
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 21/10/2025
Kim Phong
09/06/2022, 12:13
Chỉ số của nhóm cổ phiếu vật liệu trên sàn HoSE chốt phiên sáng tăng vọt 2,73% trong khi đại đa số các nhóm cổ phiếu ngành khác đỏ rực. Hiện tượng phân hóa này tiếp tục xác nhận dòng tiền chọn lọc cổ phiếu, và nổi bật bất ngờ là nhóm thép...
Chỉ số của nhóm cổ phiếu vật liệu trên sàn HoSE chốt phiên sáng tăng vọt 2,73% trong khi đại đa số các nhóm cổ phiếu ngành khác đỏ rực. Hiện tượng phân hóa này tiếp tục xác nhận dòng tiền chọn lọc cổ phiếu, và nổi bật bất ngờ là nhóm thép.
Với 179 mã tăng/250 mã giảm trên sàn HoSE, khá nhiều cổ phiếu cũng tăng giá sáng nay, nhưng các cổ phiếu nhóm thép nổi bật nhờ thu hút dòng tiền rõ rệt, nhất là trong bốicảnh thanh khoản vẫn đang duy trì ngưỡng rất kém.
HPG tăng 3,34%, thanh khoản 753,5 tỷ đồng; NKG tăng 6,95%, thanh khoản 297,2 tỷ đồng; HSG tăng 6,19%, thanh khoản 156,4 tỷ đồng. Đó là 3 mã nổi bật trong nhóm ngành thép, đều lọt vào Top 10 cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn nhất thị trường. Trong đó, HPG và NKG chia sẻ hai vị trí dẫn đầu.
Ngoài ra, một số cổ phiếu thép khác cũng rất khá như TLH tăng giá 6,96%, POM tăng 4,14%, VGS tăng 7,73%, HMC tăng 6,25%, TVN tăng 6%... Tuy nhiên các cổ phiếu này thanh khoản khá hạn chế.
Các cổ phiếu thép hầu hết vừa trải qua nhịp điều chỉnh ngắn hạn kiểm định đáy tháng 5. Mức giảm giá là khá lớn trong khoảng chục phiên gần nhất, ví dụ HSG giảm gần 12%, NKG giảm 14%, HPG giảm 6%, TVN giảm 7,6%... Việc kiểm định lại đáy cũ cũng là một tín hiệu khuyến khích nhà đầu tư quay lại bắt đáy. Thanh khoản của nhóm cổ phiếu thép hàng đầu đều khá lớn, mới phiên sáng đã vượt ngưỡng trung bình cũng như cao hơn cả phiên hôm qua.
Ngoài biến động giá, điểm đáng chú ý của phiên sáng nay là thanh khoản không hề bùng nổ mà trái lại, còn tụt giảm nhiều hơn. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết thấp hơn sáng hôm qua khoảng 20%, đạt 8.139 tỷ đồng, kém nhất kể từ đầu tuần. HoSE khớp 7.340 tỷ đồng, giảm 19%.
VN-Index điều chỉnh giảm nhẹ 2,21 điểm tương đương 0,17% sáng nay nhưng cơ bản vẫn trên mốc 1.300 điểm. Sau khi VN-Index đột phá thành công ngưỡng tâm lý, thị trường trông đợi sự gia tăng rõ ràng hơn về thanh khoản, thể hiện sự quan tâm và bớt lo lắng của nhà đầu tư. Tuy nhiên thanh khoản đã chưa thể thay đổi theo hướng tích cực là một điểm trừ, cho thấy mức độ ngại rủi ro vẫn còn khá cao.
Mặc dù việc thiếu thanh khoản có thể là yếu tố thiếu tin cậy trong diễn biến vượt ngưỡng kháng cự, nhưng điểm thuận lợi là áp lực bán ở phần lớn cổ phiếu có khả năng thu hút dòng tiền cũng không mạnh. Thống kê với 20 cổ phiếu thanh khoản lớn nhất toàn thị trường sáng nay – nhóm chiếm 46% tổng giá trị khớp hai sàn – thì chỉ có 4 cổ phiếu giảm giá là FPT giảm 1,13%, VHM giảm 0,88%, GMD giảm 1%, GAS giảm 0,78%. Như vậy nhìn từ góc độ dòng tiền ảnh hưởng lên giá, rõ ràng là nhóm thanh khoản tốt vẫn đang thể hiện sức mạnh từ bên mua. Thậm chí, biên độ ở nhóm thanh khoảng cao và giá tăng còn khá mạnh: 10/16 cổ phiếu còn lại trong Top 20 nói trên có biên độ tăng trên 1%.
VN30-Index kết phiên sáng nay giảm 0,22% với 7 mã tăng/18 mã giảm. Trừ HPG, POW và GVR, các mã khác tăng không đáng kể. Tuy vậy phía ngược lại cũng chỉ có 4 mã giảm trên 1%, với mức giảm sâu nhất là VCB -1,52% và SAB -1,06%. Nói chung nhóm cổ phiếu blue-chips cũng giằng co về giá, tuy giảm diện khá rộng nhưng biên độ không lớn. Dù toàn sàn HoSE có 250 mã giảm nhưng cũng chỉ có 77 mã giảm trên 1%.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay quay lại mua ròng khá tốt với 271 tỷ đồng trên HoSE, 43 tỷ trên HNX và 92 tỷ trên UpCOM. BSR được mua ròng lớn nhất tại UpCOM với 94,7 tỷ đồng, ở HNX là SHS với 36,3 tỷ. Trên HoSE, DPM 72,2 tỷ, DXG 52,3 tỷ, DCM 50,9 tỷ, PNJ 40,5 tỷ, VND 33,4 tỷ và chứng chỉ quỹ FUEVFVND 46,5 tỷ là đáng kể nhất. Phía bán ròng có VCB -29,7 tỷ là duy nhất lớn.
Tuy phần lớn thời gian của phiên sáng nay VN-Index xanh nhưng độ rộng cho thấy cổ phiếu vẫn giảm nhiều hơn tăng. Giá cổ phiếu từ từ trượt dốc phản ánh áp lực cắt lỗ tăng theo thời gian. Dù vậy dòng tiền nội, ngoại đang bắt đáy sôi động, đẩy thanh khoản tăng vọt 84% trên hai sàn, đạt 29.184 tỷ đồng, cao kỷ lục 7 tuần.
Đã có 160 doanh nghiệp niêm yết đại diện 9,4% vốn hóa toàn thị trường công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 3/2025 với lợi nhuận tăng 114% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong tuần từ ngày 13/10 - 17/10, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận vào ròng gần 335 tỷ đồng sau 13 tuần liên tiếp ở trạng thái âm với lũy kế hơn 8,1 nghìn tỷ đồng.
Ngoại trừ dòng vốn thụ động sẽ tự động chảy vào, thì dòng vốn chủ động, với quy mô lớn hơn nhiều lần, sẽ quan tâm tới nhiều yếu tố khi quyết định đầu tư vào một thị trường...
VISRating đánh giá 1.480 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch thì khoảng 75% đã đáp ứng được các yêu cầu về giới hạn đòn bẩy và hoạt động có lãi. Thị trường trái phiếu sẽ dần chuyển trọng tâm sang các doanh nghiệp có bảng cân đối kế toán lành mạnh hơn và dòng tiền ổn định hơn.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: