
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 18/12/2025
Từ Nguyên
25/11/2011, 08:57
Giá điện năm 2012 sẽ tăng nhưng chỉ ở chừng mực nhất định, không có chuyện tăng vì mục đích chính là để gánh lỗ cho EVN
Giá điện năm 2012 sẽ tăng nhưng chỉ ở chừng mực nhất định, không có chuyện tăng vì mục đích chính là để gánh lỗ cho EVN, đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ tại phiên chất vấn trực tiếp của các đại biểu, chiều 24/11.
Theo người đứng đầu Bộ Tài chính, nhu cầu sử dụng điện của nền kinh tế hiện rất lớn, nếu không có mức giá phù hợp sẽ không thể thu hút đầu tư.
Do đó, việc xây dựng giá bán điện không cách nào khác là phải tôn trọng nguyên tắc thị trường, hạch toán của doanh nghiệp và tuyệt nhiên không cho phép bao cấp hoặc bù chéo giữa các đối tượng.
Tuy nhiên, hiện nay Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang phải chịu khá nhiều áp lực trong hạch toán vì giá bán điện cho ngành than mới chỉ bằng 60% giá thành. Ngay trong giá điện cho sản xuất thép và xi măng thì EVN vẫn phải bao cấp theo chỉ đạo của Chính phủ, thấp hơn giá thành khoảng 11%.
Trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu, “tại sao các khoản lỗ do đầu tư ngoài ngành lại tính vào giá thành điện bắt người dân phải gánh?”, Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho biết, trong năm 2010, doanh nghiệp này lỗ khoảng 8.040 tỷ đồng từ sản xuất điện, đồng thời lỗ do biến động tỷ giá khoảng 15.000 tỷ đồng.
Riêng vấn đề đầu tư ngoài ngành của EVN, Bộ trưởng Huệ cho biết những khoản này có giá trị không lớn, chỉ trên 2.200 tỷ đồng, nhưng trong đó có ngành lỗ, có ngành lãi. Tuy nhiên, đối với các khoản lỗ do đầu tư ngoài ngành, Bộ đã yêu cầu EVN tuyệt nhiên không được tính vào số lỗ hơn 8.000 tỷ đồng nói trên.
Bộ trưởng Huệ cũng cho biết, năm nay EVN dự kiến lỗ trên 11.000 tỷ đồng, song tính đến hết tháng 9/2011, doanh nghiệp này chỉ mới lỗ 680 tỷ đồng. Đồng thời, EVN còn tiết giảm 460 tỷ đồng tiền sửa chữa các nhà máy.
Tuy nhiên, trong thời gian nguồn khí từ Nam Côn Sơn tạm dừng, EVN đã phải dùng dầu để phát điện, khiến tập đoàn này phát sinh thêm 2.655 tỷ đồng, cộng với 680 tỷ đồng lỗ trên, nên dự kiến cả năm nay sẽ lỗ khoảng 3.450 tỷ đồng.
Về phương án xử lý các khoản lỗ trên cũng như phương án giá điện trong năm tới, Bộ trưởng Huệ cho hay, chắc chắn là giá điện sẽ được điều chỉnh dần theo cơ chế thị trường nhằm thu hút đầu tư, giải quyết bài toán thiếu điện.
Đối với phương án giá điện năm tới, hiện Chính phủ đang giao cho hai bộ Tài chính - Công Thương cùng EVN xây dựng. Theo đó, giá điện mới sẽ được xây dựng trên cơ sở thống nhất cơ bản là lấy giá thành 2011 và chi phí sản xuất điện tính đến ngày 15/9, không gồm tất cả các khoản lãi của EVN và chưa phân bổ các chi phí còn lại của 2010.
Theo dự toán của các bên liên quan, giá thành điện trong năm 2012 sẽ khoảng 1.242 đồng/kWh, tăng khoảng 4,6% so với năm 2011. “Phương án giá này đã trừ 200 tỷ đồng cho thuê cột điện và 100 tỷ đồng bán hàng thanh lý của EVN”, Bộ trưởng Huệ nói.
Khẳng định với đại biểu và Quốc hội, Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho biết, giá điện năm 2012 không phải là “gánh” toàn bộ các khoản lỗ của EVN, thay vào đó chỉ phân bổ 1/4 lỗ năm 2010, 1/3 lỗ do chênh lệch tỷ giá, đồng thời giá điện bán cho ngành than sẽ có điều chỉnh một chút, lên mức 72 - 80%.
“Giá điện năm nay đã tăng hơn 15%, nhưng giá năm tới sẽ tăng ở mức kiềm chế, đồng thời toàn bộ giá điện bán cho hộ nghèo, thu nhập thấp vẫn giữ nguyên”, Bộ trưởng Huệ cho hay.
Tuy nhiên, trong phần trả lời của mình, Bộ trưởng Vương Đình Huệ có chia sẻ, dù là thành viên Chính phủ, nhưng với tư cách là một đại biểu, một cử tri, Bộ trưởng đã đặt câu hỏi với lãnh đạo EVN: “Các đồng chí nghĩ sao khi các ngành đều tiết kiệm được 10% chi thường xuyên. Tại sao các tập đoàn kinh tế, trong đó có EVN không giảm được 5 -10% chi phí quản lý. Cả nước chia sẻ với ngành điện thì ngành điện cũng phải chia sẻ với cả nước. Tôi đang chờ câu trả lời của EVN cũng như các tập đoàn khác”.
Tại sự kiện Lễ công bố và vinh danh sản phẩm – dịch vụ Tin Dùng Việt Nam năm 2025 vào ngày 18/12, PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, nhấn mạnh rằng “văn hóa tiêu dùng minh bạch” là nền tảng để kinh tế Việt Nam phát triển bền vững, có trách nhiệm và nhân văn hơn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn, tạo nền tảng cho việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 và những năm tiếp theo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả Chương trình Hành động 2025–2030, mở rộng hợp tác kinh tế, năng lượng và phối hợp giữ vững đoàn kết ASEAN.
Chiều ngày 18/12, chương trình Tin Dùng Việt Nam năm 2025 diễn ra với sự tham gia của đại diện cơ quan nhà nước, lãnh đạo hiệp hội, ngành hàng cùng đông đảo các doanh nghiệp...
Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2025 ghi nhận nhiều kết quả tích cực, với GRDP ước đạt 8,3% tiếp tục khẳng định vai trò "đầu tàu" cả nước. Bước sang năm 2026, Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng làm động lực bứt phá…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: