
The Boring Company của tỷ phú Elon Musk vừa huy động thành công 3 tỷ USD trong đợt gọi vốn Series D, nâng định giá công ty lên mức 23 tỷ USD, tăng trưởng vượt bậc so với con số 5,7 tỷ USD vào năm 2022. Thương vụ này được dẫn dắt bởi Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cùng sự tham gia của nhiều quỹ đầu tư lớn như Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Temasek và Vy Capital. Nguồn vốn mới sẽ được tập trung triển khai hơn 150 km hạ tầng giao thông ngầm tại UAE, bổ sung cho dự án Dubai Loop, đồng thời mở rộng mạng lưới Loop tại Las Vegas và Nashville. Bên cạnh việc xây dựng, Boring sẽ tăng cường tuyển dụng nhân sự kỹ thuật, sản xuất và vận hành để hiện thực hóa tầm nhìn về hệ thống vận tải ngầm tốc độ cao. Đáng chú ý, Elon Musk đã đưa ra yêu cầu khác thường khi yêu cầu một số nhà đầu tư hỗ trợ tuyển dụng hoặc kết nối chính quyền địa phương, nếu không sẽ bị mua lại một phần cổ phần. Dù vậy, sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư cho thấy niềm tin lớn vào khả năng thương mại hóa công nghệ của Musk, tương tự như thành công của Tesla và SpaceX. Một điểm nhấn quan trọng trong đợt gọi vốn là sự hiện diện của Vy Capital, một quỹ đầu tư kín tiếng từ Dubai nhưng có tầm ảnh hưởng lớn. Vy Capital không chỉ rót vốn vào Boring và Neuralink mà còn là cổ đông lớn thứ 5 của SpaceX với số cổ phần trị giá 40 tỷ USD. Công ty này có mối liên kết chặt chẽ với hoàng gia UAE, thông qua các vai trò cố vấn kinh tế số và quan hệ đối tác với tập đoàn IHC của Phó Tiểu vương Abu Dhabi. Sự kết hợp giữa nguồn lực tài chính từ UAE và công nghệ của Boring hứa hẹn sẽ tạo ra những bước đột phá mới cho giao thông đô thị tương lai.
Cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ của Hàn Quốc đang gây căng thẳng trong quan hệ Washington - Seoul do chậm trễ triển khai. Theo thỏa thuận thương mại, Hàn Quốc dự kiến rót 150 tỷ USD vào ngành đóng tàu và 200 tỷ USD vào các ngành chiến lược để đổi lấy việc Mỹ giảm thuế quan từ 25% xuống 15%. Tuy nhiên, sau gần một năm, Nhà Xanh xác nhận vẫn chưa xác định được dự án, thời điểm hay số vốn giải ngân cụ thể. Sự chậm trễ này khiến Chính phủ Mỹ thất vọng, đặc biệt khi so sánh với Nhật Bản – quốc gia đã nhanh chóng triển khai các dự án năng lượng trị giá hàng chục tỷ USD trong khuôn khổ cam kết 550 tỷ USD. Tổng thống Trump nhìn nhận các khoản đầu tư này như những "giao dịch" chính trị, dẫn đến việc ông chỉ trích Hàn Quốc thiếu hỗ trợ trong cuộc chiến với Iran. Nguyên nhân của sự đình trệ đến từ sự khác biệt trong tư duy: trong khi Washington muốn thấy tiến độ nhanh và quy mô lớn, Seoul lại thận trọng, chỉ đầu tư vào các dự án khả thi về thương mại. Tâm lý doanh nghiệp Hàn Quốc cũng bị ảnh hưởng tiêu cực sau vụ đột kích nhà máy pin Hyundai-LG tại Georgia. Thêm vào đó, yêu cầu của Mỹ đối với Samsung và SK Hynix về sản xuất chip nhớ tiên tiến gây nhạy cảm vì tầm quan trọng chiến lược của ngành này đối với Hàn Quốc. Ngược lại, ngành đóng tàu được kỳ vọng là điểm sáng nhờ lợi thế công nghệ của Seoul trong nỗ lực hồi sinh ngành đóng tàu Mỹ. Các chuyên gia cảnh báo việc trì hoãn có thể khiến Mỹ cho rằng Hàn Quốc đang né tránh cam kết, đặc biệt khi áp lực chính trị gia tăng trước cuộc bầu cử quốc hội Mỹ. Để xoa dịu, Seoul đang xem xét hỗ trợ Mỹ tại Vịnh Ba Tư dù đối mặt với cảnh báo nghiêm trọng từ Iran.
Nhu cầu than toàn cầu dự báo sẽ tăng 1,2% trong năm 2026, đạt mức kỷ lục 8,94 tỷ tấn, đảo ngược hoàn toàn dự báo giảm trước đó của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Sự thay đổi này xuất phát từ hai nguyên nhân chính: khủng hoảng địa chính trị tại Trung Đông và hiện tượng El Nino cực đoan. Xung đột liên quan đến Iran khiến lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển qua eo biển Hormuz sụt giảm mạnh, đẩy giá khí đốt tăng vọt. Điều này buộc nhiều quốc gia, đặc biệt là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước châu Âu, phải vận hành lại các nhà máy nhiệt điện than dư công suất để thay thế khí đốt trong sản xuất điện. Cụ thể, Trung Quốc dự kiến tiêu thụ 5 tỷ tấn than (tăng 1%), trong khi Ấn Độ dự báo tăng 4,2% lên mức 1,353 tỷ tấn. Song song đó, hiện tượng El Nino gây ra nắng nóng kỷ lục, làm tăng nhu cầu sử dụng điều hòa không khí và gây hạn hán nghiêm trọng, làm sụt giảm sản lượng thủy điện, buộc các quốc gia phải bù đắp thiếu hụt bằng năng lượng than. Dù điện gió và điện mặt trời đang mở rộng, tốc độ phát triển này vẫn chưa đủ để bù đắp mức tăng trưởng tiêu thụ điện toàn cầu nhanh chóng. Việc gia tăng sử dụng than gây áp lực nặng nề lên nỗ lực chống biến đổi khí hậu vì phát thải CO2 gấp đôi so với khí đốt, tạo ra một vòng lặp nguy hiểm khi khí thải gây nóng lên toàn cầu, dẫn đến thiên tai và lại thúc đẩy nhu cầu dùng than. Triển vọng năm 2027 sẽ phụ thuộc lớn vào tình hình an ninh tại eo biển Hormuz; nếu lưu lượng LNG phục hồi, nhu cầu than có thể giảm, ngược lại, thế giới sẽ tiếp tục đối mặt với những kỷ lục tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch mới.
Khối doanh nghiệp FDI chiếm tới 80,1% giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng qua. Theo chuyên gia, con số này thể hiện doanh nghiệp Việt Nam đang càng ngày càng khó khăn hơn khi tham gia vào thị trường quốc tế. Thậm chí, dường như còn tạo thành hai nền kinh tế độc lập.
Khối doanh nghiệp FDI chiếm tới 80,1% giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng qua. Theo chuyên gia, con số này thể hiện doanh nghiệp Việt Nam đang càng ngày càng khó khăn hơn khi tham gia vào thị trường quốc tế. Thậm chí, dường như còn tạo thành hai nền kinh tế độc lập.