22:15 21/10/2021

FPT Shop chung tay cùng tập đoàn FPT tặng 3.300 máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Lam Anh

Với mong muốn hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tập trong thời gian giãn cách, Tập đoàn FPT và quỹ Hy vọng đã thực hiện dự án “Máy tính tặng em”. Trong tuần qua, 3.300 máy tính thuộc dự án này đã được đại diện FPT và quỹ Hy vọng trao tặng tại các địa phương…

Các em học sinh tại tỉnh Đồng Tháp nhận máy tính bảng từ dự án “Máy tính tặng em” vào ngày 19/10 vừa qua.
Các em học sinh tại tỉnh Đồng Tháp nhận máy tính bảng từ dự án “Máy tính tặng em” vào ngày 19/10 vừa qua.

Diễn biến dịch Covid-19 phức tạp và kéo dài khiến hoạt động học tập của học sinh ở nhiều tỉnh, thành phố gặp khó khăn. Hiện nay, nhiều nơi trên cả nước vẫn đang áp dụng hình thức dạy và học trực tuyến, song rất nhiều học sinh lại thiếu thiết bị công nghệ để học tập cũng như không được đảm bảo về chất lượng đường truyền internet. Số liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê đến giữa tháng 9/2021 cho thấy cả nước có khoảng 7,35 triệu học sinh học trực tuyến, trong đó có khoảng 1,5 triệu em thiếu thiết bị học tập, chưa thể tiếp tục học tập trong năm học mới.

Thấu hiểu khó khăn này, FPT và quỹ Hy vọng đã triển khai dự án tặng 3.300 bộ thiết bị học trực tuyến gồm máy tính bảng, gói internet và các phần mềm học tập có tổng trị giá hơn 8 tỷ đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tên gọi “Máy tính tặng em”. Món quà thiết thực này sẽ góp phần giúp các em sớm ổn định học tập, an tâm bước vào năm học mới.

Trong tuần qua, FPT Shop và FPT Telecom đã đại diện Tập đoàn FPT cùng quỹ Hy vọng trao 3.300 bộ thiết bị đến các em học sinh khó khăn tại các vùng dịch thuộc 7 tỉnh, thành phố phía Nam đang áp dụng hình thức dạy học online, gồm: Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Trà Vinh, Tây Ninh, Bến Tre, Bà Rịa-Vũng Tàu.

“Mỗi chiếc máy tính có thể giúp hàn gắn một vết đứt gãy giáo dục trong đại dịch Covid-19, đồng thời tạo cơ hội cho thế hệ tương lai tiếp cận kho tri thức mở.”, thông điệp mà quỹ Hy vọng và FPT gửi gắm qua dự án “Máy tính tặng em.”
“Mỗi chiếc máy tính có thể giúp hàn gắn một vết đứt gãy giáo dục trong đại dịch Covid-19, đồng thời tạo cơ hội cho thế hệ tương lai tiếp cận kho tri thức mở.”, thông điệp mà quỹ Hy vọng và FPT gửi gắm qua dự án “Máy tính tặng em.”

Chung tay cùng dự án “Máy tính cho em”, FPT Shop đã huy động mọi nguồn lực nhằm có đủ 3.300 máy tính bảng cách nhanh nhất để kịp trao đến các em học sinh vào đúng mùa tựu trường, trong bối cảnh nguồn cung các sản phẩm ICT, đặc biệt máy tính bảng thiếu trầm trọng tại Việt Nam. Không chỉ huy động đủ số lượng máy, FPT Shop còn cố gắng chọn lọc, trao đổi với nhà cung cấp để đặt mua được những dòng sản phẩm mới sở hữu các tính năng phù hợp cho việc học tập online, với mức giá ưu đãi nhất phục vụ cho dự án cộng đồng này.

FPT Shop đã đại diện Tập đoàn FPT tặng máy và hỗ trợ cài đặt tận nhà cho một học sinh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
FPT Shop đã đại diện Tập đoàn FPT tặng máy và hỗ trợ cài đặt tận nhà cho một học sinh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, Tập đoàn FPT cũng đã khởi xướng ý tưởng thành lập Trường Nội trú FPT để dạy học và chăm sóc, nuôi dưỡng cho khoảng 1.000 em nhỏ không may mất cha mẹ do Covid-19, Nhà thuốc Long Châu (trực thuộc FPT Retail) cũng chung tay cùng Quỹ Hy vọng trao tặng 25.000 túi thuốc F0 cho người bệnh trên địa bàn Tp.HCM.