Chương trình do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp cùng Tổ chức AVSE Global thực hiện, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.
Buổi giao lưu có sự tham gia của nhiều gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam qua các thời kỳ, cùng các nghệ sĩ Việt kiều thành danh. Khán giả đã có dịp gặp gỡ nữ diễn viên Linh Đan Phạm (phim Đông Dương – giải César), NSƯT Nguyễn Hữu Mười (Bao Giờ Cho Đến Tháng Mười), và diễn viên Lê Tú Oanh (Mưa trên cánh bướm).
Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ từ đoàn phim Tử chiến trên không như Kaity Nguyễn, Bảo Định và Hiếu Nguyễn. Các nhà làm phim tài năng cũng hiện diện đông đủ, bao gồm đạo diễn Đặng Thái Huyền (Mưa đỏ), đạo diễn trẻ Hà Lệ Diễm (Những đứa trẻ trong sương), đạo diễn Đàm Quang Trung (Những con voi bên vệ đường), biên kịch Nghiêm Quỳnh Trang (Culi không bao giờ khóc) và nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc.
Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng bày tỏ hy vọng cộng đồng sẽ tiếp tục đóng góp cho nghệ thuật nước nhà, đồng thời mong muốn sự kiện giúp mọi người hiểu thêm về những bước phát triển của điện ảnh Việt Nam.
TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, chia sẻ đầy xúc động khi nhắc lại cột mốc diễn viên Phạm Linh Đan trở về Việt Nam đóng phim Đông Dương – cũng là thời điểm cô bắt đầu bước vào con đường điện ảnh. Bà nhấn mạnh vai trò của những dự án Pháp quay tại Việt Nam đầu thập niên 1990 – những tác phẩm đã đặt viên gạch đầu tiên, đưa hình ảnh điện ảnh Việt đến gần hơn với khán giả Pháp và châu Âu.
“Các nhà làm phim Việt Nam đã mang những tác phẩm của mình đến Paris; họ đã mở được một cánh cửa. Con đường này cần được tiếp bước một cách đều đặn, liên tục, và quan trọng nhất là phải mang theo “tiếng nói Việt Nam”, tiếng nói có sức lan tỏa, có câu chuyện để chinh phục công chúng quốc tế”, bà Lan nhấn mạnh.
Được gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, diễn viên Kaity Nguyễn chia sẻ cảm xúc ấm áp mà cô nhận được từ khán giả kiều bào: “Kaity cảm nhận rất rõ tình yêu mà mọi người dành cho điện ảnh Việt. Kaity hy vọng Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam sẽ mang đến những bộ phim thật sự ấn tượng, đồng thời trở thành một kỷ niệm nhỏ, gợi nhớ về quê hương cho khán giả Việt Nam đang sinh sống tại Pháp.”
Lần đầu đến Pháp, diễn viên Hiếu Nguyễn bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ: “Tôi chắc chắn mong sẽ quay lại. Vì cảnh đẹp, vì tình cảm giữa hai nước, và vì tôi muốn tiếp tục giao lưu, mang văn hóa Việt đến đây. Tôi cũng muốn học hỏi những tinh hoa của điện ảnh Pháp để áp dụng tại Việt Nam.”
Chia sẻ về bộ phim Mưa Đỏ, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết tác phẩm có quy mô đặc biệt trong dòng phim quân đội: “Có thể nói Mưa Đỏ là bộ phim lớn nhất của điện ảnh quân đội trong 20 năm trở lại đây. Điều đặc biệt là bộ phim được thực hiện bởi một ê-kíp rất nhiều phụ nữ.”
Ông Trần Nam Chung, Giám đốc Điện ảnh CAND, bày tỏ: “Sau thành công ban đầu của Tử chiến trên không, áp lực dành cho những tác phẩm tiếp theo là rất lớn. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành và những góp ý chân thành từ khán giả cũng như các nhà chuyên môn, để có thể hoàn thiện hơn trên chặng đường phía trước.”
Buổi giao lưu thu hút rất nhiều câu hỏi từ cộng đồng người Việt tại Pháp, tập trung vào các chủ đề như: sự đổi mới trong ngôn ngữ điện ảnh Việt, kỹ thuật sản xuất và phối hợp kỹ xảo, hành trình đưa phim độc lập Việt Nam ra thị trường quốc tế, hay cách nghệ sĩ gìn giữ bản sắc trong sáng tạo.
Không chỉ dừng lại ở một buổi trò chuyện, sự kiện còn là minh chứng cho sự kết nối mạnh mẽ giữa nghệ sĩ, công chúng và các tổ chức đang nỗ lực thúc đẩy điện ảnh Việt Nam. Thành công của chương trình góp phần nâng tầm Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng tại Paris - Pháp”, đồng thời khẳng định quyết tâm của ban tổ chức và nghệ sĩ trong việc mở rộng không gian sáng tạo và đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế.
TP. Hồ Chí Minh dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2026 đạt 881.297 tỷ đồng, đồng thời bố trí hơn 1,14 triệu tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 từ ngân sách địa phương...
TP. Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến thẩm định dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 26.000 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt đô thị số 6 dài gần 23 km, từ Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu...
Nghị định 352/2026/NĐ-CP cho phép triển khai song song một số công việc tại dự án đường sắt, áp dụng thiết kế FEED và thuê tư vấn nước ngoài trong nhiều khâu nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai dự án...
Trong cuộc trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy, GS.Christopher S. Yoo, Trường Luật Carey thuộc Đại học Pennsylvania (Penn Carey Law), cho rằng Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức, nhưng là những “thách thức tốt”, bởi chúng xuất phát từ một nền kinh tế đang phát triển nhanh và có nhiều cơ hội.
Theo VIS Rating, ngành xây dựng Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhờ các trợ lực từ đầu tư công và sự phục hồi của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, sự gia tăng về chi phí và áp lực tài chính đang tạo ra sự phân hóa tín nhiệm ngày càng sâu sắc giữa các doanh nghiệp trong ngành…
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động đang ngày càng tác động đến cách du khách lựa chọn điểm đến. Đây được xem là dư địa để Việt Nam phát triển du lịch wellness, kết hợp nghỉ dưỡng, trị liệu, dinh dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên.