Trong tuyên bố mới nhất của mình, Chính phủ Áo khẳng định sẽ chấm dứt các biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ cho người di cư và tiến đến đóng cửa biên giới.
Vào tuần trước, sau khi bức ảnh của một em bé Syria chết bên bờ biển được công bố khiến cả thế giới choáng váng về những cực khổ mà người di cư gặp phải khi cố gắng vào châu Âu, Chính phủ Áo đã tạm ngưng các biện pháp kiểm tra nhân thân khu vực biên giới, cũng như nới lỏng các quy định trong việc nộp hồ sơ xin tị nạn.
Tuy nhiên, phát biểu với báo giới, Thủ tướng Áo Werner Faymann khẳng định nước này đã hành động kịp thời và đúng đắn trong trường hợp khẩn cấp, và nay đã đến lúc phải đưa mọi chuyện trở lại bình thường.
Ông cũng cho biết Áo đã hỗ trợ cho ít nhất 12 nghìn người di cư.
Quyết định chấm dứt hỗ trợ của Áo được đưa ra sau các cuộc bàn thảo qua điện thoại giữa Thủ tướng Áo Werner Faymann với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Hungary Viktor Orban, người phản đối dữ dội việc tiếp nhận người di cư.
Trong khi đó tại Munich, thủ phủ của một trong những bang giàu nhất ở Đức, số lượng người di cư đến ngày một đông.
Ông Christoph Hillenbrand, thị trưởng Munich công bố đã có 13 nghìn người đến thành phố trong ngày Chủ Nhật và khoảng 11 nghìn người khác đến trong ngày thứ Hai. Ông nói, Munich đang quá tải.
Nhà chức trách Munich cho biết họ đã phải sử dụng đến cả gara ôtô cũ cũng như nhà kho để làm chỗ ở cho người di cư. Khu trung tâm hội chợ triển lãm của thành phố cũng đã được huy động. Khoảng hơn 3.000 chiếc giường đã được kê thêm. 4.000 người di cư được đưa đến một số bang khác tại Đức.
Kết quả một cuộc khảo sát mới đây tại Pháp cho thấy, 55% người dân nước này phản đối việc nới lỏng quy định đối với người nhập cư.
Số lượng người di cư Syria đến châu Âu cho đến nay vẫn còn khiêm tốn nếu so với con số gần 4 triệu người đã chạy sang các nước như Syria, Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan.
Thời gian gần đây, Mỹ chịu nhiều áp lực trong việc phải tiếp nhận thêm người di cư Syria. Trong khi đó tại Trung Đông, các nước láng giềng của Syria tiếp tục dùng mọi biện pháp để từ chối tiếp nhận người di cư.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tăng cường an ninh, xây thêm hàng rào ở khu vực biên giới để ngăn người di cư.
Trong khi đó, chính phủ các nước vùng Vịnh như Qatar, Coét, Bahrain, Saudi Arabia và UAE tiếp tục làm ngơ trước làn sóng di cư từ Syria.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.