
Trong tương quan so sánh của 5 thành phố lớn trong cả nước, thì ở đâu doanh nghiệp ít gặp tham nhũng hơn?
Thông tin về câu hỏi này đã được ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề cập tại một hội thảo do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức sáng 5/11.
Chủ đề hội thảo là cơ chế chính sách cung ứng dịch vụ công ích tại các đô thị ở Việt Nam. Bài trình bày của ông Tuấn là chất lượng dịch vụ công tại 5 đô thị lớn nhất Việt Nam, nhìn từ đánh giá của doanh nghiệp.
Tại đây, Viện trưởng CIEM Nguyễn Đình Cung nhấn mạnh, mức độ cải cách của khu vực dịch vụ công ích đang thấp hơn các lĩnh vực khác, trong khi Việt Nam đang hướng đến nền kinh tế thị trường đầy đủ và hiện đại.
Tái cơ cấu khu vực dịch vụ công ích đã được đề cập ở cả nghị quyết của Trung ương và Quốc hội, theo hướng mở nhiều hơn cho khu vực kinh tế tư nhân tham gia.
Dư địa cải cách ở lĩnh vực dịch vụ công còn nhiều, Chính phủ còn nhiều việc để làm với tinh thần kiến tạo và phục vụ, ông Cung nói.
Đồng tình với nhận xét của Viện trưởng CIEM, ông Đậu Anh Tuấn nhận xét, dịch vụ công ở Việt Nam chưa quan tâm nhiều lắm đến mức độ hài lòng của người sử dụng.
Bóc tách từ kết quả điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) - điều tra về doanh nghiệp theo chuẩn quốc tế và có quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay - năm 2015 từ 5 đô thị lớn nhất Việt Nam là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Tp.HCM, Cần Thơ, ông Đậu Anh Tuấn nêu nhiều thông tin đáng chú ý.
Trong đánh giá chung về chất lượng các dịch vụ công của 5 thành phố, thì Đà Nẵng vẫn trội hơn về giao thông, cung cấp điện năng.
Chẳng hạn, 80% doanh nghiệp ở Đà Nẵng được thông báo trước khi cắt điện, còn ở Tp.HCM chỉ có 10%.
Đánh giá về môi trường kinh doanh của từng thành phố trong tương quan so sánh với các địa phương khác, nhận định “ở tỉnh này doanh nghiệp tôi ít gặp tham nhũng hơn” với Đà Nẵng có con số doanh nghiệp đồng ý chiếm 65,17%, cao nhất trong 5 thành phố.
Trong khi đó, con số tương tự của Cần Thơ là 53,49%, Tp.HCM là 51,12%, Hà Nội là 48,91%, và thấp nhất là Hải Phòng, với 47,62%.
Về đánh giá “ở tỉnh này các cơ quan thực thi pháp luật ít gây khó khăn hơn cho doanh nghiệp” thì với Đà Nẵng tỷ lệ doanh nghiệp đồng ý là 68,93%, Hà Nội 61,41%%, Hải Phòng 60,63%, Tp.HCM 56,60% và Cần Thơ là 59,30%.
Tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng ít gặp rủi ro bị thu hồi đất hơn với Đà Nẵng vẫn là cao nhất với 69,51%. Con số tương tự của Hà Nội là 58,86%, Hải Phòng 59,50%, Tp.HCM 56,69% và Cần Thơ là 65,52%.
Thông tin từ điều tra PCI cũng cho biết, nếu chỉ so sánh Hà Nội với Tp.HCM thì doanh nghiệp đánh giá cơ sở hạ tầng Hà Nội tốt hơn.
Các doanh nghiệp được hỏi cũng yên tâm hơn về an toàn an ninh, dịch vụ hành chính công, tham vấn chính sách ở Thủ đô.
Nhấn mạnh một câu hỏi là ngoài địa phương hiện tại thì doanh nghiệp muốn đầu tư vào nơi nào khác nữa, và lý do là gì, ông Tuấn cho biết các thành phố lớn vẫn được lựa chọn. Nhưng, lý do hàng đầu được các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lựa chọn không phải chất lượng điều hành hay hạ tầng tốt, mà chủ yếu là... chi phí rẻ, điều kiện về môi trường lỏng lẻo.
Kết thúc phần trình bày, ông Tuấn bày tỏ lo ngại khi mới đây Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành một nghị quyết liên quan đến thu phí cảng biển với mức khá cao.
Dù việc này được luật cho phép thì Trưởng ban Pháp chế VCCI vẫn lo ngại khi mà mức độ cải thiện dịch vụ công dường như vẫn ít hơn nỗ lực tận thu.
Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không những đưa ra định hướng mới mà còn xác lập một cách tiếp cận mới về FDI. Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng từ “thu hút FDI” sang sử dụng hiệu quả nguồn lực này để nâng cao nội lực, năng lực cạnh tranh và sức tự chủ của nền kinh tế…
Sáng 1/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trân trọng giới thiệu phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị.
Sau 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp, bộ máy mới được đánh giá thông suốt, tinh gọn hơn, hướng mạnh về cơ sở, phục vụ tốt hơn...
Sau một năm vận hành mô hình mới, yêu cầu đặt ra là chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, hoàn thiện thể chế, tăng năng lực cấp xã và đổi mới phương thức quản trị bằng dữ liệu...
Đảng ủy Chính phủ thành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện nhiệm vụ tham mưu, tư vấn chính sách, phản biện và nghiên cứu chuyên đề trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng.
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, việc Phong Nha- Kẻ Bàng trở thành Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới có ý nghĩa quan trọng vượt phạm vi bảo tồn thiên nhiên. Danh hiệu này tạo thêm nền tảng để Quảng Trị phát triển mô hình kinh tế dựa trên vốn tự nhiên, trong đó các giá trị về môi trường, kinh tế và xã hội được kết hợp hài hòa...