
Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, chốt tháng giảm tệ hại nhất kể từ tháng 7/2016.
Giá dầu thô WTI giao dịch tại thị trường New York đóng cửa với mức giảm 0,86 USD/thùng, tương đương giảm 1,3%, còn 65,31 USD/thùng. Trong tháng 10, giá dầu WTI sụt 10,8%.
Tại thị trường London, giá dầu Brent chốt phiên giảm 0,44 USD/thùng, còn 75,47 USD/thùng. Mức giảm của giá dầu Brent trong tháng 10 là gần 9%.
Giá dầu WTI và dầu Brent hiện đều thấp hơn khoảng 11 USD/thùng so với mức đỉnh của 4 năm thiết lập hôm 3/10, khiến tháng 10 là tháng giảm giá tệ nhất của cả hai loại dầu này kể từ tháng 7/2016.
Thị trường tài chính toàn cầu bán tháo trong tháng 10, khiến dầu không nằm ngoài xu hướng mất giá chung của các tài sản khác. Ngoài ra, "vàng đen" còn chịu áp lực giảm giá từ nỗi lo suy giảm nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu do tác động của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.
Trong phiên ngày thứ Tư, tâm lý giới đầu tư dầu lửa được cải thiện phần nào khi thị trường chứng khoán thế giới tăng điểm khá mạnh.
Chứng khoán Trung Quốc đi lên sau khi cơ quan chức năng nước này đưa ra thêm những lời hứa về hỗ trợ thị trường. Chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ hai liên tiếp nhờ lực cầu bắt đáy cổ phiếu công nghệ và một số báo cáo tài chính khả quan.
Ngoài ra, số liệu từ Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô của nước này tuần qua tăng ít hơn dự báo cũng là một nhân tố nâng đỡ giá dầu.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu tăng 3,2 triệu thùng trong tuần qua. Dự trữ xăng và các sản phẩm chưng cất cũng giảm, trong khi tổng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của Mỹ trong 4 tuần trở lại đây đã tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, thị trường vẫn đang lo ngại về khả năng sụt giảm nguồn cung dầu từ Iran sau khi Mỹ bắt đầu tái áp đầy đủ các biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu lửa của nước này kể từ ngày 4/11.
Số liệu thống kê từ các cơ quan chính phủ cho thấy nhập khẩu dầu Iran bởi các khách hàng chính ở khu vực châu Á đã giảm xuống mức thấp nhất 32 tháng trong tháng 9, khi những nước như Trung Quốc, hàn Quốc và Nhật Bản giảm mạnh việc mua dầu Iran vì lo ngại lệnh trừng phạt của Mỹ.
"Quan điểm giá dầu tăng vẫn chủ yếu dựa vào lệnh trừng phạt đối với Iran bắt đầu từ tháng 11, và sự suy giảm sản lượng dầu tiếp diễn ở Venezuela", ông William O’Loughlin, nhà phân tích đầu tư thuộc Rivkin Securities, nhận định.
Mặc dù vậy, nguồn cung dầu từ các quốc gia khác vẫn đang tăng lên. Nhóm 3 nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới là Nga, Saudi Arabia và Mỹ, khai thác 33 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 9 - theo dữ liệu của Refinitiv. Mức sản lượng này tăng 10 triệu thùng/ngày so với hồi đầu thập kỷ.
Trong đó, sản lượng dầu của Nga đã đạt mốc 11,41 triệu thùng/ngày, mức cao chưa từng có kể từ khi Liên Xô tan rã - nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters.
Saudi Arabia, Morocco và Ai Cập ghi nhận lượng du khách quốc tế tăng mạnh so với năm 2019, trong khi Israel, Ireland và một số điểm đến tại châu Á vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch Covid-19...
Liên minh châu Âu (EU) có nguy cơ không thể thông qua gói trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Nga, khi nhiều nước thành viên không ủng hộ những biện pháp có thể gây tổn hại cho các doanh nghiệp lớn của họ…
Trong lúc ngành hàng không toàn cầu đối mặt nhiều thách thức vì cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh giữa Mỹ và Iran gây ra, một số hãng bay vẫn lãi lớn...
Trong khi phần lớn châu Âu đã cho phép cửa hàng hoạt động cả 7 ngày trong tuần, Đức vẫn duy trì quy định hạn chế mua sắm vào Chủ nhật có từ hơn một thế kỷ trước. Tuy nhiên, sức ép vực dậy nền kinh tế trì trệ đang khiến Berlin cân nhắc nới lỏng quy định lâu đời này…
BlackRock đã trở thành công ty quản lý tài sản đầu tiên trên thế giới vượt mốc 15 nghìn tỷ USD tài sản, một con số gần gấp ba lần tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa hàng năm của Đức, nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU)...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 29-2026 phát hành ngày 20/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Hà Nội vừa khởi công xây dựng đồng thời 5 tuyến metro, định hình cấu trúc đô thị đa cực, chuyển dần từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực trung tâm sang mô hình phát triển đa trung tâm. Phát triển các tuyến metro đồng thời thúc đẩy TOD tích hợp với nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ sẽ tối ưu hóa giá trị sử dụng đất.