
Khối ngoại đã có phiên mua ròng thứ ba liên tiếp, với giá trị gần 900 tỷ đồng, cụ thể là 873,4 tỷ đồng, trong đó giao dịch khớp lệnh đạt 932,2 tỷ đồng. Động thái này cùng với áp lực bán hạ nhiệt đã mang lại tâm lý tích cực cho thị trường, giúp VN-Index tăng mạnh 14,39 điểm, đóng cửa ở mức 1.777,23 điểm với sắc xanh lan tỏa đồng đều. Nhóm cổ phiếu Vingroup đóng vai trò dẫn dắt chính, khi VIC và VHM tăng lần lượt 2,35% và 3,31%, cùng với VRE tăng 4,76%, góp phần quan trọng vào đà tăng chung của thị trường. Tâm lý tích cực từ nhóm trụ cũng lan tỏa sang các cổ phiếu vừa và nhỏ, thu hút dòng tiền chú ý vào KSF, NVL, PDR, SIP, TCH. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường lại đáng chú ý khi rất yếu, tổng giá trị khớp lệnh ba sàn chỉ đạt hơn 19.200 tỷ đồng. Điều này cho thấy nhà đầu tư trong nước vẫn còn thận trọng, chưa sẵn sàng "đua lệnh" khi VN-Index đã hồi phục mạnh nhưng vẫn còn nhiều yếu tố rủi ro cần theo dõi chặt chẽ, từ thanh khoản cho đến các rủi ro chính trị bên ngoài. Về hoạt động của khối ngoại, họ mua ròng mạnh nhất ở nhóm Bất động sản và Công nghệ thông tin, với các cổ phiếu dẫn đầu như VIC, VHM, MBB, PNJ, FPT, CTG, FRT, MSN, VCB, HDB. Ngược lại, nhóm bị bán ròng mạnh nhất là Thực phẩm và đồ uống, cùng các mã như VNM, VPB, TCB, SHB, NVL, ACB. Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã bán ròng 375,2 tỷ đồng, với 817,0 tỷ đồng qua khớp lệnh. Họ chủ yếu bán ròng ở nhóm Bất động sản và Hàng cá nhân & Gia dụng (VIC, VHM, MBB, PNJ), nhưng lại mua ròng ở Xây dựng và Vật liệu (ACB, VNM, HPG, TCB). Khối tự doanh cũng bán ròng mạnh 1.157,3 tỷ đồng tổng cộng, trong đó 237,4 tỷ đồng qua khớp lệnh, tập trung bán ở nhóm Ngân hàng và các mã như HPG, GEL, TCB. Ngược lại, tổ chức trong nước mua ròng 641,2 tỷ đồng (122,2 tỷ đồng khớp lệnh), chủ yếu ở Dịch vụ tài chính (VPB, GEX, SSI), nhưng bán ròng ở Công nghệ thông tin (FPT, ACB, HPG). Giao dịch thỏa thuận đạt 4.529,4 tỷ đồng, tăng 50,4%, với HDB và VHM ghi nhận các giao dịch lớn. Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Bất động sản, Thiết bị điện, Bán lẻ, trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Thực phẩm.
VN-Index tăng 14,39 điểm lên 1777,23 điểm trong phiên 4/8, với Hnx-Index cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, đưa chỉ số tiến gần ngưỡng kháng cự mạnh 1785-1800 điểm. Tuy nhiên, các công ty chứng khoán đồng loạt khuyến nghị nhà đầu tư cần hết sức thận trọng trong giai đoạn này. Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhấn mạnh ưu tiên quản trị rủi ro, khuyên nhà đầu tư hạn chế mua đuổi giá cao khi chỉ số tiệm cận vùng đỉnh ngắn hạn, đặc biệt trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm và lực cầu chưa thực sự quyết liệt. Thay vào đó, chiến lược phù hợp là kiên nhẫn quan sát và tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1755-1760 điểm để giải ngân từng phần vào các cổ phiếu có nền tảng tích lũy tốt, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng đòn bẩy. Chứng khoán BIDV (BSC) và Chứng khoán Thiên Việt (TVS) cùng nhận định VN-Index đang hướng về 1800 điểm nhưng chưa nhận được sự đồng thuận từ dòng tiền, và áp lực bán có thể gia tăng, đòi hỏi chỉ số cần thời gian để tích lũy. Mặc dù khối ngoại đã có hai phiên mua ròng trở lại trên HSX, Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) vẫn cảnh báo về sự phân hóa của thị trường và áp lực cung giá cao khi chỉ số tiếp cận các vùng kháng cự mạnh. SHS khuyến nghị đầu tư giá trị vào các doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng ở vùng giá hấp dẫn, nhưng không nên mua đuổi khi chỉ số hướng đến 1800 điểm, đồng thời duy trì tỷ trọng hợp lý và tập trung vào các mã cơ bản tốt, đầu ngành. Các công ty như Yuanta Việt Nam (YSVN) và VietCap (VCSC) cũng chỉ ra rằng VN-Index đang kiểm chứng các vùng kháng cự quan trọng và có thể xuất hiện áp lực điều chỉnh bất chợt. Trong khi đó, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) và SSI nhìn nhận động lực tăng điểm chủ yếu từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và sự cải thiện kỹ thuật, kỳ vọng chỉ số tiếp tục hướng đến 1790-1800 điểm. VCBS gợi ý nhà đầu tư cân nhắc giải ngân vào cổ phiếu có dòng tiền chủ động, còn dư địa tăng và thuộc các ngành tiềm năng như chứng khoán, bán lẻ, bất động sản, nhưng vẫn cần thận trọng với các mã áp sát đỉnh cũ. Tóm lại, mặc dù có tín hiệu phục hồi, sự thiếu đồng thuận của dòng tiền và các ngưỡng kháng cự mạnh đòi hỏi chiến lược đầu tư cẩn trọng và quản trị rủi ro chặt chẽ.
Kinh tế châu Âu đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng từ cháy rừng, nắng nóng và hạn hán, với thiệt hại kinh tế ước tính đã vượt quá 3 tỷ euro (3,51 tỷ USD) trong năm nay, theo Financial Times. Chỉ riêng trong hai tháng đầu mùa cháy rừng, gần 500.000 hecta đất đã bị phá hủy. Chi phí phục hồi cho 5 quốc gia khu vực eurozone chịu ảnh hưởng nặng nề nhất—Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Romania—đã lên tới khoảng 3,1 tỷ euro, vượt mức thiệt hại trung bình hàng năm do cháy rừng mà Ủy ban châu Âu ước tính. Các chi phí này chủ yếu bao gồm tái trồng rừng và bảo trì dài hạn. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo rằng thiệt hại thực tế sẽ cao hơn đáng kể. Các yêu cầu bảo hiểm, tổn thất mùa màng của nông dân, và sự gián đoạn rộng khắp của ngành du lịch vẫn đang được đánh giá. Ngoài ra, các tổn thất dài hạn như tăng phí bảo hiểm, giảm lượng khách du lịch, và chi tiêu công cho nguồn lực chữa cháy cũng chưa được tính đến, chưa kể các vụ cháy rừng mới nhất ở Hy Lạp. Tình trạng hạn hán nghiêm trọng cũng gây ra những thách thức kinh tế mới. Mực nước giảm ở sông Rhine và Danube làm gián đoạn vận chuyển hàng hóa và hoạt động công nghiệp, ảnh hưởng đến các công ty hóa chất lớn của Đức. Đặc biệt, mực nước thấp đang đe dọa nguồn cung năng lượng, buộc các nhà máy điện hạt nhân của Hungary và Romania phải ngừng hoạt động do thiếu nước làm mát. Tại Pháp, vùng Gironde, nơi có các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ và quốc phòng lớn, chứng kiến nhiều công ty phải tạm ngừng sản xuất. Ngành nông nghiệp và du lịch địa phương cũng chịu thiệt hại, với khoảng 40.000 doanh nghiệp bị ảnh hưởng và hàng trăm nghìn công nhân phải làm việc giảm giờ. Ở Tây Ban Nha, cháy rừng đã phá hủy nhà cửa và ước tính 18.500 hecta đất nông nghiệp. Mặc dù các nhà kinh tế cho rằng những thảm họa này khó làm giảm đáng kể GDP quốc gia, họ lưu ý rằng nhiều chi phí quan trọng như tăng bệnh nhân nhập viện do khói thường bị bỏ qua. Chi tiêu tái thiết có thể tạm thời hỗ trợ GDP, nhưng đây chỉ là sự thay thế tài sản bị phá hủy chứ không phải tiến bộ kinh tế thực sự.
Giá vàng thế giới duy trì đà tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, có thời điểm vượt ngưỡng 4.100 USD/oz, chủ yếu nhờ tin tức tích cực về khả năng eo biển Hormuz sắp mở cửa trở lại, khiến giá dầu thô lao dốc mạnh. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tiết lộ với CNBC rằng Mỹ và Iran có thể đạt thỏa thuận mở cửa eo biển cho tàu bè thương mại trong ngày Thứ Ba hoặc Thứ Tư, với Qatar đóng vai trò trung gian đàm phán. Thông tin này đẩy giá dầu thô Brent trượt hơn 5% xuống dưới 79 USD/thùng và dầu WTI giảm gần 6%. Sự sụt giảm của giá dầu đã làm giảm đáng kể kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, với khả năng đặt cược giảm từ hơn 60% xuống còn 57%. Điều này tạo lợi thế lớn cho vàng, một tài sản không mang lãi suất. Đồng USD cũng suy yếu nhẹ, chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức 99,9 điểm, góp phần giúp vàng duy trì vững ngưỡng chủ chốt 4.000 USD/oz. Cùng lúc, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ các kỳ hạn 10 năm, 2 năm và 30 năm đều giảm mạnh, cung cấp thêm lực đẩy cho giá vàng. Đáng chú ý, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust, đã bất ngờ mua ròng mạnh trong phiên này, tăng khối lượng nắm giữ lên hơn 1.009 tấn, thêm hơn 3 tấn so với phiên trước. Kết thúc phiên New York, giá vàng giao ngay đạt 4.077,7 USD/oz, tăng hơn 0,5%, trong khi giá bạc giao ngay tăng 2,3% lên 59,65 USD/oz. Trên sàn COMEX, giá vàng giao sau tăng 1,5% lên 4.152,6 USD/oz. Đầu giờ sáng 5/8 tại thị trường châu Á, giá vàng và bạc giảm nhẹ, với vàng giao ngay giao dịch ở mức khoảng 4.073 USD/oz, tương đương 129,8 triệu đồng/lượng theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank.
Lương cơ sở chính thức tăng hơn một tháng, kéo theo áp lực giá cả tăng theo. Trong bối cảnh đó, Chính phủ triển khai hàng loạt các chính sách giãn, hoãn, miễn giảm thuế phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.
Lương cơ sở chính thức tăng hơn một tháng, kéo theo áp lực giá cả tăng theo. Trong bối cảnh đó, Chính phủ triển khai hàng loạt các chính sách giãn, hoãn, miễn giảm thuế phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.