
Phiên giao dịch năng lượng đêm qua, giá dầu thô quay đầu giảm khá mạnh, do nhà đầu tư đánh giá thấp khả năng nguồn cung ứng dầu thô toàn cầu bị gián đoạn bởi cuộc trưng cầu dân ý tại bán đảo tự trị Crimea.
Chốt ngày 17/3, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 4 trên sàn giao dịch hàng hóa New York đã giảm mạnh 81 cent, tương ứng với mức giảm 0,8%, xuống còn 98,08 USD mỗi thùng. Hai phiên cuối tuần trước, giá dầu thô loại này đã tăng 0,9% nhờ những đánh giá trước đó về khả năng nguồn cung từ Nga sang châu Âu bị ảnh hưởng.
Trên sàn London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc giảm mạnh hơn, tới 1,97 USD, tương ứng với mức giảm 1,8%, xuống còn 106,24 USD mỗi thùng. Theo số liệu của FactSet, đây là mức giá thấp nhất của dầu thô Brent kể từ phiên giao dịch ngày 6/2 tới nay, đồng thời cũng thu hẹp khoảng cách giá với dầu thô WTI hợp đồng kỳ hạn.
Theo công bố chính thức được đưa ra ngày hôm qua, gần 97% cử tri đi bỏ phiếu tại bán đảo tự trị Crimea đã đồng ý ly khai khỏi Ukraine. Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh chính thức công nhận Crimea là một quốc gia độc lập và có chủ quyền. Toàn bộ các sự kiện này diễn ra trong bầu không khí bình thường.
Cũng trong ngày 17/3, 28 bộ trưởng bộ ngoại giao Liên minh châu Âu đã nhất trí áp đặt lệnh trừng phạt cá nhân đối với 13 quan chức Nga và 8 quan chức Crimea, nhằm phản ứng lại cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea. Mỹ cũng tuyên bố áp đặt lệnh cấm vận đối với 7 quan chức Nga, 2 quan chức ở Crimea và 2 cựu quan chức của Ukraine.
Tuy nhiên, theo giới phân tích, những ảnh hưởng về mặt kinh tế từ các lệnh trừng phạt nói trên "là rất nhỏ". Điều này cũng hạ thấp nguy cơ Nga ngừng cung ứng dầu thô ra thế giới, hay làm gián đoạn một lượng lớn nguồn cung dầu thô như những tính toán trước đây. Đó là lý do quan trọng khiến giá cả dầu thô hợp đồng kỳ hạn giảm nhiệt.
Việc thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày 17/3 là một bằng chứng khác, củng cố cho luận điểm rằng khủng hoảng ở Ukraine và bán đảo tự trị Crimea đã được xoa dịu phần nào. Hiện giới phân tích đang tập trung quan sát những nước phương Tây và Mỹ sẽ ứng xử như thế nào đối với việc phát triển Ukraine.
Trở lại sàn giao dịch hàng hóa New York, kết thúc ngày 17/3, giá khí đốt giao tháng 4 tăng mạnh được 11 cent, tương ứng với mức tăng 1,1%, lên 4,54 USD/ triệu BTU. Trong khi đó, giá xăng giao cùng kỳ hạn giảm tới gần 8 cent, tương ứng mức 2,7%, còn 2,88 USD/gallon. Giá dầu sưởi hạ 5 cent, tương ứng 1,8%, còn 2,89 USD/gallon.
GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam khẳng định việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về trao đổi tín chỉ carbon mang ý nghĩa quan trọng, thiết thực. Đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện môi trường hay ứng phó biến đổi khí hậu, mà là vấn đề cốt lõi của hội nhập kinh tế quốc tế, đổi mới công nghệ, huy động nguồn lực tài chính xanh và tạo dựng lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu...
Trước áp lực giá thế giới tăng vọt, trong kỳ điều hành ngày 23/7, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh. Để kìm hãm đà tăng, liên Bộ quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn từ 1.000 - 1.500 đồng/lít…
Sau hơn hai năm triển khai, chương trình "Tick xanh trách nhiệm" đã mở rộng từ siêu thị tới chợ truyền thống và bếp ăn trường học. Doanh nghiệp tham gia phải công khai thông tin sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm…
Việc Walmart trở lại và sự hiện diện của đông đảo doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc tại VIS 2026 cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam đối với các nhà mua hàng và đối tác quốc tế...
Do ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị thế giới, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh từ chiều 16/7. Theo đó, giá xăng tăng 547 đồng - 635 đồng/lít, các loại dầu tăng 724 đồng - 1.584 đồng/lít. Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn để giảm áp lực tăng giá cho thị trường…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.