Chiều 31/3, tại thành phố Huế đã diễn ra hội thảo Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh”, nhằm đánh giá tiến độ, cập nhật kết quả triển khai và thống nhất định hướng thực hiện trong thời gian tới.
Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tài trợ đang từng bước ghi nhận những kết quả tích cực sau thời gian triển khai.
Theo UBND thành phố Huế, một trong những điểm nhấn là hệ thống chiếu sáng thông minh kết hợp camera giám sát dọc tuyến sông Hương đã hoàn thành và đưa vào vận hành. Hạng mục này không chỉ góp phần nâng cao mỹ quan đô thị mà còn tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân và du khách.
Cùng với đó, hợp phần xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa – du lịch đang được triển khai đồng bộ, từng bước hình thành nền tảng số phục vụ công tác quản lý, quảng bá và nâng cao trải nghiệm du lịch tại Huế.
Đối với các hạng mục trọng điểm, dự án cầu đi bộ qua sông Hương và khu phức hợp văn hóa tại cồn Dã Viên đã cơ bản hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Hiện thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất công tác thẩm định theo quy định để sớm triển khai các bước tiếp theo.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả của KOICA và các đối tác Hàn Quốc, góp phần quan trọng đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án trong bối cảnh Huế đang đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh.
Thành phố đặt mục tiêu khởi công các hạng mục trọng điểm vào đầu quý 2/2026, trên cơ sở hoàn thiện đầy đủ các điều kiện cần thiết.
Không chỉ tập trung vào hạ tầng, dự án còn hướng đến kiến tạo các không gian văn hóa – du lịch mới, góp phần làm phong phú đời sống đô thị.
Tại hội thảo, lãnh đạo thành phố Huế đề xuất KOICA hỗ trợ lắp đặt các kiosk thông tin du lịch thông minh dọc tuyến đường Lê Lợi và khu vực phía trước Đại Nội Huế. Đây được kỳ vọng sẽ giúp du khách dễ dàng tra cứu thông tin, nâng cao trải nghiệm khi tham quan.
Đại diện KOICA, bà Song Eun Eui cho biết khu phức hợp văn hóa tại cồn Dã Viên được định hướng trở thành không gian mở, nơi các thế hệ có thể gặp gỡ, nghỉ ngơi, giao lưu và tham gia các hoạt động văn hóa – nghệ thuật.
Theo bà, tuyến đi bộ ven sông Hương hiện đã trở thành không gian sinh hoạt quen thuộc của người dân. Khi cầu đi bộ và khu văn hóa tại cồn Dã Viên hoàn thiện, khu vực này sẽ tiếp tục được mở rộng, kết nối hài hòa với nhịp sống đô thị, trở thành điểm đến hấp dẫn cho cả người dân và du khách.
Đại diện KOICA Việt Nam cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố Huế, góp phần đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
Trước đó, trong phiên làm việc buổi sáng cùng ngày, các chuyên gia đã trình bày đề xuất chương trình và cơ cấu vận hành không gian văn hóa phức hợp tại cồn Dã Viên, đồng thời giới thiệu các mô hình vận hành không gian số tương đồng tại Hàn Quốc. Trong phiên hội thảo buổi chiều, báo cáo thiết kế cuối cùng của khu vực này cùng cầu đi bộ qua sông Hương cũng được đưa ra thảo luận, lấy ý kiến để hoàn thiện.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 371 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ODA không hoàn lại do KOICA tài trợ chiếm khoảng 330 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ Huế phát triển theo định hướng đô thị thông minh, lấy du lịch văn hóa bền vững làm trọng tâm, qua đó nâng cao chất lượng trải nghiệm cho người dân và du khách, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường.
TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn; đồng thời cảnh báo nhiều hình thức lợi dụng hoạt động du lịch để đưa người ra nước ngoài trái phép, lừa đảo khách du lịch và vi phạm các quy định của pháp luật...
Từ những sản phẩm du lịch mới, Festival Huế bốn mùa đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quảng bá và phục vụ du khách đang tạo nên diện mạo mới cho ngành du lịch Cố đô...
Ngày càng nhiều du khách sẵn sàng lên kế hoạch cho cả hành trình chỉ để tham dự một buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp, lễ hội văn hóa hay sự kiện giải trí. Du lịch trở thành cách để mỗi người tạo nên những trải nghiệm mang đậm dấu ấn cá nhân…
Theo Traveloka, một “làn sóng” khám phá các điểm đến miền Trung đang diễn ra mạnh mẽ, với Đà Nẵng tiếp tục giữ vai trò tâm điểm. Thay vì chỉ tập trung vào khu vực trung tâm như trước đây, du khách ngày càng mở rộng hành trình và trải nghiệm…
Trước yêu cầu đổi mới hoạt động xúc tiến trong kỷ nguyên số, Hà Tĩnh đang hướng tới xây dựng hệ sinh thái truyền thông du lịch đồng bộ, phát huy sức mạnh của nền tảng số và cộng đồng sáng tạo nội dung nhằm đưa hình ảnh điểm đến đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...