11:49 04/04/2016

Donald Trump đang “tự hủy hoại mình” như thế nào?

An Huy

Trong bầu cử ở Mỹ, làm mất lòng phụ nữ là một chiến lược rất dễ dẫn tới thất bại

Ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.<br>
Ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.<br>
Theo nhận định của một bài viết trên tạp chí Time, Donald Trump - ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ - đang ở trong tình thế “tự hủy hoại chính mình”, mà không thể nào ngăn lại được.

Phụ nữ và sự sụp đổ của một nhân vật lớn là đàn ông vốn là một mô-típ không còn mới trong lịch sử hay các tác phẩm văn học, điện ảnh. Và Trump đang trở thành “nạn nhân” mới nhất của mô-típ như vậy.

Dường như Trump đã đi quá xa với những phát ngôn “thô lỗ” trong chiến dịch tranh cử của mình.

Quyền lực phái nữ

Mới đây nhất, vào tuần trước, ông khiến Đảng Cộng hòa và những người ủng hộ ông phát hoảng khi đưa ra bình luận về vấn đề phá thai, cho rằng những người phụ nữ phá thai cần phải bị trừng phạt.

Ngoài ra, Trump tiếp tục sử dụng một nhà quản lý tranh cử sau khi người này bị cáo buộc tấn công một nữ phóng viên khiến cô bị thương nhẹ. Chưa kể, ông còn không ngại chế nhạo dung nhan vợ Ted Cruz, đối thủ cùng đảng của ông.

Theo Time, đây có thể là khởi đầu cho sự kết thúc của Trump: việc ông bị cho là ghét phụ nữ sẽ là nhân tố quyết định số phận của ông trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11. Quan niệm Trump ghét phụ nữ sẽ không thể bị đảo ngược, và cử tri nữ sẽ đáp trả lại điều này.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy khoảng 3/4 cử tri nữ không ưa gì Trump. Và một khi họ đã không thích Trump, nhiều khả năng họ sẽ không bỏ phiếu cho ông. Điều này đồng nghĩa với việc Trump khó thắng trong cuộc bầu cử, cho dù ông giành ghế đại diện cho Đảng Cộng hòa.
 
Trong bầu cử ở Mỹ, làm mất lòng phụ nữ là một chiến lược rất dễ dẫn tới thất bại. Thống kê cho thấy, trong những cuộc bầu cử gần đây ở nước này, số cử tri nữ đi bầu nhiều hơn số cử tri nam đi bầu khoảng 4-7 triệu người.

Việc Trump đả kích phụ nữ không phải là chuyện mới. Tuy nhiên, những bình luận của ông về vấn đề phá thai - một trong những vấn đề xã hội “nóng” nhất ở Mỹ - đã làm được điều mà những đối thủ tìm cách hạ bệ ông đã không làm được. Đó là tạo ra sự đoàn kết giữa phe tả và phe hữu nhằm chống lại khả năng đắc cử Tổng thống của Trump.

Không chỉ có vậy, Trump đang tự hạ bệ chính mình gần như trên tất cả mọi phương diện.

Tuần trước, Trump đưa ra bình luận khiến không ít người “giật mình” về vấn đề vũ khí hạt nhân. Ông cho rằng Nhật Bản và Hàn Quốc nên sở hữu vũ khí hạt nhân để thay thế cho sự bảo trợ an ninh bấy lâu này ở khu vực châu Á.

“Người đưa ra những tuyên bố này không biết nhiều về chính sách đối ngoại, chính sách hạt nhân, tình hình bán đảo Triều Tiên hay thế giới nói chung”, Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu hôm thứ Sáu tuần trước tại hội nghị thượng đỉnh hạt nhân diễn ra ở Washington.

Tiếp đó, trong một bài trả lời phỏng vấn tờ Washington Post vào cuối tuần vừa rồi, Trump dự báo kinh tế Mỹ sắp rơi vào “một cuộc suy thoái lớn” và tuyên bố có thể đưa Mỹ thoát khỏi tình trạng nợ nần nếu trở thành tổng thống. Các chuyên gia kinh tế chính thống cho rằng những dự báo này của Trump là “hoang đường”.

Khó giành đủ phiếu đại cử tri

Bài viết của Time nhận định, mức độ hiểu biết của Trump về cuộc tranh luận xung quanh vấn đề phá thai cũng hạn chế như những gì ông biết về chính sách ngoại giao, nhập cư, kinh tế và vũ khí hạt nhân. Có ước tính cho rằng cứ 5 phút thì Trump lại đưa ra một phát biểu không đúng sự thật.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, Trump mới chỉ đưa ra rất ít những chính sách cụ thể, chẳng hạn như để thế giới sở hữu thêm vũ khí hạt nhân, rút Mỹ khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuy nhiên, những đề xuất này bị đánh giá là không tới tầm một cậu thanh niên mới lớn.

Hậu quả trước mắt đã rõ: Trump tụt hạng trong cuộc thăm dò dư luận trước thềm cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng ở bang Wisconsin vào ngày thứ Ba. Cruz đã vượt qua Trump trong cuộc khảo sát từ trước tuần tồi tệ vừa rồi của vị tỷ phú bất động sản.

Thất bại ở bang này đồng nghĩa với việc Trump khó giành đủ 1.237 phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành người đại diện cho đảng trước khi phe Cộng hòa tổ chức đại hội vào tháng 7.

Trong trường hợp như vậy, một đại hội sẽ được tổ chức, và khả năng thắng của Trump là rất thấp, bởi lãnh đạo Đảng Cộng hòa không ủng hộ ông.

Trump đã gặp gỡ các chính trị gia quyền lực trong Ủy ban Quốc gia Cộng hòa (RNC), trong khi Chủ tịch RNC Reince Priebus hôm Chủ nhật lên tiếng cảnh báo Trump về “những hậu quả” của việc phá vỡ sự trung thành với đảng. Trước đó, Trump tuyên bố có thể sẽ không ủng hộ cho bất kỳ ứng cử viên nào khác của Đảng Cộng hòa nếu ngoài chính mình.

Sau nhiều tháng duy trì đà nổi lên không thể cản được, Trump cuối cùng đã nhận thấy ông cần đảng hơn là đảng cần ông - Time nhận định.

Nhưng xét cho cùng, chính “căn bệnh” chống lại phụ nữ của Trump mới là nguyên nhân dẫn tới việc ông tự hủy hoại chính mình, thay việc ông không thu hút được sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa.

Vào năm 1997, Trump từng nói: “Không có gì khiến tôi yêu thích hơn phụ nữ. Nhưng họ rất khác so với những gì được miêu tả. Họ tệ hơn nhiều so với đàn ông, và hung hăng hơn”.

Và trong cuộc bầu cử này, rất có thể các cử tri nữ sẽ chống lại Trump mạnh mẽ hơn so với các cử tri là nam giới.