
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang đổ lỗi cho nhau xung quanh trách nhiệm đảm bảo nguồn điện trong năm nay.
Đây không phải là lần đầu hai “anh cả” trong ngành năng lượng đổ lỗi cho nhau trong việc cung cấp khí đốt hay việc huy động nguồn điện.
Đầu năm 2008, hai đại gia này cũng đã từng “trách” nhau cũng với lý do tương tự. Còn nhớ khi đó, cả hai cùng có công văn gửi lên Bộ Công Thương “cầu cứu” vì cho rằng đối tác không chịu hợp tác. Thế nhưng, rốt cuộc thì Bộ Công Thương cũng đành “bó tay” vì thực chất, đó chỉ là chuyện “con gà - quả trứng”.
Điện lực ‘trách” Dầu khí
Tưởng chừng cuộc “đấu khẩu” giữa hai bên đã dần lắng xuống, thì đùng một cái, đầu tháng 3 năm nay, EVN lại tiếp tục có văn bản “kêu cứu” tới Bộ Công Thương về nguy cơ thiếu điện vào mùa khô năm 2009, nếu nguồn nguyên liệu khí đốt cho ba nhà máy nhiệt điện Cà Mau 1, 2 và nhà máy Nhơn Trạch không đáp ứng được sản xuất.
Theo EVN, từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay, nhiều khả năng cả nước sẽ bị hụt mất hơn 1,07 tỷ kWh điện do 3 nhà máy nhiệt điện trên không có đủ khí để phát điện. Ba nhà máy này chiếm tới 14,3% sản lượng điện 6 tháng mùa khô và khoảng 11,14% sản lượng điện của toàn hệ thống trong một năm.
Trong khi đó, EVN cho biết, từ cuối tháng 10/2008, đơn vị này đã đăng ký với Petro Vietnam và Tổng công ty Điện lực Dầu khí sản lượng dự kiến huy động ở mức cao từ 3 nhà máy này.
Tuy nhiên, theo EVN, trong hai tháng qua, lượng khí cung cấp cho ba nhà máy không đủ nhu cầu nên sản lượng điện đạt thấp hơn dự kiến; sự cố các tổ máy của cụm nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 xảy ra nhiều và do kế hoạch cấp khí cho các nhà máy này thay đổi liên tục.
Văn bản của EVN khẳng định, tình trạng thiếu khí đốt đã dẫn tới sản lượng điện của hai nhà máy Cà Mau 1, 2 thấp hơn nhiều so với kế hoạch.
EVN cũng bày tỏ sự lo ngại nguy cơ mất cân đối cung cầu điện năng trong mùa khô năm nay, nếu như tình trạng thiếu công suất và sản lượng, vận hành không ổn định của ba nhà máy trên vẫn kéo dài.
Dầu khí “tố” Điện lực
Ngay sau khi EVN gửi văn bản lên Bộ Công Thương “kể tội” Petro Vietnam, ngày 5/3, Petro Vietnam đã lập tức soạn một công văn gửi Bộ Công Thương và các cơ quan báo chí để “phản pháo” lại những thông tin của EVN.
Theo đó, Petro Vietnam cho rằng, việc giảm sản lượng khí cung cấp cho các nhà máy trên không chỉ do hàm lượng thuỷ ngân cao đột biến trong các giếng khai thác, làm giảm sản lượng phát điện 14% và do các tổ máy bị sự cố, mà còn do trong dịp Tết vừa qua, EVN đã huy động công suất thấp, cụ thể là chỉ huy động một tổ máy của nhà máy điện Cà Mau 1, còn nhà máy Cà Mau 2 đã phải ngừng hoạt động hoàn toàn.
Còn trong tháng 2, do tiêu thụ điện thấp trong dịp tết, nên EVN cũng không huy động hết khả năng phát của hai nhà máy điện Cà Mau theo khả năng cấp khí của Petro Vietnam.
Theo Petro Vietnam, việc EVN yêu cầu nhu cầu khí đốt cho hai nhà máy điện Cà Mau chạy đầy tải phải là 6,5 triệu mét khối/ngày là chỉ khi cả hai nhà máy này chạy đầy tải 24/24 giờ/ngày, nhưng thực tế là EVN chỉ huy động một số giờ trong ngày.
Còn đối với nhà máy điện Nhơn Trạch 1, Petro Vietnam cho biết đã thông báo cho EVN là nhà máy này sẽ phát điện lên lưới vào tháng 4/2009 và Trung tâm A0 sẽ huy động từ Nhơn Trạch 1 là 919 triệu kWh từ tháng 4 - tháng 7/2009.
Chưa có một thoả thuận nào từ Petro Vietnam là sẽ phát 2,415 tỷ kWh từ Nhơn Trạch 1 cả năm 2009 như trong báo cáo của EVN, công văn của Petro Vietnam khẳng định.
Ngoài ra, Petro Vietnam cũng cho biết, trong tháng 3 này, nhà điều hành Talisman sẽ dừng cụm mỏ phía bắc trong khoảng nửa tháng để bảo dưỡng và điều này cũng đã được thông báo cho EVN. Vì vậy, việc A0 huy động 3 tổ máy chuyển đổi nhiên liệu sang chạy dầu DO, dẫn đến các sự cố phải dừng máy là khó tránh khỏi…
Liệu cuộc “khẩu chiến” lần này có được giải quyết ổn thỏa hay là kịch bản năm ngoái sẽ được lặp lại? Nhưng, dù ai đúng, ai sai, thì điều mà người dân mong muốn cũng chỉ là điện đừng có mà bị ngắt… đột ngột!
Từ thiếu nguồn nguyên liệu, áp lực chi phí logistics đến những vướng mắc về điện, hạ tầng và mặt bằng, nhiều doanh nghiệp công nghiệp tại Quảng Trị đang đối mặt với không ít khó khăn. Trước thực tế đó, tỉnh đã chỉ đạo rà soát, xử lý từng nhóm vấn đề nhằm khơi thông hoạt động sản xuất.
Sáng 29/7, hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP. Hồ Chí Minh – Catalonia (Tây Ban Nha) năm 2026 đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Hội nghị mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược giữa hai khu vực, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại song phương…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Việt Nam hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới về xuất khẩu hồ tiêu. Tuy nhiên, trước áp lực từ các tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu, ngành hàng này cần thay đổi chiến lược: chuyển từ tăng trưởng quy mô sang ưu tiên chất lượng và tính bền vững. Để giữ vững vị thế, việc xây dựng chuỗi giá trị minh bạch và thắt chặt quy trình kiểm soát chất lượng là yêu cầu cấp thiết...
Dù Việt Nam tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân với khoảng 95% dân số tham gia, người bệnh vẫn phải gánh vác tới gần 40% chi phí y tế từ “tiền túi”, gấp 4 lần so với mức khuyến nghị của WHO. Vì vậy, giải pháp đột phá cho giai đoạn tiếp theo không nằm ở việc tiếp tục mở rộng độ bao phủ dân số, mà là nâng cao mức độ bảo vệ tài chính thực chất thông qua ứng dụng kinh tế dược học và đánh giá công nghệ y tế...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Những nếp nhà sàn nép mình bên sườn núi, thửa ruộng bậc thang uốn lượn hay bữa cơm đậm hương vị bản địa đang trở thành "điểm chạm" níu chân du khách. Từ những giá trị vốn có, nhiều vùng cao đã biến du lịch cộng đồng thành động lực phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.