10:12 22/10/2009

“Đối tác chiến lược” Việt - Hàn

Đặng Hương

Ngày 21/10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Lee Myung-bak tại cuộc hội đàm ngày 21/10 - Ảnh: Getty Images.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Lee Myung-bak tại cuộc hội đàm ngày 21/10 - Ảnh: Getty Images.
Ngày 21/10/2009, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.

Hai vị nguyên thủ đã nhất trí thoả thuận nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc lên thành quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược” vì hoà bình, ổn định và phát triển.

Tại buổi hội đàm, hai vị nguyên thủ hài lòng trước sự phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua theo khuôn khổ “đối tác toàn diện trong thế kỷ 21” và nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam- Hàn Quốc lên thành “đối tác hợp tác chiến lược”, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trên cơ sở khuôn khổ quan hệ mới, hai vị nguyên thủ đã nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa các chuyến thăm và tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao cũng như giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước; thỏa thuận thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng ngoại giao với sự tham gia của các bộ ngành hữu quan nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Về hợp tác kinh tế, hai vị nguyên thủ nhấn mạnh hai nước cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các lĩnh vực hợp tác kinh tế và thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, khoa học kỹ thuật, môi trường, văn hóa giáo dục giữa hai nước; nhất trí phấn đấu tăng kim ngạch thương mại hai chiều lên 20 tỷ USD vào năm 2015 đi đôi với cải thiện hơn nữa cán cân thương mại song phương; nhất trí xem xét nâng “Dự án phát triển hai bên bờ sông Hồng” thành dự án quốc gia.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cảm ơn Tổng thống và Chính phủ Hàn Quốc đã công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường và coi Việt Nam là đối tác hợp tác trọng điểm của Hàn Quốc trong lĩnh vực hợp tác phát triển, coi đây là sự đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế của Việt Nam.

Hai vị nguyên thủ cũng bày tỏ hài lòng về sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, WTO, APEC, ASEM...và các cơ chế hợp tác trong khu vực như ASEAN-Hàn Quốc, ASEAN+3, ARF, EAS.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao vai trò ngày càng tăng của Hàn Quốc trên các diễn đàn quốc tế; chúc mừng Hàn Quốc trở thành nước Chủ tịch Hội nghị cấp cao G20 năm 2010; khẳng định Việt Nam sẽ hợp tác tích cực để Hàn Quốc tổ chức thành công Diễn đàn cấp cao về hiệu quả viện trợ năm 2011 và Hội chợ Expo quốc tế Yeo-su năm 2012.

Tổng thống Lee Myung-bak đánh giá cao sự đóng góp tích cực và mang tính xây dựng của Việt Nam đối với việc duy trì hòa bình, ổn định trên thế giới trong thời gian đảm nhiệm vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc; đánh giá cao vị trí của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á; chúc mừng và khẳng định Hàn Quốc sẽ hợp tác để Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN và tổ chức thành công Diễn đàn kinh tế Đông Á trong năm 2010.

Tổng thống Lee Myung-bak khẳng định Hàn Quốc ủng hộ và sẽ tích cực hợp tác với Việt Nam để góp phần làm cho Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội thành công tốt đẹp.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ hòa bình, ổn định, đối thoại, hợp tác trên Bán đảo Triều Tiên; hoan nghênh các nỗ lực của phía Hàn Quốc nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên thông qua thương lượng hòa bình. Hai vị nguyên thủ kêu gọi các bên liên quan sớm nối lại đối thoại và nghiêm chỉnh thực hiện các cam kết nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Chiều cùng ngày, Tổng thống Lee Myung-bak đã có buổi hội kiến với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.