10:41 03/09/2009

Doanh nghiệp FDI có thể sẽ phải nộp thuế tài nguyên

Anh Quân

Luật Thuế Tài nguyên mới sẽ quy trách nhiệm nộp thuế tài nguyên cho đối tượng khai thác

Ông Nguyễn Văn Phụng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế - Ảnh: Anh Quân.
Ông Nguyễn Văn Phụng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế - Ảnh: Anh Quân.
“Trường hợp sử dụng quyền khai thác tài nguyên để góp vốn liên doanh thì người nộp thuế tài nguyên là doanh nghiệp thực hiện việc khai thác tài nguyên”.

Đó là giải thích của ông Nguyễn Văn Phụng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) về những quy định mới trong Dự thảo Luật Thuế Tài nguyên tại buổi Hội thảo góp ý Dự thảo tổ chức ngày 1/9 vừa qua.

Theo ông Phụng, lâu nay trong quá trình thực hiện pháp luật, chúng ta có những tồn tại của lịch sử từ Luật Đầu tư nước ngoài trước đây, liên quan đến việc sử dụng tài nguyên của đất nước để góp vốn liên doanh. Nhưng tới đây, nếu Luật Thuế Tài nguyên được chính thức thông qua, sẽ có thay đổi về quy định người nộp thuế tài nguyên.

Đưa ví dụ trong lĩnh vực dầu khí, ông Phụng cho biết, nghĩa vụ nộp thuế, lâu nay chúng ta không giao cho doanh nghiệp liên doanh mà tính toán cân đối vào phần được chia của Chính phủ Việt Nam.

“Nhưng sắp tới, chúng ta sẽ theo hướng tiếp cận, đối tượng nào khai thác tài nguyên thì có trách nhiệm nộp thuế tài nguyên”, ông Phụng nói.

Dự thảo Luật Thuế tài nguyên đã được Chính phủ trình lên Quốc Hội, dự kiến sẽ được thông qua tại nhiệm kỳ này.