13:47 05/01/2011

Doanh thu sòng bạc Macau đạt kỷ lục

An Huy

Doanh thu từ các sòng bạc tại Macau - trung tâm bài bạc lớn nhất thế giới - đã tăng 58% trong năm 2010

Các sòng bạc Macau bội thu trong năm 2010.
Các sòng bạc Macau bội thu trong năm 2010.
Doanh thu từ các sòng bạc tại Macau - trung tâm bài bạc lớn nhất thế giới - đã tăng 58% trong năm 2010, lên mức cao nhất từ trước tới nay. Lượng du khách Trung Quốc đổ tới “thủ phủ” cờ bạc này ngày một lớn đã đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng doanh số ngoạn mục này.

Hãng tin Bloomberg dẫn số liệu từ Cục Giám sát và điều phối sòng bạc Macau cho biết, doanh thu từ các sòng bạc ở đặc khu hành chính này đã tăng 58%, đạt mức 188,3 tỷ Pataca (đơn vị tiền tệ của Macau), tương đương 23,5 tỷ USD, trong năm qua. Trong tháng 12, doanh thu sòng bạc tăng 66% so với cùng kỳ năm trước, đạt 18,9 tỷ Pataca, tương đương 2,36 tỷ USD.

Macau hiện là địa chỉ duy nhất ở Trung Quốc nơi hoạt động sòng bạc được xem là hợp pháp. Cùng với mức sống tăng, ngày càng có nhiều du khách tới thăm quan và chơi bài tại các sòng bài ở Macau.

Thống kê của cơ quan du lịch Macau, cho thấy, trong 11 tháng đầu năm 2010, lượng du khách tới Macau tăng 15%, trong đó 80% là khách từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông. Trong 11 tháng, lượng khách du lịch từ Trung Quốc đại lục tới Macau đã tăng 20,5%.

“Động lực chính cho sự tăng trưởng doanh thu của các sòng bạc Trung Quốc là mức chi tiêu trung bình của du khách đại lục gia tăng”, ông Aaron Fischer, một nhà phân tích thuộc công ty CLSA tại Hồng Kông, nhận xét. Ông Fischer dự báo, doanh thu sòng bạc của Macau sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới, với mức tăng ít nhất 20% trong năm nay và 25% trong năm 2012, một khi có thêm những sòng bài mới được xây dựng.

Công ty sòng bạc Galaxy Entertainment đang xây dựng một tổ hợp sòng bạc-nghỉ dưỡng mới trị giá 1,9 tỷ USD ở Macau, dự kiến đưa vào hoạt động trong năm nay. Tập đoàn Sands China cũng đang xây dựng các khu nghỉ dưỡng mang tên St. Regis, Shangri-La, Sheraton và Traders.

Vào năm 2006, Macau đã “qua mặt” Las Vegas của Mỹ để trở thành “thủ phủ” bài bạc của thế giới, sau khi chính quyền Macau kết thúc 4 thập kỷ độc quyền trong lĩnh vực này của nhà tài phiệt Stanley Ho và mở cửa cho các công ty sòng bài nước ngoài.