
Với gần 8.000 tỷ đồng đầu tư, dự án EverGreen đã chính thức ra mắt ngày 3/6 với mục tiêu được xây dựng để trở thành một "Kiệt tác nghệ thuật sống" với nhiều công trình, cảnh quan đặc biệt về lối kiến trúc lẫn tiện ích đạt chuẩn quốc tế.
Cũng tại lễ ra mắt, bà Phạm Thị Vân Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc TNR Holdings Việt Nam chia sẻ: "EverGreen là dự án được chúng tôi định vị ở phân khúc cao cấp trên thị trường. Vì thế, mọi chi tiết của dự án đều phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất, trong đó có những tiện ích gần như lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam - đặc biệt cảnh quan thiết kế phải gắn kết hòa hợp với thiên nhiên để đảm bảo môi trường sống chuẩn mực và yêu cầu phát bền vững với môi trường".
Trong đó, City Villas là dòng sản phẩm đầu tiên được giới thiệu trong buổi ra mắt. Điều đáng nói chính là sức hút phiên giao dịch đầu tiên với 70% giao dịch thành công mở bán đợt 1.
Sở dĩ có sự giới hạn về số lượng căn biệt thự trong đợt mở bán đầu tiên, điều này theo đại diện dự án là: "Để đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng công trình, sản phẩm và các yêu cầu kỹ thuật đặc biệt, các sản phẩm thuộc dự án EverGreen đều có những quy định khắt khe về nguyên liệu, bố cục, chi tiết cho đến tổng thể cảnh quan chung".
EverGreen không phải là cái tên xa lạ trên thị trường bất động sản Tp.HCM. Dự án này từng gây chú ý ở ý tưởng thiết kế, cũng như nghệ thuật kiến trúc đặc biệt.
Theo đó, EverGreen bổ sung thêm một định nghĩa về phong cách sống được đưa lên tầm nghệ thuật - với những tiêu chí khắt khe về kiến trúc, về môi trường, chất lượng sống, sự phát triển bền vững và những tiện ích vượt tầm thế giới, gồm tổ hợp các tiện ích hạng sang chưa từng có tại Việt Nam như: nhà hàng Marina với kiến trúc tổ chim, câu lạc bộ City Club House, hồ bơi Panorama xuyên suốt, công viên trung tâm, hệ thống giao thông đường bộ được ngầm hóa thông minh…
Đặc biệt, khu City Villa được xem là khu vực gần như "sôi động" nhất của toàn dự án khi có những không gian kết nối cộng đồng với các đường đi dạo quanh nhà, bể bơi Panorama dài 1,5 km dọc khu biệt thự và những ban công mở để tạo ra những khu vực kết nối, giao lưu riêng biệt, nhưng vẫn không mất đi sự riêng tư, kín đáo của mỗi căn.
Đến với City Villas là đến với trải nghiệm một không gian sống đáng mà không phải ai cũng có được.
* Thông tin chi tiết:
Website: tnrevergreen.com.vn
Hotline: 093 88 55 777.




Ngày 24/8, Quốc hội chính thức thông qua Luật Phát triển đô thị với 465 đại biểu tán thành, chiếm 93% tổng số đại biểu Quốc hội. Luật gồm 5 chương, 66 điều, tăng 1 điều so với dự thảo Chính phủ trình Quốc hội đầu kỳ họp...
Trải qua gần ba thập kỷ kiên định chuyển mình từ nền tảng công nghiệp vững chãi đến hệ sinh thái đô thị nhân văn, hành trình của Tập đoàn Tân Đô (Tandogroup) và nhà phát triển Mai Bá Hương tại Lương Hòa (Tây Ninh) chính là minh chứng cho một tầm nhìn vượt thời gian, nơi niềm tin và giá trị thực được bồi đắp để đánh thức tương lai của cả một vùng đất.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2026 phát hành ngày 24/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Đất nông nghiệp từ lâu được nhìn nhận chủ yếu như tư liệu sản xuất, nhưng những biểu hiện thoái hóa, xói mòn, suy giảm độ phì đang đặt ra yêu cầu thay đổi cách ứng xử. Các chuyên gia cho rằng cần chuyển từ tư duy “quyền đối với đất” sang “quyền của đất”, qua đó đề cao trách nhiệm của con người trong bảo vệ, phục hồi và duy trì sức khỏe đất.
TP. Hồ Chí Minh đang chuyển trọng tâm xây dựng đô thị thông minh từ ứng dụng công nghệ riêng lẻ sang quản trị dựa trên dữ liệu, trong đó quy hoạch được xác định là “khung không gian” để kết nối dữ liệu các ngành, hỗ trợ dự báo và nâng cao chất lượng ra quyết định...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.