
Giá dầu thế giới bất ngờ tăng mạnh nhất trong hơn 6 năm, hòa chung xu thế hồi phục mạnh của thị trường chứng khoán và hàng hóa cơ bản toàn cầu sau khi có tin kinh tế Mỹ tăng mạnh hơn dự báo.
Hãng tin Bloomberg cho biết, lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá dầu thô WTI giao sau tăng 10%, mức tăng mạnh nhất trong 1 phiên của loại dầu này từ tháng 3/2009.
Theo số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố, GDP nước này tăng 3,7% trong quý 2 vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa dự báo mà giới phân tích đưa ra trước đó.
Thị trường chứng khoán Mỹ cũng tăng mạnh trong phiên này, với chỉ số S&P 500 tăng hơn 2,4%, nâng tổng mức tăng trong hai phiên vừa qua lên 6,4%, đánh dấu chuỗi hai phiên tăng mạnh nhất kể từ năm 2009.
Trước đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng tăng mạnh sau 5 phiên liên tục lao dốc.
Tuần này, giá dầu tại thị trường New York đã giảm sâu dưới mức 40 USD/thùng do lo ngại về sự giảm tốc nhu cầu của Trung Quốc. So với mức đỉnh của năm 2015 thiết lập vào tháng 6, giá dầu hiện đã giảm khoảng 31% do nỗi lo tình trạng nguồn cung dầu thế giới vượt nhu cầu sẽ kéo dài.
Các thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) duy trì sản lượng ở mức kỷ lục, trong khi tồn kho dầu của Mỹ tiếp tục giữ cao hơn 90 triệu thùng so với mức trung bình mùa của 5 năm.
Chốt phiên, giá dầu WTI tại sàn NYMEX tăng 3,96 USD/thùng, lên mức 42,56 USD/thùng. Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu loại này sụt xuống 37,75 USD/thùng, thấp nhất kể từ năm 2009. Nếu so với thời điểm đầu năm, giá dầu WTI hiện đã giảm 20%.
Giá dầu Brent tại thị trường London đóng cửa với mức tăng 4,42 USD/thùng, tương đương tăng 10%, dừng ở mức 47,56 USD, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất từ tháng 12/2008.
Giá dầu thô tăng vọt kéo theo giá cổ phiếu của các công ty dầu khí. Giá cổ phiếu của Chevron, hãng dầu lửa lớn thứ nhì của Mỹ, tăng 4,8%.
“Thị trường đang bước vào hồi phục sau một đợt bán tháo lớn. Có một số thông tin kinh tế khả quan và thị trường đã sẵn sàng tăng trở lại. Thị trường có lẽ đã chạm đáy”, ông Michael Lych, Chủ tịch công ty Strategic Energy & Economic Research, nhận xét.
Chỉ số Bloomberg Commodity Index, thước đo giá 22 loại hàng hóa cơ bản, tăng 3% trong phiên này, mạnh nhất từ tháng 6/2012. Hôm thứ Hai, chỉ số này sụt xuống mức thấp nhất kể từ năm 1999.
“Thị trường đã giảm rất nhanh, và khi hết người bán, thì thị trường tăng trở lại. Các yếu tố căn bản không thể thay đổi nhanh đến vậy đối với các hàng hóa cơ bản”, ông Michael Hiley, trưởng bộ phận giao dịch năng lượng công ty LPS Partners, cho biết.
GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam khẳng định việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về trao đổi tín chỉ carbon mang ý nghĩa quan trọng, thiết thực. Đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện môi trường hay ứng phó biến đổi khí hậu, mà là vấn đề cốt lõi của hội nhập kinh tế quốc tế, đổi mới công nghệ, huy động nguồn lực tài chính xanh và tạo dựng lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu...
Trước áp lực giá thế giới tăng vọt, trong kỳ điều hành ngày 23/7, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh. Để kìm hãm đà tăng, liên Bộ quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn từ 1.000 - 1.500 đồng/lít…
Sau hơn hai năm triển khai, chương trình "Tick xanh trách nhiệm" đã mở rộng từ siêu thị tới chợ truyền thống và bếp ăn trường học. Doanh nghiệp tham gia phải công khai thông tin sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm…
Việc Walmart trở lại và sự hiện diện của đông đảo doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc tại VIS 2026 cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam đối với các nhà mua hàng và đối tác quốc tế...
Do ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị thế giới, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh từ chiều 16/7. Theo đó, giá xăng tăng 547 đồng - 635 đồng/lít, các loại dầu tăng 724 đồng - 1.584 đồng/lít. Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn để giảm áp lực tăng giá cho thị trường…
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.