07:55 14/11/2012

Giá khí tự nhiên bất ngờ vọt gần 5%

Diệp Anh

Trong khi đó, giá dầu thô giảm 0,2% xuống còn 85,38 USD/thùng, giá xăng hạ 0,8% xuống 2,65 USD/gallon

Giới phân tích nhận định, việc Cơ quan Năng lượng Quốc tế cắt giảm dự 
báo triển vọng tiêu thụ dầu thô quý 3 là một cú sốc lớn đối với thị 
trường năng lượng trong phiên 13/11.<br>
Giới phân tích nhận định, việc Cơ quan Năng lượng Quốc tế cắt giảm dự báo triển vọng tiêu thụ dầu thô quý 3 là một cú sốc lớn đối với thị trường năng lượng trong phiên 13/11.<br>
Trong khi giá dầu thô phải chịu sức ép bởi việc Cơ quan Năng lượng Quốc tế hạ dự báo triển vọng tiêu thụ dầu toàn cầu trong quý 4, thì thời tiết lạnh lẽo đã giúp giá khí tự nhiên tăng vọt gần 5% trong phiên 13/11.

Cụ thể, chốt phiên, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 12 giảm 19 cent, tương ứng 0,2%, xuống còn 85,38 USD/thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York. Nguyên nhân chính khiến giá dầu thô sụt giảm là những dự báo kém lạc quan về triển vọng tiêu thụ mặt hàng này, giới phân tích cho hay.

Theo báo cáo hàng tháng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế được công bố trong ngày, dự kiến lượng tiêu thụ dầu thô toàn cầu quý 4 sẽ giảm xuống 90,1 triệu thùng mỗi ngày, chủ yếu là do những ảnh hưởng bởi bão Sandy ở Mỹ và những yếu kém vẫn tồn tại dai dẳng ở khu vực châu Âu.

Giới phân tích nhận định, việc Cơ quan Năng lượng Quốc tế cắt giảm dự báo triển vọng tiêu thụ dầu thô quý 3 là một cú sốc lớn đối với thị trường năng lượng này trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều dấu hiệu bấp bênh và các xu hướng hồi phục vẫn chưa thực sự trở nên rõ ràng.

Cũng trong ngày hôm qua, trong một báo cáo riêng rẽ, tổ chức trên cho rằng Mỹ sẽ vượt qua Saudi Arabia trở thành nước sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới vào năm 2020, do chịu tác động bởi cơn sốt dầu đá phiến.

Một yếu tố khác cũng có tác động ngăn cản bước tiến của giá dầu thô là việc chỉ số USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chủ chốt khác, đã tăng lên 81,071 điểm, từ mức 81,052 điểm cuối phiên giao dịch liền trước ở Bắc Mỹ. Trong phiên, có lúc chỉ số này đạt 81,241.

Tuy nhiên, đà giảm sâu của thị trường đã được ngăn chặn phần nào bởi những lo lắng tiếp diễn về tình hình căng thẳng ở khu vực Trung Đông. Nhiều chuyên gia phân tích vẫn tin tưởng rằng, giá dầu sẽ vọt lên một khi tình hình tại khu vực này trở nên căng thẳng tới mức o ép lượng cung dầu thô.

Diễn biến cùng chiều với dầu thô, giá dầu sưởi giao tháng 12 giảm 4 cent, tương ứng 1,3%, xuống còn 2,96 USD/gallon. Giá xăng giao cùng hạn giảm 2 cent, tương ứng 0,8%, xuống còn 2,65 USD/gallon. Ngược dòng giá khí tự nhiên tăng 17 cent, tương ứng 4,7%, lên mức 3,74 USD/ triệu BTU.