
Phần lớn cổ phiếu sáng nay tăng giá lình xình, nhưng sự xuất sắc của một vài mã đơn lẻ tạo cảm hứng rất tốt. Đại diện đến từ nhóm ngân hàng, năng lượng, hóa chất, bất động sản đều đóng vai trò lớn về điểm số lẫn thanh khoản. Đặc biệt VNM gây ấn tượng mạnh với phiên tăng bùng nổ lên sát đỉnh cao nhất 6 tháng.
Trong bối cảnh thị trường lình xình có nguy cơ đạt đỉnh ngắn hạn, VNM là hiện tượng nổi bật. Trong 9 phiên gần nhất cổ phiếu này vượt trội so với đà tăng của đa số mã khác cũng như với VN-Index.
Sáng nay VNM tăng tiếp 2,24% nữa, sau khi đã tăng 2,85% ngày hôm qua. Không chỉ vậy, VNM vẫn là một trong những cổ phiếu thanh khoản tốt nhất thị trường, với 300,2 tỷ đồng giá trị khớp lệnh đứng thứ 2 chỉ sau GEX. Trong 9 phiên vừa qua VNM tăng 9% giá trị, tức là trung bình mỗi ngày tăng 1%. Đó là điều cực kỳ hiếm, nhất là khi VN-Index hầu như không tăng trong 9 phiên này.
Chốt phiên sáng VNM lên mức 77.500 đồng, ngay sát đỉnh cao nhất từ hồi tháng 4/2022. Khối ngoại vẫn đang mua vào rất rốt ở VNM, sáng nay “múc” ròng 69,3 tỷ đồng, tương ứng gần 897 ngàn cổ phiếu. Tổng lượng mua là xấp xỉ 1,2 triệu cổ chiếm trên 30% giao dịch của mã này.
Mặc dù tăng tốt nhất trong rổ blue-chips VN30 nhưng VNM vẫn chưa phải là cổ phiếu kéo điểm số nhiều nhất. Đại diện nổi bật đến từ nhóm ngân hàng là VCB có lợi thế hơn về vốn hóa, dù mức tăng chỉ là 2,12%. Tuy nhiên không được mạnh như VNM, VCB sáng nay chỉ quay lại đỉnh cao cũ đầu tháng 8. Thanh khoản ở VCB cũng kém, với 59,4 tỷ đồng.
Nhóm ngân hàng cũng có TCB tăng 1,55%, CTG tăng 1,25% khá mạnh, nằm trong top 10 mã kéo VN-Index khỏe nhất sáng nay. Tất cả 27 mã ngân hàng trên các sàn thì duy nhất BID là giảm nhẹ 0,51%, 6 mã khác tham chiếu, còn lại đều tăng, trong đó 7 mã tăng trên 1%.
Độ rộng tổng thể của VN-Index sáng nay khá tích cực với 274 mã tăng/149 mã giảm, nhưng biên độ tăng thì hạn chế. Toàn sàn HoSE chỉ có 103 mã tăng từ 1% trở lên, một nửa trong đó tăng từ 2%. VN-Index tăng chung cuộc 6,72 điểm tương đương 0,53% thì có tới 4,3 điểm tập trung vào 5 cổ phiếu là VCB, VNM, TCB, CTG và DGC. Điều đó nghĩa là sức mạnh của đại đa số các mã còn lại không nhiều.
Điều này cũng phản ánh khá rõ trong nhóm VN30, khi rổ này có tới 21 mã tăng/8 mã giảm, nhưng chỉ số đại diện tăng yếu 0,42%. Chỉ có 6/21 mã là tăng vượt 1% giá trị, còn lại đều không đáng kể. Mặt khác, nhóm giảm có cả VHM, PLX, MWG, BID, VRE, SAB có ảnh hưởng khá mạnh về điểm số.
Dù cổ phiếu tăng không ấn tượng nhiều, chỉ đủ đẩy VN-Index quay lại đỉnh cao cách đây 5 phiên, nhưng sự hưng phấn cũng đáng chú ý. Sau 3 phiên điều chỉnh, dòng tiền bắt đáy tạo được hiệu ứng mạnh mẽ 1,5 phiên trở lại đây. Sáng nay HoSE còn tăng 13,4% giá trị khớp lệnh so với sáng hôm qua, đạt gần 7.721 tỷ đồng, mức cao nhất 5 phiên. Tổng thể hai sàn niêm yết tăng thanh khoản 7%, đạt 8.635 tỷ đồng, cũng cao nhất 5 phiên.
Thị trường vẫn xuất hiện khá nhiều cổ phiếu thu hút được dòng tiền và giá tăng tốt. Nổi bật sáng nay là DCM tăng 5,41% với 140,3 tỷ đồng giá trị giao dịch; GEX với 411,2 tỷ đồng và giá tăng 4,07%; HAG tăng 3,64% với 274,3 tỷ đồng; DPM tăng 3,57% với 133,6 tỷ; DGC tăng 3,38% với 275,4 tỷ; PVD tăng 2,66% với 155,9 tỷ...
Khối ngoại vẫn đang đổ tiền vào VNM mạnh mẽ, nhưng tổng thể vẫn là bán ròng. Cụ thể tổng giá trị bán trên HoSE đạt 422,8 tỷ đồng, mua vào 325,2 tỷ đồng, tương ứng bán ròng 97,6 tỷ. Ngoài VNM, chỉ có PVD được mua ròng 28,8 tỷ, HDG 11,8 tỷ và DXG 12,9 tỷ là đáng kể. Phía bán ròng có DGC -46,2 tỷ, VCB -23,8 tỷ, CTG -21,1 tỷ, HPG -17,4 tỷ, VRE -13,9 tỷ, KBC -12,2 tỷ...
Không nên xem cột mốc FTSE nâng hạng là điểm kết thúc của quá trình cải cách, mà là sự xác nhận rằng Việt Nam đang bước sang một giai đoạn mới.
Đây là thay đổi đáng chú ý khi tỷ lệ này đã được siết giảm theo lộ trình từ 40% xuống 30% kể từ 2020 đến nay nhằm hạn chế rủi ro kỳ hạn trong hệ thống ngân hàng.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.898,0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 5.451,8 tỷ đồng.
Triển vọng nâng hạng thị trường cùng đà phục hồi lợi nhuận doanh nghiệp đang tạo thêm động lực cho chứng khoán Việt Nam. Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh nâng hạng không phải “đũa thần”, bởi khả năng thu hút dòng vốn bền vững vẫn phụ thuộc vào chất lượng tăng trưởng, môi trường đầu tư và năng lực của doanh nghiệp...
Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (19/6), khi nhà đầu tư tiếp tục bất an vì tín hiệu cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và xu hướng mạnh lên của đồng USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.