Sáng nay (28/3), Ngân hàng Nhà nước tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên, mở đầu kế hoạch tham gia bình ổn thị trường vàng.
Khác với các phiên đấu thầu khác trên liên ngân hàng, phiên đấu thầu vàng miếng sáng nay diễn ra theo cách "thủ công". Nguyên do, nếu thành viên là các tổ chức tín dụng, việc kết nối trực tuyến hệ thống là thuận lợi; nhưng thành viên là các công ty kinh doanh vàng, yếu tố công nghệ chưa cho phép.
Vì chủ yếu bằng thủ công nên đến thời điểm này kết quả cuối cùng vẫn chưa được chốt lại để công bố ra thị trường.
Còn theo tìm hiểu của VnEconomy, có 21 thành viên đăng ký tham gia phiên đấu thầu sáng nay. 2.000 lượng đã được chốt và bán, đồng nghĩa với 24.000 lượng bị “ế”, với mức giá chào bán rất cao so với giá đang giao dịch trên thị trường bán lẻ.
Kết quả diễn biến sơ bộ trên có thể khiến nhiều người thất vọng, khi đặt trong yêu cầu bình ổn thị trường, tung hàng thu hẹp chênh lệch giá trong nước và thế giới… Vấn đề này đã được VnEconomy đặt ra với một lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng Nhà nước.
Theo quan điểm của vị lãnh đạo này, trước hết, quy mô 26.000 lượng được cho là rất lớn khi mà hầu hết các thành viên tham gia đều rất thận trọng, nhất là với diễn biến giá đang diễn biến phức tạp những ngày qua.
Thứ hai, mức giá khởi điểm mà Ngân hàng Nhà nước xác định 43,81 triệu đồng/lượng, cao hơn hẳn so với giá trên thị trường cuối chiều hôm qua và đầu giờ sáng nay khoảng 400 nghìn đồng/lượng, là có "lý do riêng".
“Ngân hàng Nhà nước tham gia bình ổn thị trường chứ không bình ổn giá, đặc biệt là không để bù bỗ cho ai cả. Việc xác định giá được tính toán để đảm bảo nhiều yêu cầu, đảm bảo lợi ích của Nhà nước mà ở đây là dự trữ ngoại hối, là tài sản của Nhà nước. Điều quan trọng nhất hiện nay là thị trường thiếu cung, Ngân hàng Nhà nước tạo cung cho thị trường”, vị lãnh đạo trên nói.
Theo đó, mức giá gây bất ngờ khi quá cao với giá thị trường tại cùng thời điểm được xác định trên cơ sở mức bình quân mà các tổ chức mua vào trong thời gian gần đây. Nó loại trừ các hiện tượng bán khống, trục lợi và cả khả năng bù lỗ cho những đối tượng nào đó.
Tình huống được phân tích là, thời gian qua giá vàng trong nước bán ra phổ biến trên 43,8 triệu đồng/lượng, nhưng chỉ qua vài ngày “bị đè” xuống còn 43,2 - 43,4 triệu đồng/lượng, đặc biệt là trong chiều qua. Theo đó, hôm nay có thể Ngân hàng Nhà nước sẽ bán giá thấp hơn nữa, các đầu mối mua vào bù lại lượng bán ra giá cao vừa qua, thu chênh lệch.
Tránh những tình huống như vậy, nhưng mức giá Ngân hàng Nhà nước chào bán cao liệu có đạt được mục tiêu là dần thu hẹp chênh lệch giá trong nước với giá thế giới?
Vị lãnh đạo cao cấp trên trả lời rằng: “Không thể qua một phiên để giải quyết thị trường. Thậm chí chúng tôi đã dự phòng trước sẽ có phản ứng về mức giá chào bán đó. Song, Ngân hàng Nhà nước là người mua bán cuối cùng, thị trường thiếu cung thì tạo cung. Nếu giá xuống một cách thực tế thì sẽ bán giá xuống đúng thực tế, chứ không đi bù lỗ, bán giá thấp cho bất cứ ai mà ảnh hưởng đến tài sản Nhà nước. Thực tế mức giá sáng nay vẫn có tổ chức đặt thầu, vẫn có mua”.
24.000/26.000 lượng vàng bị “ế”! Song, kết quả trên cũng phát đi một thông điệp: những tổ chức chấp nhận mức giá đó là nhu cầu thực, còn cơ hội để mua giá thấp và ra thị trường bán giá cao là khó, hay hạn chế những tình huống bán khống hoặc đè giá kiếm lời. Và đây là phiên đầu tiên, mang tính thăm dò, qua đó để Ngân hàng Nhà nước tiếp tục định hướng tổ chức các phiên sắp tới.
Việc tiền gửi liên tục lập “kỷ lục” một phần do đây là số dư tích lũy qua nhiều kỳ, trong đó có phần lãi nhập gốc, chứ không đồng nghĩa người dân vừa đưa một lượng tiền mới tương ứng vào hệ thống ngân hàng…
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thường xuyên đánh giá “điểm cân bằng” giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, điều hành các công cụ chính sách chủ động, linh hoạt, đúng thời điểm, đúng liều lượng...
Từ đầu năm 2026 đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã triển khai 618 cuộc thanh tra, ban hành kết luận đối với 438 cuộc, qua đó phát hiện tổng số tiền vi phạm về kinh tế là 562.468 tỷ đồng...
Ngân hàng Nhà nước cho biết đến cuối tháng 6/2026, dư nợ cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của hệ thống tổ chức tín dụng đạt 5,146 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2025 và chiếm 25,5% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế; nợ xấu tăng 10,5%...
Tạo thêm dư địa tín dụng cho các dự án hạ tầng trọng điểm, có tính lan tỏa là một trong những giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, theo chuyên gia, vấn đề không chỉ nằm ở quy mô tín dụng được mở rộng, mà quan trọng hơn là tiến độ giải ngân, khả năng cân đối nguồn vốn và kiểm soát dòng tiền sau giải ngân, bảo đảm vốn được sử dụng đúng dự án, đúng mục đích...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong tháng 8/2026, Thanh Hóa sẽ hoàn thành kiểm tra 22 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, tập trung rà soát việc mua bán không đúng đối tượng, sử dụng sai mục đích và những tồn tại trong quản lý, vận hành chung cư.