
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 24/11/2025
Diệp Vũ
10/02/2014, 08:01
Tuyên bố "khai tử" Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông đã trở thành sự thật vào lúc khoảng 1h sáng nay (10/2) theo giờ Việt Nam
Trò chơi (game) dành cho điện thoại di động gây sốt toàn cầu Flappy Bird, đã chính thức bị gỡ khỏi các gian hàng trực tuyến dành cho hệ điều hành Android và iOS.
Hôm thứ Bảy tuần trước, lập trình viên Nguyễn Hà Đông, tác giả của Flappy Bird, viết trên trang Twitter rằng, anh có dự định rút Flappy Bird xuống mà không đưa ra một lời giải thích cụ thể nào. Và tuyên bố này đã trở thành sự thật vào lúc khoảng 1h sáng nay theo giờ Việt Nam.
Động thái “khai tử” Flappy Bird được Nguyễn Hà Đông khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, vì game này đang gặt hái được những thành công rực rỡ. Tuy là một trò chơi miễn phí, nhưng Flappy Bird có đi kèm quảng cáo, đem lại cho Nguyễn Hà Đông mức thu nhập khoảng 50.000 USD, tương đương chừng hơn 1 tỷ đồng, mỗi ngày - theo như tiết lộ của chính nhà lập trình này với trang The Verge trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây không lâu.
Flappy Bird đã trở thành ứng dụng có lượt tải lớn nhất trên cả trang ứng dụng App Store dành cho iOS và Google Play dành cho Android. Đã có một số đồn đoán cho rằng, Nguyễn Hà Đông đã dùng “thủ thuật” nào đó để đẩy trò chơi của mình lên các vị trí này, nhưng không có bằng chứng nào chứng minh được những đồn đoán này là sự thật.
Trang Business Insider “trấn an” các “tín đồ” của Flappy Bird rằng, dù không còn trên App Store và Google Play, trò chơi này vẫn có trên điện thoại của người sử dụng, trừ phi bị xóa. Tuy nhiên, việc “khai tử” Flappy Bird đồng nghĩa với việc Nguyễn Hà Đông sẽ không cập nhật các tính năng mới hay sửa lỗi của trò chơi.
Nhận định về nguyên nhân khiến Nguyễn Hà Đông xóa Flappy Bird khỏi các gian ứng dụng, Business Insider cho rằng, điều này có thể liên quan tới thông tin về các vụ bạo lực xảy ra liên quan tới trò chơi. Trang International Business Times đưa tin, chỉ vì tranh cãi về điểm chơi Flappy Bird, một thiếu niên ở Chicago, Mỹ, đã đánh anh trai của mình tới chết.
"Tôi không thể chịu đựng điều này được hơn nữa", Nguyễn Hà Đông viết trên trang Twitter trước khi chính thức xóa Flappy Bird. Dòng Tweet này được cho là xuất phát từ những thông tin bạo lực nói trên.
Sau khi Nguyễn Hà Đông tuyên bố về việc xóa trò chơi, hàng loạt người dùng Twitter đã gửi anh tin nhắn đe dọa bạo lực, thậm chí là tự tử. Có thể chỉ là đùa, nhưng những tin nhắn này cũng khiến người xem cảm thấy lo lắng.
Trong khi đó, trên mạng Facebook, cư dân mạng Việt Nam đánh giá, đây có thể là một bước đi có tính toán của Nguyễn Hà Đông, bởi dù Flappy Bird bị xóa, thì lập trình viên này vẫn kiếm được tiền từ quảng cáo. Ngoài ra, đây cũng được nhận định là một chiêu “PR” hiệu quả của Nguyễn Hà Đông.
Cách đây ít hôm, báo Thanh Niên đã dẫn lời một lãnh đạo của Bộ Tài chính cho biết, ngay khi chủ nhân Flappy Bird gây sốt trên mạng, cơ quan này đã yêu cầu Tổng cục Thuế vào cuộc để rà soát.
Khu công nghệ cao Đà Nẵng hiện có 19 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 10.576 tỷ đồng, tương đương 406 triệu USD, và 13 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 770,5 triệu USD...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025 phát hành ngày 24/11/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Nhiều nhà phê bình và tổ chức tại Mỹ cảnh báo việc ngăn các bang ban hành quy định AI sẽ tạo lợi thế quá mức cho các tập đoàn AI lớn, thiếu giám sát để đảm bảo an toàn...
Một trader huyền thoại người Mỹ, ông Peter Brandt, nhận định Bitcoin sẽ chưa thể đạt 200.000 USD trước quý 3/2029, và dự báo này lập tức gây tranh luận...
Tình trạng các tập đoàn lớn tham gia cạnh tranh cả những gói thầu quy mô nhỏ (vài trăm triệu đồng) vẫn diễn ra phổ biến, do đó cần quy định tỷ lệ % ngân sách nhất định trong các dự án chuyển đổi số bắt buộc phải dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)...
Doanh nghiệp
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: