Không có thông tin tốt đột ngột nào, nhưng sự đồng thuận trên thị trường là rất rõ ràng. Đầu tiên là độ rộng, chốt phiên sáng VN-Index chỉ có 89 mã tăng/191 mã giảm, sau 30 phút đầu phiên chiều đã là 166 mã tăng/133 mã giảm. Cuối phiên độ rộng áp đảo hoàn toàn với 253 mã tăng/66 mã giảm. Tiếp đến là thanh khoản, giao dịch sàn HoSE chiều nay tăng vọt 61% so với buổi sáng, đạt 13.376 tỷ đồng. Cuối cùng, dù một vài trụ không mạnh, ví dụ VIC bị ép lùi lại tới 4,29% trong nửa sau phiên chiều, VN-Index vẫn duy trì độ cao rất tốt nhờ các cổ phiếu khác.
Mặc bằng giá được đảo ngược một cách rõ ràng, chốt phiên sáng sàn HoSE mới có 43 cổ phiếu tăng trên 1%, đóng cửa là 180 mã, trong đó 115 mã tăng vượt 2%. Số giảm giá quá 1% từ 103 mã còn 40 mã. Diễn biến giá như vậy đi kèm với mức thanh khoản tăng cao đã xác nhận có dòng tiền mua chủ động đẩy giá lên.
12 mã đóng cửa giá kịch trần cũng có khá nhiều cổ phiếu thanh khoản rất tốt: HDB, VPL, GEX, EIB, BSR, CII, PVD, VND đều khớp hàng trăm tỷ đồng mỗi mã. Đó là chưa kể vài chục cổ phiếu khác tăng trên 2% cũng thanh khoản cả trăm tỷ đồng như SSI tăng 6,51%, VIX tăng 5,05%, MWG tăng 5,53%, TCB tăng 3,13%, VNM tăng 3,55%, VCI tăng 2,55%, HCM tăng 3,31%...
Điều đáng tiếc duy nhất là nhóm trụ đã không tăng “tận sức” được. VIC trong 45 phút đầu tiên của phiên chiều nay tăng bùng nổ 5,75% so với giá chốt buổi sáng, đạt đỉnh tăng 4,48% so với tham chiếu. Thời gian còn lại của phiên VIC bị xả, giá trượt xuống đáng kể và đóng cửa rơi về tham chiếu. VCB cũng lên giá rất khá, trong đợt khớp lệnh liên tục chiều nay tăng 1,95% so với phiên sáng, lúc cao nhất tăng 1,06% so với tham chiếu nhưng ATC lại bị ép xuống còn tăng 0,18%. Đây là hai trụ vốn hóa lớn nhất thị trường hiện tại.
Ảnh hưởng của hai cổ phiếu này khiến VN-Index phải trả lại khoảng 0,59% so với mức cao nhất ngày. Dù vậy biên độ +2,02% (+33,17 điểm) cũng là mức tăng mạnh nhất 24 phiên.
Toàn bộ cổ phiếu trong rổ VN30 chiều nay đều tăng so với giá chốt buổi sáng, trong đó 18 mã tăng thêm vượt 2%. Cá biệt như SSI bùng nổ 7,08%, HDB tăng thêm 6,82%, TCB tăng thêm 4,76%... Thanh khoản VN30 chiều nay cũng tăng gần 49% so với phiên sáng. Chỉ số đại diện đóng cửa tăng 2,14% với 26 mã tăng/2 mã giảm, trong đó 18 mã tăng quá 2%.
Phần còn lại của thị trường cũng rất ấn tượng. Ngoài 18 mã thuộc VN30 tăng vượt 2%, sàn HoSE còn có 97 mã khác tương tự. Chỉ số đại diện rổ Midcap đóng cửa tăng 3,31%, Smallcap tăng 1,62%. Chỉ riêng nhóm tăng trên 2% đã chiếm 62,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn này. Đây là bằng chứng rõ nhất của hiệu ứng đẩy giá lên của dòng tiền mạnh.
Dù vậy tổng thể thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay cũng chưa có gì đột biến, do phiên sáng giao dịch còn thấp. HoSE và HNX khớp thành công 23.222 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, tăng 35,7% so với hôm qua. Mức giao dịch này cũng chỉ nhỉnh hơn trung bình 4 tuần gần nhất.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng phản ứng rất tích cực trong phiên chiều khi đảo chiều mua ròng trở lại 543,7 tỷ đồng trên sàn HoSE, san bằng mức bán ròng 549,6 tỷ đồng của phiên sáng. Các cổ phiếu được mua ròng lớn là TCX +147,2 tỷ, MWG +111,9 tỷ, VIX +87,5 tỷ, BSR +82,9 tỷ, SSI +79,5 tỷ, VNM +72,8 tỷ, CTG +70,3 tỷ, KDH +51,6 tỷ. Phía bán ròng có VIC -168,8 tỷ, VCB -153,6 tỷ, DGC -123,3 tỷ, VCK -109,1 tỷ…
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.