
Những cổ phiếu blue-chips chưa tăng nhiều thời gian qua đã tăng tốc khi thu hút được dòng tiền. VJC, FPT là ví dụ trong rổ VN30 hay nhiều mã khác vừa trải qua nhịp điều chỉnh khá mạnh đã quay đầu phục hồi. Thị trường bước vào giai đoạn xuất hiện dồn dập các kết quả kinh doanh quý 2, dù có thể đã bị tiết lộ trước, nhưng với số đông vẫn là câu chuyện mới.
Các đợt chốt lời và cơ cấu danh mục, xoay vòng dòng tiền khiến thị trường dao động liên tục trong sáng nay, thay vì tăng “một lèo”. VN-Index tạo đỉnh ngay ít phút sau khi mở cửa 0,38% so với tham chiếu nhưng chỉ khoảng 40 phút sau đó lại chớm đỏ. Thêm hai nhịp đánh võng trong thời gian còn lại và kết phiên sáng, chỉ số đang tăng 2,77 điểm tương đương 0,24%.
Độ rộng của VN-Index cũng thay đổi theo diễn biến đánh võng ở chỉ số, nhưng số mã tăng giá luôn áp đảo. HoSE kết phiên với 240 mã tăng/151 mã giảm. Điều đó cho thấy mặc dù thị trường vẫn luôn có áp lực chốt lời, nhưng chủ đạo vẫn là trên vùng giá xanh và không chủ động tạo sức ép quá mức. Hiện sàn này đang có 89 cổ phiếu tăng trên 1% và 37 mã giảm trên 1%. Biên độ ở cổ phiếu về cơ bản vẫn rất hẹp.
Xu hướng tăng giá lẫn chỉ số đang bước sang phiên thứ 6 liên tiếp và với lợi nhuận đem lại, thị trường hứa hẹn sẽ còn có các đợt chốt lời mới. Tuy nhiên cách mà nhà đầu tư bán ra không thật sự gây ảnh hưởng. Thanh khoản vẫn đang giữ mức trung tính. Hai sàn phiên sáng giao dịch khoảng 8.050 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với sáng hôm qua, HoSE giảm chưa tới 1% với 7.428 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh đang xuất hiện và có tác dụng điều hướng dòng tiền. Những cổ phiếu chưa tăng dường như nhận được sự chú ý nhiều hơn. Trong rổ Vn30 sáng nay đáng chú ý có FPT tăng 3,03% với 1,74 triệu cổ và 135,3 tỷ đồng, cao nhất 20 phiên dù mới giao dịch nửa ngày. VJC cũng có ngày khởi động thứ hai liên tục, tăng 1,79%, thanh khoản khá lớn với gần 87 tỷ đồng.
Dù vậy tổng thể rổ blue-chips sáng nay không mạnh, chỉ số tăng nhẹ 0,27% với 11 mã tăng/13 mã giảm. Ngoài FPT và VJC, chỉ thêm NVL, MBB là tăng hơn 1%. Số giảm mạnh nhất là MWG cũng mới để mất 0,81%. Nhóm này dao động hẹp cũng chính là nguyên nhân khiến VN-Index đánh võng liên tục. FPT, MBB, BID và VJC là 4 cổ phiếu đang nâng đỡ chính cho chỉ số này.
Nhóm cổ phiếu trung bình tiếp tục mạnh nổi bật và dòng tiền vẫn đang chiếm ưu thế. Rổ Midcap tăng 0,56% với 42 mã tăng/22 mã giảm và thanh khoản chiếm 50% tổng khớp của HoSE. Loạt mã đáng chú ý là HDC tăng 4,65% với 43 tỷ đồng thanh khoản; VIX tăng 3,85% với 224,2 tỷ; CII tăng 3,71% với 236,1 tỷ; NLG tăng 3,61% với 150,5 tỷ; VND tăng 3,06% với 476,7 tỷ… Trong 89 cổ phiếu tăng giá hơn 1%, 23 mã đạt thanh khoản trên 20 tỷ đồng. Trong bối cảnh thanh khoản chung không tăng, tỷ trọng co hẹp lại so với hôm qua cho thấy dòng tiền khá tập trung và không đủ lực đẩy giá mạnh trên diện rộng.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giao dịch yếu, nhưng vẫn mua ròng gần 71 tỷ đồng. PNJ đang được mua tốt nhất 28,6 tỷ; NLG 23,9 tỷ, VHM 22 tỷ, SSI 20 tỷ. Phía bán có VPB -26,6 tỷ là đáng chú ý duy nhất. Tổng giá trị giải ngân trên HoSE mới đạt 377,9 tỷ đồng, chỉ chiếm 4,7% tổng thanh khoản HoSE. Dòng tiền nội vẫn đang là động lực chính.



Nhà đầu tư nước ngoài rút vốn hoặc bán ra không phải hiện tượng riêng của Việt Nam, mà đang diễn ra tại nhiều thị trường khác trong khu vực Châu Á.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra khuyến nghị rằng chính phủ tại các nền kinh tế phát triển như Mỹ nên thận trọng với việc dựa quá nhiều vào vay nợ ngắn hạn, vì cách tiếp cận này sẽ khiến họ dễ bị tổn thương hơn trước tình trạng chi phí vay vốn tăng cao khi lạm phát leo thang mạnh...
Theo IMF, kinh tế châu Á đang đối mặt nhiều rủi ro gồm cú sốc giá năng lượng, khả năng điều chỉnh trong cơn sốt AI, bất định chính sách tiền tệ Mỹ, và đà tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (15/10), khi nhà đầu tư bán mạnh các cổ phiếu công nghệ liên quan mật thiết với trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng chuyển vốn sang các nhóm cổ phiếu khác...
Giá vàng phục hồi khi đồng USD sụt giá mạnh trở lại, giải tỏa một trong những nguồn áp lực mất giá lớn nhất đối với kim loại quý trong thời gian gần đây...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.