thành Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ông Mai Hữu Tín được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031…
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.