Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức ở Davos (Thụy Sĩ) mới đây, tỷ phú Elon Musk cho biết trung tâm dữ liệu ngoài không gian có thể xuất hiện trong vòng 2–3 năm tới.
Theo nhiều nguồn tin, SpaceX đang cân nhắc sáp nhập với xAI và hãng xe điện Tesla nhằm hợp nhất nguồn lực cho kế hoạch đầy tham vọng này. Đáng chú ý, hai pháp nhân “K2 Merger Sub Corp” và “K2 Merger Sub2 LLC” mới được thành lập tại bang Nevada (Mỹ) cũng được cho là liên quan tới các thương vụ này.
Theo giới quan sát, tỷ phú Elon Musk đang theo đuổi mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tích hợp theo chiều dọc, kết nối năng lực phóng tên lửa, lưu trữ năng lượng và điện toán AI. SpaceX với hàng loạt tên lửa đã được triển khai thành công, cùng công nghệ pin của Tesla có thể phục vụ các hệ thống phát và lưu trữ điện mặt trời, và các mô hình AI của xAI.
Bên cạnh đó, robot hình người Optimus do Tesla phát triển có thể được sử dụng để xây dựng, vận hành và bảo trì trung tâm dữ liệu trong không gian.
Một nguồn tin trong ngành nhận định: “xAI hiện vẫn đi sau các tên tuổi dẫn đầu như OpenAI hay Google. Việc Musk tích hợp theo chiều dọc các công ty của mình dường như nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên AI”.
Giới phân tích cho rằng động lực thúc đẩy SpaceX niêm yết trong năm nay có thể nhằm huy động nguồn vốn lớn cho dự án trung tâm dữ liệu không gian. Trước đây, Elon Musk từng tuyên bố sẽ không đưa SpaceX lên sàn cho đến khi công ty đưa được tên lửa lên sao Hỏa.
Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh AI ngày càng gay gắt và nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu tăng vọt, ông được cho là đang đẩy nhanh kế hoạch IPO, thậm chí có thể sớm nhất vào tháng Sáu.
Ngày 30 tháng trước, SpaceX đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), đề nghị cấp phép phóng tới 1 triệu vệ tinh nhằm phục vụ trung tâm dữ liệu không gian. Trong hồ sơ, SpaceX mô tả đây là “bước đi đầu tiên hướng tới nền văn minh Kardashev loại II”, đồng thời khẳng định hệ thống này có thể hỗ trợ các dịch vụ AI cho hàng tỷ người, song song với mục tiêu đảm bảo tương lai đa hành tinh của nhân loại.
SpaceX cũng nhấn mạnh tính khả thi về mặt kinh tế của các trung tâm dữ liệu ngoài không gian. Theo công ty, các cơ sở này sẽ vận hành bằng năng lượng mặt trời, giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng trên Trái đất, đồng thời tận dụng khả năng làm mát bằng bức xạ trong môi trường lạnh giá của không gian để tản nhiệt. Điều này được cho là giúp trung tâm dữ liệu thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí hơn so với các cơ sở đặt trên mặt đất.
Giới quan sát nhận định tỷ phú Elon Musk từng tiên phong trong những lĩnh vực tưởng như bất khả thi như xe điện hay tên lửa tư nhân. Do vậy, trung tâm dữ liệu không gian có thể là chiến lược lớn tiếp theo mà ông có thể thực hiện trong kỷ nguyên AI.
Dù vậy, kế hoạch triển khai tới 1 triệu vệ tinh vẫn bị đánh giá là cực kỳ khó khả thi. Tính đến nay, toàn nhân loại mới chỉ phóng khoảng 25.000 vệ tinh vào quỹ đạo Trái đất. Các nhà phân tích cho rằng Elon Musk có thể đã xin phê duyệt một con số cao hơn rất nhiều so với nhu cầu thực tế, nhằm giữ dư địa linh hoạt cho các kế hoạch kinh doanh trong tương lai.




Cộng hòa Dominica, nền kinh tế lớn thứ hai trong khu vực Caribe sẽ là “điểm đến tiếp theo” của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) trong hành trình đầu tư ra nước ngoài…
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.
Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Đổi mới InnoEx 2026 vừa diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, Qualcomm Technologies Inc., Công ty con của Tập đoàn Qualcomm, đã công bố 5 startup chiến thắng tại vòng chung kết Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam với tổng giá trị 255.000 USD…
Đại diện NVIDIA đề xuất tăng cường hợp tác với Việt Nam theo 4 hướng trọng tâm, gồm: xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) do Việt Nam làm chủ, phát triển hạ tầng AI và năng lực GPU, đào tạo nhân lực, thúc đẩy startup phát triển; đưa hệ sinh thái AI Việt Nam ra khu vực và thế giới...
Đã đến lúc chuyển từ nghiên cứu về biển sang làm chủ tri thức về biển, từ khai thác dữ liệu biển sang làm chủ dữ liệu biển, từ tiếp nhận và ứng dụng công nghệ sang từng bước làm chủ và phát triển công nghệ biển...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.