Du lịch Thái Lan trước cú sốc biến động kinh tế

Là nơi tọa lạc của nhiều khách sạn tốt nhất Đông Nam Á, Thái Lan thực sự vượt trội so với khu vực khi nói đến lưu trú du lịch. Thế nhưng, hiện nhiều khách sạn cao cấp tại đây đang tung ra các chương trình khuyến mại với mức giảm lên tới 70% so với giá phòng thông thường…

Cốt lõi của du lịch là hành trình và để thực hiện hành trình đó cần nhiên liệu.
Cốt lõi của du lịch là hành trình và để thực hiện hành trình đó cần nhiên liệu.

Trên các nền tảng Trip.com và Booking.com, phòng của khách sạn Peninsula, một biểu tượng 5 sao của Thái Lan, đang hạ xuống mức 10.000 baht (8 triệu đồng) mỗi đêm. Còn trên Agoda.com, khách sạn Rosewood 5 sao tại trung tâm Bangkok giảm 16%, xuống còn 10.000 baht/đêm; Sofitel đưa ra mức giá khoảng 6.000 baht, tức giảm đến 60%.

Trong khi trước đây một đêm nghỉ tại khách sạn cao cấp có thể lên tới gần 1.000 USD, nay du khách chỉ cần chi khoảng 300 USD, thậm chí đã bao gồm bữa sáng và dịch vụ quản gia. Những chương trình ưu đãi này chủ yếu nhằm kích cầu khách nội địa và du khách trong khu vực, trong bối cảnh lượng khách quốc tế phục hồi chậm hơn dự kiến.

Ở Phuket, du khách đặt phòng vào thời điểm này có thể ở các biệt thự trên vách đá vốn chỉ dành cho các siêu sao thế giới như Beyonce, Snoop Dogg... Một biệt thự 5 phòng ngủ hướng biển của khu nghỉ dưỡng Sri Panwa hiện có giá khoảng 120.000 baht/đêm, giảm mạnh từ 200.000 baht.

Lượng khách đến từ châu Âu và Trung Đông đến Thái Lan đã giảm 16% so với mức bình thường, chỉ vài tuần sau khi cuộc xung đột Trung Đông nổ ra tháng trước. Tính đến giữa tháng 3, có khoảng 7,5 triệu du khách đến Thái Lan, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc, Malaysia, Nga là những thị trường nguồn hàng đầu.

Các chuyên gia cảnh báo sức ép từ khủng hoảng nhiên liệu có thể tiếp tục làm giảm nhu cầu của khách du lịch. “Có rất nhiều nguyên nhân để lo ngại, phân khúc bị ảnh hưởng nhiều nhất là thị trường du lịch đại chúng”, Bill Barnett, giám đốc điều hành tại công ty tư vấn C9 Hotelworks Ltd, nhận xét.

Theo ông Barnett, với các khách sạn hạng sang, nơi du khách thường ít nhạy cảm với việc tăng giá, việc phân khúc cao cấp giảm giá gần đây đã báo hiệu một sự thay đổi. Giá phòng vốn đã tăng vọt trong 3 năm qua đang bắt đầu giảm, một phần do nguồn cung khách sạn mới đặc biệt là ở Bangkok, cũng như dự báo về nhu cầu yếu hơn trong mùa hè, nhất là thời gian diễn ra World Cup 2026.

Để thu hút khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ Songkran kéo dài 12 ngày sắp tới, các khách sạn khắp Thái Lan cũng giảm giá từ 20 - 40%; trong bối cảnh lượng đặt phòng trước cho kỳ nghỉ Songkran tháng Tư giảm từ 60 - 70% xuống còn 55 - 60%. Trong những năm bình thường, lễ hội này thu hút được lượng lớn khách quốc tế và địa phương, đẩy tỷ lệ lấp đầy phòng lên đến 90%.

Theo ông Paisarn Sukjarean, Chủ tịch chi hội Bắc Thái Lan thuộc Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, khách châu Âu thường chiếm 30% tổng số khách du lịch đến Chiang Mai vào thời điểm này trong năm, nhưng đang tiếp tục hủy đặt phòng cho tháng Tư vì không thể đặt vé máy bay đến Thái Lan.

Để thu hút khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ Songkran kéo dài 12 ngày sắp tới, các khách sạn khắp Thái Lan cũng giảm giá từ 20 - 40%.
Để thu hút khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ Songkran kéo dài 12 ngày sắp tới, các khách sạn khắp Thái Lan cũng giảm giá từ 20 - 40%.

Hầu hết các khách sạn 3 sao và hạng thấp hơn cũng đã giảm giá nhằm giữ chân khách nội địa và thu hút du khách từ thị trường châu Á. Trung bình, giá phòng trong phân khúc này đã giảm 20%; một số khách sạn thậm chí còn giảm giá tới 40% trong kỳ nghỉ lễ Songkran.

Câu chuyện của Thái Lan phản ánh một xu hướng rộng hơn của du lịch toàn cầu: những cú sốc địa chính trị, chi phí vận tải và biến động kinh tế có thể nhanh chóng làm thay đổi dòng chảy du khách.

Bà Natthriya Thaweevong, Thư ký thường trực Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, cho biết nước này có thể mất khoảng 3 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay nếu xung đột Trung Đông kéo dài 6 tháng. Mức sụt giảm này có thể khiến nền kinh tế thiệt hại khoảng 150 tỷ baht (4,6 tỷ USD), tương đương khoảng 10% tổng doanh thu từ khách quốc tế của năm trước.

"Cốt lõi của du lịch là hành trình và để thực hiện hành trình đó cần nhiên liệu. Chúng tôi có thể mất khách từ nhiều thị trường khác nhau", bà Natthriya nói trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg. Để giảm thiểu tác động, ngành du lịch nước này đang hướng tới thu hút thêm du khách giàu có từ Trung Đông, nhất là những người tìm kiếm điểm đến an toàn trong bối cảnh xung đột.

Thái Lan đặt mục tiêu đón ít nhất 200.000 lượt khách từ khu vực này trong năm nay, tương đương khoảng 1/4 lượng khách Trung Đông của năm trước. Ngân sách quảng bá dự kiến sẽ được điều chỉnh, chuyển từ các thị trường châu Âu và Mỹ sang các chiến dịch riêng cho từng quốc gia Trung Đông.

TAT cho rằng doanh thu của kỳ nghỉ lễ Songkran năm nay sẽ đến từ du khách châu Á.
TAT cho rằng doanh thu của kỳ nghỉ lễ Songkran năm nay sẽ đến từ du khách châu Á.

Với Tết Songkran sắp tới, bà Thapanee Kiatphaibool, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), cho biết: “Chúng tôi muốn khẳng định rõ ràng: Lễ hội Songkran 2026 sẽ diễn ra theo kế hoạch trên khắp mọi miền Thái Lan. Tinh thần của lễ hội và lòng hiếu khách của người dân Thái Lan vẫn không thay đổi”.

TAT vẫn tự tin về dự báo tăng trưởng doanh thu 6% trong kỳ nghỉ lễ Songkran năm nay, chủ yếu nhờ thị trường châu Á. Theo Bangkok Post, sau các cuộc thảo luận với 10 tổ chức du lịch tư nhân vào tuần trước, TAT đã đồng ý hỗ trợ duy trì nhu cầu du lịch nước ngoài bằng cách mở rộng chương trình trợ cấp cho các chuyến bay thuê bao, đặc biệt là từ châu Á.

Hiện lượng đặt chỗ trước từ thị trường châu Á vẫn rất khả quan trong tháng 4 vì du khách đã đặt chuyến đi của họ trước khi cuộc xung đột ở Trung Đông nổ ra. Tuy nhiên, TAT đang theo dõi các đặt chỗ mới trong tháng 5 để đánh giá xem tình hình có ảnh hưởng đến quyết định của du khách đi các chặng ngắn hay không.

Với tầm nhìn xa hơn, Thái Lan bắt đầu làm việc với các đối tác quốc tế để xúc tiến mục tiêu xây dựng công viên Disneyland đầu tiên tại Đông Nam Á. Phó Thủ tướng tạm quyền Phiphat Ratchakitprakarn cho biết dự án nhằm thu hút lượng lớn du khách tới Hành lang Kinh tế phía Đông (EEC).

Disneyland đầu tiên của Đông Nam Á sẽ tọa lạc tại Thái Lan?
Disneyland đầu tiên của Đông Nam Á sẽ tọa lạc tại Thái Lan?

Dự án đang trong quá trình chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng. Khu đất dành cho công viên Disneyland dự kiến tương đương quy mô Disneyland Thượng Hải. Về nguồn vốn, giới chức Thái Lan cho biết không quá lo ngại khi các nhà đầu tư lớn từ Trung Đông bày tỏ sẵn sàng tham gia dự án. "Nếu đàm phán thành công, Thái Lan sẽ là địa điểm thứ 4 tại châu Á có công viên Disneyland, sau Nhật Bản, Trung Quốc đại lục và Hong Kong (Trung Quốc)", ông Phiphat nói.

Bên cạnh công viên giải trí, dự án còn bao gồm kế hoạch xây dựng các tổ hợp thể thao quy mô lớn. Theo ông Phiphat, tổng mức đầu tư cho cả công viên giải trí và tổ hợp thể thao dự kiến ít nhất 300 tỷ baht. "Chúng tôi kỳ vọng có thể hoàn thành dự án trong nhiệm kỳ 4 năm. Dự án này chắc chắn không bao gồm casino", ông nói.

Định vị điểm đến mới của du lịch tàu biển tại miền Trung

Không chỉ có lợi thế biển đảo, Gia Lai còn sở hữu bản sắc văn hóa độc đáo của không gian Tây Nguyên. Năm Du lịch Quốc gia 2026 được Gia Lai kỳ vọng sẽ là cú hích chiến lược để thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư và mở rộng tiềm năng du lịch tàu biển…

TP.HCM cạnh tranh mạnh mẽ với các trung tâm MICE trong khu vực

Làn sóng dịch chuyển các sự kiện quốc tế lớn về khu vực châu Á đang mở ra cơ hội vàng cho thành phố. Tiếp tục nâng cấp hạ tầng, tối ưu năng lực tổ chức, làm phong phú trải nghiệm điểm đến, du lịch MICE TP.HCM hoàn toàn có khả năng cạnh tranh trong khu vực...

Ngày hội Sen Huế 2026 thu hút 10.000 lượt khách tham quan

Với hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm đặc sắc, Ngày hội Sen Huế 2026 đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng du khách. Khoảng 10.000 lượt khách đến tham quan trong 3 ngày cho thấy sức hút ngày càng lớn của các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa bản địa...

Quảng Ninh gia tăng sức hút cho du lịch bốn mùa

Một loạt các giải pháp làm mới trải nghiệm, tạo điểm nhấn khác biệt đã được triển khai tại Quảng Ninh trong mùa hè 2026. Bước đà này được kỳ vọng sẽ làm phong phú thêm chuỗi dịch vụ giải trí cho du lịch địa phương…

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Việt Nam chuẩn bị vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon trong nước vào cuối tháng 6/2026

Cuối tháng 6 này, sàn giao dịch tín chỉ carbon dự kiến sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục bảo đảm hoạt động đăng ký, lưu ký, giao dịch và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon được thực hiện thông suốt, minh bạch và hiệu quả.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy