
Thị trường chứng khoán Mỹ đã khép lại phiên cuối cùng của tuần này (15/3) với sự đi xuống của cả ba chỉ số chính. Theo đó, Dow Jones chính thức dừng chuỗi ngày tăng điểm dài nhất kể từ năm 1996.
Chốt phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 25,03 điểm, tương ứng 0,17%, xuống còn 14.514,11 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ nhẹ 2,53 điểm, tương ứng 0,16%, xuống còn 1.560,70 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 9,86 điểm, tương ứng 0,30%, xuống mức 3.249,07 điểm.
Trong đó, đáng chú ý nhất là chỉ số S&P 500 bất ngờ kéo dài thêm khoảng cách điểm để chạm tới mức cao kỷ lục mọi thời đại (1.565,15 điểm) được xác lập hồi năm 2007. Phiên giao dịch liền trước, chỉ số này đã khiến nhiều nhà đầu tư đặt kỳ vọng lớn khi rút ngắn khoảng chênh lệch xuống 2 điểm.
Riêng chỉ số Dow Jones, mặc dù đi xuống trong phiên cuối tuần, nhưng theo giới phân tích thì điều này không quá đáng ngại. Dow Jones đã tăng điểm liên tục 10 phiên vừa qua kể từ sau khi vượt qua đỉnh cao mọi thời đại. Thêm vào đó, phiên hôm qua, chỉ số này cũng chỉ giảm mức điểm khá nhẹ.
Trước đó, khi chỉ số này liên tiếp xác lập và phá kỷ lục điểm, nhiều chuyên gia phân tích thị trường đã tính tới khả năng chỉ số này có thể sẽ xảy ra một đợt điều chỉnh lớn, nhưng việc này đã không hề xảy ra, mà trái lại còn lần hồi nhích lên các mốc cao mới và khả năng đợt giảm này không kéo dài.
Tính chung cả tuần này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng được 0,8%, chỉ số S&P 500 cũng đạt được mức tăng 0,6%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite chỉ nhích được chút ít là 0,15% so với phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước đó.
Trong phiên giao dịch hôm qua, cổ phiếu giảm giá mạnh nhất là của JPMorgan Chase & Co. Giá cổ phiếu này đã giảm 1,9%, xuống còn 50,02 USD. Việc cổ phiếu của JPMorgan Chase & Co giảm mạnh đã gây áp lực lớn lên đà tiến của chỉ số S&P 500 và Dow Jones trong phiên giao dịch cùng ngày.
Ở chiều ngược lại, đáng chú ý nhất là cổ phiếu của hãng công nghệ Apple tăng mạnh 2,6% lên 443,66 USD. Sự đi lên của cổ phiếu Apple đã hạn chế phần nào đà đi xuống của chỉ số Nasdaq.
Tuy nhiên, khối lượng giao dịch trên toàn thị trường lại tăng bùng nổ, khi có tới 8,2 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, cao hơn rất nhiều so với mức trung bình hàng ngày 6,45 tỷ cổ phiếu đã được ghi nhận trong năm 2012 vừa qua.
| Thị trường | Chỉ số | Đóng cửa | /- (điểm) | /- (%) |
| Mỹ | Dow Jones | 14.514,11 | -25,03 | -0,17 |
| S&P 500 | 1.560,70 | -2,53 | -0,16 | |
| Nasdaq | 3.249,07 | -9,86 | -0,30 | |
| Anh | FTSE 100 | 6.489,65 | -39,76 | -0,61 |
| Pháp | CAC 40 | 3.844,03 | -27,55 | -0,71 |
| Đức | DAX | 8.042,85 | -15,52 | -0,19 |
| Nhật Bản | Nikkei 225 | 12.560,95 | 179,06 | 1,45 |
| Hồng Kông | Hang Seng | 22.533,11 | -86,07 | -0,38 |
| Trung Quốc | Shanghai Composite | 2.278,40 | 8,12 | 0,36 |
| Đài Loan | Taiwan Weighted | 7.927,49 | -24,27 | -0,31 |
| Hàn Quốc | KOSPI Composite | 1.986,50 | -15,63 | -0,78 |
| Singapore | Straits Times | 3.286,05 | 6,55 | 0,20 |
| Nguồn: CNBC, Market Watch. |
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (8/9), khi căng thẳng ở Trung Đông đẩy giá dầu thô tiến về phía mốc 100 USD/thùng...
Thị trường chứng khoán Mỹ tụt điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm tháng 8 nóng hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (3/9), khi lợi suất trái phiếu tiếp tục thoái lui do nhà đầu tư giảm mạnh đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới...
Khi bán tháo trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ dịu bớt, lợi suất quay đầu giảm, các chỉ số chứng khoán Mỹ cũng được giải tỏa áp lực giảm và chuyển sang trạng thái “xanh”...
“Thị trường chứng khoán luôn gặp khó khăn trong việc hấp thụ những chuyển động lớn như thế này trên thị trường trái phiếu"...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Chi phí bình quân người lao động Việt Nam phải chi trả để có việc làm ở nước ngoài giảm 23,8% trong giai đoạn 2021-2025, trong khi thu nhập bình quân ngay trong tháng làm việc đầu tiên tăng 25,4%.