
Giá dầu thế giới hồi phục mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, đánh dấu phiên tăng "rực rỡ" nhất trong hơn 2 năm. Nhờ phiên này, giá dầu lấy lại một phần mất mát của những phiên giảm sâu đưa giá "vàng đen" xuống mức thấp nhất kể từ năm 2017.
Cả giá dầu WTI và Brent cũng tăng hơn 8%, cú tăng mạnh nhất trong một phiên kể từ hôm 30/11/2016 - ngày mà Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và Nga đạt thỏa thuận mang tính cột mốc về cắt giảm sản lượng, hãng tin Reuters cho hay.
Thời gian gần đây, giá dầu liên tiếp có những phiên sụt giảm theo sự bán tháo chung trên thị trường tài chính toàn cầu, dưới sức ép của những sự kiện và vấn đề như Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, và nỗi lo về sự giảm tốc tăng trưởng kinh tế.
"Thị trường vẫn đang thực sự lo ngại về nhu cầu tiêu thụ dầu", ông Bernadette Johnson, Phó chủ tịch công ty DrillingInfo, nhận định. Theo ông Johnson, phiên hồi phục này "không phải là một dấu hiệu cho thấy thị trường đã tin tưởng hơn vào nhu cầu, mà là bởi giá dầu đã giảm quá nhanh và quá sâu trước đó. Tôi cho rằng mức giá 45 USD/thùng dầu là quá thấp".
Chốt phiên, giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 3,69 USD/thùng, tương đương tăng 8,7%, đạt 46,22 USD/thùng. Tuy vậy, sau phiên này, giá dầu WTI vẫn giảm gần 40% so với mức cao thiết lập hồi đầu tháng 10 là 76 USD/thùng.
Tại thị trường London, giá dầu Brent giao sau tăng 4 USD/thùng, tương đương tăng 8%, đạt 54,47 USD/thùng. Trong phiên, có lúc giá dầu giảm còn 49,93 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 7/2017.
Đợt giảm giá gần đây của dầu thô đã khiến các quỹ đầu tư dầu lửa lỗ nặng. Dữ liệu từ Credit Suisse cho biết, tính đến giữa tháng 12, mỗi quỹ lỗ bình quân khoảng 7,1%.
Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn dầu lửa quốc doanh Nga Rosneft, ông Igor Sechin, ngày 26/12 dự báo giá dầu sẽ dao động trong khoảng 50-53 USD/thùng trong năm 2019, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh của 4 năm là 86 USD/thùng mà giá dầu Brent đạt được hồi đầu tháng 10.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng triển vọng của thị trường dầu lửa trong năm 2019 sẽ không yếu như trong năm 2016, bởi OPEC và Nga đang có nhiều nỗ lực để hỗ trợ thị trường. Mới đây, nhóm này đã nhất trí cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/dầu mỗi ngày, bắt đầu từ tháng 1 tới.
CEO Oliver Blume của hãng xe Volkswagen đã lên tiếng xác nhận kế hoạch sa thải thêm 50.000 lao động...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khá mạnh trong phiên ngày thứ Hai (13/7) sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tái áp lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran...
Các giao dịch mua LNG của châu Âu từ cơ sở Yamal đã đạt mức kỷ lục 9,89 triệu tấn trong 6 tháng đầu năm...
Giới đầu tư toàn cầu đang đặt cược mạnh vào sự tăng giá của đồng USD, cho thấy tâm lý lạc quan trước xu hướng tăng vững gần đây của đồng tiền này trong thời gian gần đây...
Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố khôi phục lệnh phong tỏa đối với tàu thuyền ra vào các cảng và khu vực ven biển Iran. Đồng thời, ông yêu cầu thu khoản phí tương đương 20% giá trị tất cả hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz, không phân biệt hàng hóa có liên quan đến Iran hay không...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.