Chính phủ Mỹ vừa công bố sẽ cung cấp 1,69 triệu USD nhằm giúp Việt Nam xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng.
Ngày 1/10, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết, đây là một phần trong tổng số 6 triệu USD ngân sách mà Quốc hội Mỹ đã dành cho các hoạt động y tế và khôi phục môi trường bị ô nhiễm dioxin. Dự kiến, dự án phục hồi môi trường này sẽ được hoàn thành trong một năm.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã trao hợp đồng dự án cho CDM International thực hiện. Theo đó, đơn vị này sẽ tiến hành các công việc như: đánh giá, lập kế hoạch và thiết kế công trình để khắc phục môi trường tại sân bay Đà Nẵng, cũng như ngăn chặn lan toả của chất dioxin tại khu vực vực này.
Kết quả dự án sẽ là cơ sở cho việc xây dựng một địa điểm chôn lấp an toàn để cô lập số đất, cát bị ô nhiễm chất dioxin tại khu vực sân bay này.
Từ năm 2001, Hoa Kỳ và Việt Nam đã cùng phối hợp để giải quyết các vấn đề liên quan tới ô nhiễm dioxin, hậu quả của việc sử dụng chất làm rụng lá da cam trong thời gian chiến tranh tại Việt Nam.
Đầu năm 2009, Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Hoa Kỳ và các nhà tài trợ đã nhất trí với phương pháp tẩy sạch để giải quyết ô nhiễm dioxin. Giai đoạn một của phương pháp, bao gồm việc bóc tách và ngăn chặn sự lan toả của đất, cát bị ô nhiễm dioxin tại những khu chôn lấp an toàn để loại trừ khả năng phơi nhiễm ở người và môi trường.
Giai đoạn hai, sẽ tập trung vào việc tiêu huỷ chất dioxin. Tuy nhiên, giai đoạn này vẫn cần tiến hành thêm nhiều thử nghiệm trước khi lựa chọn biện pháp cuối cùng.