
Công nghiệp hóa quá nhanh và quá nóng đã khiến nhiều vùng Trung Quốc ô nhiễm không khí một cách nghiêm trọng, đồng thời cũng mở ra cơ hội kiếm tiền có một không hai cho nhiều doanh nghiệp nhạy bén ở nước này.
Mới đây, giới thương nhân hải ngoại từng xôn xao trước tin một triệu phú Trung Quốc rao bán những lon không khí sạch với giá 5 Nhân dân tệ/ lon. Chiêu kiếm tiền này là của ông Chen Guangbiao, CEO một công ty tái chế tài nguyên có tài sản trị giá 740 triệu USD.
Tờ nhật báo Thanh Niên Bắc Kinh cho hay, triệu phú Chen bắt đầu bán các lon không khí sạch từ hồi tháng 9/2012. Khi đó, doanh thu sản phẩm này tương đối tốt, với hơn 800 USD chỉ riêng trong ngày đầu ra mắt tại Bắc Kinh. "Nếu thực sự nỗ lực, doanh thu hơn 100 triệu USD trong năm đầu tiên không thành vấn đề", ông Chen nói.
Đúng như tên gọi, sản phẩm của triệu phú Chen đơn thuần là một lon làm bằng nhôm, bên trong chứa không khí tinh khiết. Mỗi lon không khí có gắn một con chíp điện tử. Loại không khí đóng lon chủ yếu được lấy từ các khu vực ít bị ô nhiễm như Thanh Hải, Tứ Xuyên, Vân Nam, Tây Tạng, phía Tây Nam và Tây Bắc của Trung Quốc.
Những lon không khí sạch của ông Chen có nhiều "mùi vị" khác nhau, như "Tây Tạng nguyên sơ" hay "Đài Loan hậu công nghiệp"... Ông Chen từng nói về sản phẩm của mình trên Sina rằng, "hàng ngày, chúng ta phải hít vào người toàn khói xe độc hại. Bây giờ, chúng tôi sẽ bán không khí sạch có lợi cho sức khỏe, tuổi thọ của con người".
Triệu phú Chen cũng cảnh báo, "nếu chúng ta không bắt đầu quan tâm đến môi trường từ bây giờ thì 20, 30 năm sau nữa, con cháu chúng ta sẽ phải đeo mặt nạ chống độc và mang bình thở oxy".
Nhận định của ông Chen không hề ngoa. Các chỉ số ô nhiễm không khí tại thủ đô Bắc Kinh vào ngày 29/1 do Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc công bố cho thấy, mật độ các hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 2,5 micromet (PM2,5) đạt 526 microgram/ m3, nghĩa là cao gấp hơn 20 lần so với ngưỡng an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
PM2,5 là loại bụi nhỏ nhất trong khí quyển. Chúng có thể gây viêm nhiễm đường hô hấp và làm tăng nguy cơ tử vong của những người mắc bệnh ung thư phổi và bệnh tim. Các nhà chức trách đã khuyên người dân hạn chế ra ngoài, để tránh nguy cơ mắc phải những bệnh trên.
Gió ít, nhiệt độ tăng dần và khí thải tỏa ra từ các lò sưởi than cũng khiến bầu không khí ở nhiều nơi tại Trung Quốc trở nên đặc quánh và ô nhiễm cao kỷ lục. Vào giữa tháng 1 vừa qua, ở một số vùng thuộc đông bắc Trung Quốc, người ta còn đo được mật độ hạt phân tử ô nhiễm trong không khí tới hơn 1.000 microgram mỗi mét khối.
Theo tiêu chuẩn của Mỹ, mật độ hạt phân tử ô nhiễm trong không khí dưới mức 50 được xem là "tốt", dưới 100 là "trung bình". Mức trên 300 được xem là nguy hiểm và giới hạn tối đa là 500 microgram. Ở Mỹ, người ta chỉ đo được mức ô nhiễm lên tới 1.000 microgram ở những vùng nằm trên đường gió từ các đám cháy rừng lan tỏa tới.
Và trong một bối cảnh như vậy, không khí sạch đã trở thành một thứ hàng hóa hái ra tiền. Tờ Los Angeles Times số ra hôm 2/2 cho biết, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc nhạy bén với tình hình thị trường đã nhanh chân tung ra những sản phẩm chống ô nhiễm hoặc cung cấp không khí sạch. Và các sản phẩm này đang được tiêu thụ rất chạy.
Khẩu trang là một ví dụ. Sản phẩm này hiện là hàng "hot" ở Trung Quốc tương tự như hồi thế giới xảy ra đại dịch SARS (viêm đường hô hấp cấp tính) vào năm 2003. Các doanh nghiệp Trung Quốc cho biết, doanh số các loại khẩu trang, từ cao cấp với bộ phận lọc khí với giá khoảng 50 USD/cái đến loại rẻ tiền làm từ vải vụn, đều tăng vọt.
"Thực tế mà nói, mọi người không có sự chọn lựa nào khác", Zhao Danqing, giám đốc một công ty sản xuất khẩu trang có trụ sở ở Thượng Hải cho biết. Công ty của Zhao đã bán được 1 triệu chiếc khẩu trang với giá 5 USD mỗi chiếc kể từ mùa hè năm ngoái. Cũng như triệu phú Chen, Zhao cũng mong muốn tình hình ô nhiễm sớm thay đổi.
Với những gia đình trung lưu, máy lọc không khí đã trở thành thứ không thể thiếu. Theo Cathy Liu, giám đốc bán hàng ở một chi nhánh của Villa Lifestyle, hãng phân phối máy lọc không khí IQAir (Thụy Sỹ), thì người mua Trung Quốc giờ chiếm phần lớn, trong khi trước đây, khách hàng mua sản phẩm này chủ yếu là người ngoại quốc.
Lều chống ô nhiễm không khí cũng đang trở thành mặt hàng bán chạy tại thị trường Trung Quốc. Đây là sản phẩm của một công ty chuyên sản xuất hàng rào có trụ sở tại Thâm Quyến và một công ty chuyên làm bộ lọc không khí và các hệ thống khử trùng cho các bệnh viện, trường học, sân bay có trụ sở ở tiểu bang California của Mỹ.
Cuối tháng 1 vừa qua, trường quốc tế Bắc Kinh đã dựng hai chiếc lều hình cầu khổng lồ loại này. Một chiếc phủ lên 6 sân đánh tennis, một cái phủ sân bóng đá và sân cầu lông. Không khí sạch được bơm liên tục vào bên trong hai chiếc lều này. Trước khi có lều chống ô nhiễm, trường đã phải dừng toàn bộ các hoạt động sinh hoạt ngoài trời.
"Hiện vẫn chưa có cách nào tốt hơn để giải quyết vấn nạn ô nhiễm", Xiao Long, lãnh đạo công ty Trung Quốc, một trong hai đối tác sản xuất lều chống ô nhiễm, cho hay. Trong những ngày mà mật độ các hạt phân tử ô nhiễm trong không khí lên tới mức vô cùng nguy hiểm 650 microgram/ m3, thì ở trong lều con số này chỉ là 25 microgram.
Giám đốc Xiao Long cho biết, kể từ khi mức độ ô nhiễm không khí trở nên nặng nề hơn vào giữa tháng 1, nhu cầu đặt mua lều chống ô nhiễm từ các trường học, trung tâm thể thao nhà nước và những cá nhân giàu có đã tăng vọt. Ông cho hay, loại lều có thể phủ được trên diện tích hơn 5.000 m2 có giá khoảng hơn 1 triệu USD mỗi chiếc.




Khi vốn và công nghệ chỉ tạo ưu thế ngắn hạn, văn hóa doanh nghiệp là nguồn lực nội sinh quyết định sức mạnh dài hạn. Đặt văn hóa làm trung tâm mọi quyết định, chuyển hóa giá trị thành hành vi ứng xử thường ngày sẽ kiến tạo năng lực cạnh tranh cốt lõi để phát triển bền vững...
Với sự hiện diện ngày càng nhiều các tập đoàn công nghệ và sản xuất toàn cầu tại Bắc Ninh, câu chuyện đặt ra không đơn thuần là Bắc Ninh có bao nhiêu căn hộ có thể bán, hoặc cho người nước ngoài thuê mà là địa phương cần tạo dựng môi trường sống như thế nào để tương xứng với quy mô và chất lượng của dòng vốn FDI thế hệ mới…
Nhân dịp Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Ngày Công dân số Việt Nam (15/10), trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ về những bước tiến trong chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, tạo lập, khai thác dữ liệu và các định hướng mới của thành phố. Trong đó, việc đồng bộ dữ liệu được xác định là nền tảng để các dịch vụ số ngày càng thuận tiện, thiết thực hơn và người dân là đối tượng trực tiếp được hưởng lợi.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 41-2026 phát hành ngày 12/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
AI đang tái cấu trúc nền kinh tế toàn cầu, biến thương hiệu từ một công cụ truyền thông thuần túy trở thành tài sản chiến lược cốt lõi. Để thoát khỏi bẫy gia công giá trị thấp và chinh phục thị trường trong thời đại AI, các doanh nghiệp Việt Nam buộc phải chuyển đổi tư duy, lấy dữ liệu và công nghệ làm bệ phóng tăng trưởng...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.