Doanh nghiệp xuất khẩu Ấn Độ chao đảo vì thuế quan Mỹ

Hoài Thu

27/08/2025, 14:09

Hàng nghìn nhà sản xuất Ấn Độ đang cố gắng vượt qua sóng gió do thuế quan Mỹ tăng lên...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Ông Sukumar Subramaniam, CEO công ty sản xuất hàng dệt may Sarathy Exports tại thành phố Karur, miền Nam Ấn Độ, đang chuẩn bị tinh thần cho những cuộc đàm phán khó khăn với khách hàng Mỹ.

Sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp thuế quan 50% lên hàng hóa Ấn Độ hiệu lực từ ngày 27/8, công ty bán lẻ Dollar General của Mỹ đã yêu cầu ông Subramaniam giảm giá sản phẩm 16%. Các khách hàng Mỹ khác của Sarathy Exports dự kiến cũng sẽ sớm có yêu cầu tương tự.

Tuy nhiên, theo ông Subramaniam, việc giảm giá mạnh như vậy là “bất khả thi”.

“Biên lợi nhuận của chúng tôi không thể chịu được mức giảm giá đó”, ông Subramaniam chia sẻ với tờ báo Nikkei Asia. “Tôi chỉ có thể giảm nhiều nhất là khoảng 3%”.

Ông Subramaniam là một trong hàng nghìn nhà sản xuất Ấn Độ đang cố vượt qua sóng gió do thuế quan Mỹ tăng lên. Ấn Độ là một trong những quốc gia chịu thuế đối ứng Mỹ ở mức cao, với 25%. Ngoài ra, Washington cũng áp đặt thuế quan thứ cấp 25% đối với hàng hóa Ấn Độ như một biện pháp trừng phạt vì nước này mua ồ ạt dầu Nga - hành động ông Trump cho là “hỗ trợ cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine”.

Thuế quan tăng khiến các doanh nghiệp Mỹ yêu cầu giảm giá và đẩy các nhà sản xuất Ấn Độ rơi vào thế khó. Giảm giá sẽ khiến lợi nhuận sụt giảm hoặc thậm chí không còn lỗ. Còn nếu không giảm giá, họ có thể sẽ bị loại khỏi nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Subramaniam dự báo lượng đơn hàng từ Mỹ với công ty ông sẽ giảm mạnh nếu thuế quan 50% được duy trì vì người tiêu dùng Mỹ có thể mua khăn trải bàn, khăn nhà bếp, túi xách và đồ gia dụng từ Việt Nam và Trung Quốc với giá rẻ hơn nhiều. Hàng xuất khẩu từ Việt Nam vào Mỹ hiện chịu thuế quan 20%, còn hàng Trung Quốc chịu 30%.

Công ty của ông Subramaniam hiện có 25% doanh thu đến từ thị trường Mỹ.

“Với mức thuế quan 25%, bằng cách giảm biên lợi nhuận và nâng cao hiệu suất, các nhà sản xuất Ấn Độ vẫn có thể cạnh tranh được với các nước khác ở châu Á - nơi chịu mức thuế quan đối ứng cơ sở của Mỹ là khoảng 20%. Nhưng với mức 50%, điều này gần như bất khả thi”, ông Alexandra Hermann, chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty nghiên cứu và tư vấn Oxford Economics, nhận xét.

Mỹ hiện miễn thuế đối ứng cho các sản phẩm dầu mỏ, dược phẩm và điện thoại thông minh. Tuy nhiên, các mặt hàng còn lại - chiếm 72% tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm tài chính 2024 của Ấn Độ - có thể chứng kiến lượng đơn đặt hàng từ Mỹ giảm tới 90% - theo dự báo của công t tư vấn Global Trade Research Initiative (GTRI) có trụ sở tại New Delhi.

“Thuế quan là mối đe dọa sống còn với các mặt hàng xuất khẩu thâm dụng lao động như may mặc, dệt may, hải sản và trang sức. Những mặt hàng này của Ấn Độ có nguy cơ mất thị phần đã gây dựng được trong hai thập kỷ qua”, ông Ajay Srivastava, người sáng lập GTRI, nhận định. “Điều này sẽ gây ra hậu quả khốc liệt cho thị trường việc làm Ấn Độ”.

Trong bối cảnh xuất khẩu sang Mỹ dự kiến giảm mạnh, các nhà sản xuất Ấn Độ đang tìm kiếm các thị trường khác để bù đắp lại. Ví dụ, ông Subramaniam của công ty Sarathy đang lên kế hoạch tăng xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, việc mở rộng thị trường này cũng không dễ dàng.

“Hầu hết các quốc gia đều phải chịu mức thuế quan 15-20% của Mỹ, và việc giá cả tăng cao ở Mỹ dự kiến sẽ làm giảm nhu cầu của người tiêu dùng Mỹ”, ông Srivastava dự báo. “Điều này đồng nghĩa là các nhà xuất khẩu trên toàn thế giới sẽ cạnh tranh quyết liệt để bán lượng hàng hóa dư thừa sang các thị trường thay thế cho Mỹ. Điều này khiến việc mở rộng thị trường xuất khẩu sẽ rất khó khăn và khốc liệt”.

Dù nhiều nhà phân tích kỳ vọng Washington sẽ dỡ bỏ thuế quan bổ sung 25% sau khi hoàn tất thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, các cuộc đàm phán này đã đi vào bế tắc. Thay vào đó, căng thẳng giữa hai quốc gia lại leo thang. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gần đây tuyên bố New Delhi sẽ không thỏa hiệp trong các vấn đề ảnh hưởng tới phúc lợi của nông dân, kể cả khi ông phải “trả giá đắt”.

Việc Ấn Độ từ chối mở cửa thị trường cho nông sản và sữa của Mỹ là một điểm nghẽn chính trong các cuộc đàm phán thương mại song phương. Theo các nhà phân tích tại công ty dịch vụ tài chính Nomura, sự bế tắc này có thể đe dọa tăng trưởng của kinh tế Ấn Độ. Công ty này đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế nước này từ mức 6,2% xuống còn 6% cho năm tài chính 2025.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại đang trì trệ, một số nhà sản xuất Ấn Độ như Kama Jewelry đang đánh giá kế hoạch sản xuất tại Mỹ dù chi phí vận hành tại đây đắt đỏ.

Tổng giám đốc Colin Shah của Kama Jewelry cho biết Mỹ là một thị trường quan trọng khi mang về doanh thu khoảng 30 triệu USD mỗi năm và chiếm gần một nửa tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của công ty này.

"Đối với một số nhà sản xuất, Mỹ là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của họ và không dễ để thay thế”, ông Shah nói. “Trong trường hợp thuế quan vẫn được duy trì, hầu hết chúng tôi sẽ phải bắt đầu sản xuất tại Mỹ. Dù chi phí hoạt động ở đó đắt đỏ hơn nhiều so với Ấn Độ, nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác”.

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: