
Ngành hàng xa xỉ tại Trung Quốc tiếp tục đối mặt với thực tế phũ phàng khi sự phục hồi được kỳ vọng từ lâu vẫn chưa xuất hiện. Kết quả kinh doanh quý III của LVMH là minh chứng điển hình với doanh số mảng thời trang và đồ da giảm 5%, trong khi doanh thu tại châu Á (không tính Nhật Bản) giảm 5%, thấp hơn nhiều so với dự báo. Sự sụt giảm này phản ánh nhu cầu yếu kém tại thị trường Trung Quốc, nơi môi trường kinh doanh ngày càng kém sôi động. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do đà suy thoái kéo dài của thị trường bất động sản Trung Quốc, khiến chi tiêu nội địa chậm lại. Bên cạnh đó, nhóm khách hàng trung lưu dần quay lưng sau những đợt tăng giá mạnh hậu đại dịch. Riêng Louis Vuitton còn chịu ảnh hưởng nặng nề từ làn sóng tẩy chay mang tính dân tộc sau tranh chấp nhãn hiệu với một hãng trà nội địa, khiến doanh số tháng 7 và tháng 8 giảm sâu. Trong bối cảnh đó, các thương hiệu theo phong cách "xa xỉ thầm lặng" như Loro Piana hay Zegna lại thể hiện sự vượt trội hơn so với các nhà mốt lớn. Trong khi các thương hiệu phương Tây chật vật xoay xở, các nhãn hiệu nội địa Trung Quốc đang tận dụng cơ hội để giành thêm thị phần và xây dựng tên tuổi. Tuần lễ thời trang Thượng Hải trở thành thước đo quan trọng để kiểm chứng sức hút của các thiết kế nội địa và khả năng cộng hưởng với người tiêu dùng trong nước. Dù các hãng lớn như Dior vẫn nỗ lực tổ chức sự kiện tại Thượng Hải để kết nối lại với khách hàng, nhưng thực tế cho thấy các thương hiệu Trung Quốc đang tiến bộ nhanh chóng. Sự bất định tại Mỹ và đình trệ ở châu Âu càng khiến áp lực lên các tập đoàn xa xỉ gia tăng, buộc họ phải tìm kiếm những chiến lược sáng tạo mới để thích nghi với một thị trường đầy biến động.
Giá vàng trong phiên giao dịch ngày 13/10 ghi nhận những biến động khó lường với xu hướng đảo chiều liên tục giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Đối với vàng miếng SJC, thị trường chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa các doanh nghiệp. Nhiều thương hiệu như DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải giữ mức giá ổn định ở ngưỡng 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên trước. Trong khi đó, Công ty SJC có nhịp giảm mạnh đầu phiên trước khi hồi phục về mức giá chốt phiên 12/10. Đáng chú ý, Mi Hồng tại khu vực phía Nam ghi nhận biến động mạnh nhất với nhiều nhịp tăng giảm, cuối cùng tăng tổng cộng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, dù vẫn thấp hơn mặt bằng chung phía Bắc. Ngược lại, Ngọc Thẩm lại giảm 500 nghìn đồng/lượng, trở thành đơn vị có giá giao dịch thấp nhất. Thị trường vàng nhẫn "4 số 9" chủ yếu đi theo xu hướng giảm tại các doanh nghiệp phía Bắc. Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt hạ giá mua và bán, trong khi DOJI chỉ giảm nhẹ. Trái ngược với xu thế chung, Bảo Tín Mạnh Hải lại điều chỉnh tăng 100 nghìn đồng/lượng. Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm duy trì mức giá ổn định trong bốn phiên liên tiếp và là nơi niêm yết giá vàng nhẫn thấp nhất thị trường. Một điểm đáng lưu ý là mức chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn phổ biến từ 3 - 4 triệu đồng/lượng, tạo rào cản cho người mua muốn hòa vốn khi bán lại. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tăng gần 0,4%, đạt ngưỡng 4.186,3 USD/oz. So với giá thế giới, vàng miếng SJC cao hơn khoảng 11,17 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn từ 10,17 - 10,67 triệu đồng/lượng tùy doanh nghiệp, riêng tại Ngọc Thẩm mức chênh lệch này thấp hơn nhiều, chỉ ở ngưỡng 3,37 triệu đồng/lượng.
Việc xác định nền kinh tế giàu nhất thế giới phụ thuộc hoàn toàn vào phương pháp tính GDP bình quân đầu người, vì thứ hạng thay đổi đáng kể khi điều chỉnh theo giá cả và thời gian làm việc. Dựa trên dữ liệu năm 2024 từ tạp chí The Economist, có ba cách tiếp cận chính để đánh giá mức độ thịnh vượng của 25 nền kinh tế dẫn đầu. Đầu tiên, theo GDP danh nghĩa quy đổi sang USD theo tỷ giá thị trường, Thụy Sỹ đứng đầu với 103.670 USD, tiếp theo là Singapore và Na Uy. Cách tính này phản ánh giá trị sản lượng thuần túy nhưng chưa tính đến sự chênh lệch về giá cả giữa các quốc gia. Đáng chú ý, Mỹ xếp thứ tư, cho thấy quy mô kinh tế lớn không nhất thiết đi kèm với GDP bình quân đầu người cao nhất. Thứ hai, khi điều chỉnh theo ngang giá sức mua (PPP) để đưa sản lượng về cùng một mặt bằng giá, Singapore vươn lên dẫn đầu với 150.689 USD. Ngược lại, Thụy Sỹ tụt xuống vị trí thứ năm. Phương pháp này làm nổi bật sự thay đổi vị thế của một số quốc gia; điển hình là Guyana nhảy vọt từ hạng 38 (danh nghĩa) lên hạng 9 (PPP). Trong khi đó, Mỹ tụt từ hạng 4 xuống hạng 7 do giá trị PPP lấy mức sức mua tại Mỹ làm chuẩn. Cuối cùng, khi điều chỉnh thêm theo số giờ làm việc bình quân so với mức trung bình toàn cầu, Na Uy trở thành nền kinh tế giàu nhất với 114.804 USD. Cách tính này ưu tiên những quốc gia tạo ra sản lượng cao với thời gian làm việc ít hơn. Kết quả là Bỉ và Pháp tăng hạng mạnh mẽ, trong khi Singapore tụt xuống vị trí thứ 8 do người dân tại đây có số giờ làm việc cao hơn mức trung bình thế giới. Sự khác biệt giữa ba bảng xếp hạng cho thấy cái nhìn đa chiều về sự giàu có, từ giá trị thị trường, sức mua thực tế đến hiệu suất lao động.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.
Từng là địa điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nội, Công viên Thủ Lệ (Vườn thú Hà Nội) hiện đang trong tình trạng xuống cấp và bị lấn át bởi các dịch vụ tàu lượn, đu quay, bóng nước, hàng quán. UBND phường Giảng Võ hiện đang niêm yết công khai và lấy ý kiến cộng đồng đến hết ngày 8/11 về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 khu công viên này…