
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 16/10/2025
Diệp Anh
11/10/2011, 14:54
"Các nỗ lực hiện nay nhằm tăng vốn của các ngân hàng chủ chốt ở Việt Nam là tích cực, vì vốn của các nhà băng này vẫn quá mỏng"
Tổ chức định mức tín nhiệm Fitch cho rằng, các ngân hàng lớn của Việt Nam cần tiếp tục tăng vốn. Tính tới cuối năm ngoái, tổng lượng tín dụng của các ngân hàng Việt Nam đã ở mức tương đương 120% GDP.
Trong thông báo đưa ra hôm qua (10/10), Fitch cho rằng, "các nỗ lực hiện nay nhằm tăng vốn ở những ngân hàng chủ chốt tại Việt Nam là tích cực, vì vốn của các nhà băng này hiện vẫn còn quá mỏng" nếu so với tỷ lệ ở các ngân hàng khác trong khu vực.
Theo Mikho Irawady, một nhà phân tích của Fitch, mặc dù tăng trưởng tín dụng năm 2010 đã chậm lại, và đã được bơm thêm vốn, nhưng "một lượng vốn dự phòng cao hơn là hết sức cần thiết, nhằm tránh nguy cơ thất thoát vốn, và để phục vụ các kế hoạch phát triển trong tương lai".
Tính đến cuối năm 2010, tổng lượng tín dụng của các ngân hàng Việt Nam tương đương 120% GDP. Đây là tỉ lệ cao đối với một nước đang phát triển. “Với mức độ cho vay như vậy, hoạt động của các ngân hàng sẽ gặp nhiều rủi ro, nếu nền kinh tế xảy ra tình huống bất lợi”, ông Irawady nhận định.
Các chuyên gia của Fitch cũng đánh giá cao việc các ngân hàng Việt Nam tích cực chào báo cổ phần cho đối tác nước ngoài, như hồi cuối tháng 9, ngân hàng Mizuho của Nhật Bản đã loan báo mua lại 15% vốn của Vietcombank, ngân hàng lớn nhất trên thị trường chứng khoán trong nước.
Tuy nhiên, giới phân tích quốc tế vẫn lo ngại rằng, số nợ xấu của các ngân hàng Việt Nam có thể cao hơn con số chính thức. Thêm vào đó, việc củng cố hoạt động và mức độ an toàn tại các ngân hàng nhỏ cũng đang vấp phải nhiều khó khăn.
Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) cho biết lộ trình triển khai sàn giao dịch vàng quốc gia chia thành ba giai đoạn: (1) chỉ giao dịch vàng nguyên liệu; (2) mở rộng thêm vàng miếng; (3) bao gồm cả vàng đang lưu thông trong nước, chứng chỉ vàng và công cụ phái sinh…
Tham vọng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế không chỉ nhằm củng cố thị trường vốn, mà còn kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Song “đổi mới cao” cần song hành với “ổn định cao” để tạo nền tảng giúp Việt Nam trở thành điểm kết nối khu vực và thế giới…
Tỷ giá trung tâm và ngân hàng thương mại giữ xu hướng ổn định trong ngày 15/10, trong khi thị trường tự do ghi nhận mức tăng mạnh, vọt lên 27.100 VND/USD. Trong nửa đầu tháng 10, tỷ giá tự do tăng 1,82%...
Trong 3 phiên đầu tuần (13 – 15/10), tùy từng thường hiệu, tổng mức tăng giá bán vàng nhẫn "4 số 9" dao động từ 5,8 triệu – 6,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán vàng miếng SJC có mức tăng phổ biến là 4,8 triệu đồng/lượng…
Ngày 14/10, các công ty kinh doanh vàng liên tục điều chỉnh tăng giá mua/bán vàng miếng và vàng nhẫn. Theo ghi nhận, chỉ trong chưa đầy 2 tiếng buổi sáng, các công ty đã tăng giá mua/bán vàng nhẫn từ 3 - 4 lần với mức điều chỉnh mạnh nhất lên gần 4 triệu đồng/lượng...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: