
Để “phá băng" cho thị trường bất động sản hiện nay, nhiều chủ đầu tư đã công bố chính sách bán hàng ưu đãi, điển hình là “Giải pháp kép" an cư song hành tài chính của dự án MT Eastmark City. Giải pháp chưa có tiền lệ của MT Eastmark City chính là chìa khóa để khách hàng có cơ hội mua nhà tại trung tâm thành phố Thủ Đức.
THỊ TRƯỜNG BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN THẮT CHẶT TIỀN TỆ
Theo báo cáo Thị trường bất động sản Việt Nam quý 2/2022 của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam nhận định thị trường đang trong giai đoạn “Dòng tiền khó" do tình hình suy thoái kinh tế lan rộng, lạm phát gia tăng dẫn đến tâm lý chần chừ trong việc “xuống tiền" của nhà đầu tư. Nhiều tổ chức tín dụng đã dùng hết room tín dụng dẫn đến người dân càng khó tiếp cận với các nguồn vốn cho vay, đặc biệt là khoản vay bất động sản.
Giá cả địa ốc tại vùng tâm nhiệt thành phố Thủ Đức đã thiết lập mặt bằng giá mới. Cụ thể, mức giá trung bình đã dao động ở mức 60 triệu đồng/m2, những dự án cao cấp đã từ 120 triệu đồng/m2, cá biệt dự án cao cấp tại đã có mức 200 triệu đồng/m2. Theo nhiều chuyên gia đánh giá, với tình hình giá dầu và nguyên vật liệu leo thang như hiện nay sẽ không có chuyện giá nhà “quay đầu" mà sẽ tiếp tục tăng.
Nếu lựa chọn mức giá thấp hơn ở tầm 35-50 triệu đồng/m2 thì khách hàng phải lựa chọn khu vực vùng ven hoặc các tỉnh lân cận như Dĩ An, Thuận An, Long An, Nhơn Trạch. Dù hạ tầng giao thông tại các thành phố vệ tinh này đang được nâng cấp đồng bộ, tuy nhiên sẽ mất thêm nhiều năm nữa để các khu vực này phát triển như Tp.HCM hay thành phố Thủ Đức.
Điểm sáng trên thị trường chính là MT Eastmark City - tọa lạc tại trung tâm thành phố Thủ Đức với mức giá gần như đã “tuyệt chủng” trên khu vực này chỉ từ 39 triệu đồng/m2 cho căn hộ thuộc khu phức hợp quy mô lớn với hơn 100 tiện ích cao cấp.
GIẢI PHÁP SỞ HỮU NHÀ VỚI TÀI CHÍNH DƯỚI 1 TỶ TẠI DỰ ÁN MT EASTMARK CITY
Nếu tính trung bình giá căn hộ tại Tp.HCM rơi vào khoảng 60 triệu đồng/m2, khi mua một căn hộ diện tích 60m2, người mua nhà sẽ phải bỏ ra 3,3 tỷ đồng với nguồn vốn ban đầu ít nhất 1 tỷ đồng tương đương 30% giá trị căn hộ, và chưa kể áp lực thanh toán gốc và lãi vay ngân hàng mỗi kỳ. Phần lớn ngân hàng chỉ hỗ trợ lãi vay tầm 1 năm đầu, sau sẽ thả nổi, rất ít dự án chấp nhận hỗ trợ thanh toán dài hạn cho người mua.
Tại dự án MT Eastmark City chủ đầu tư đã công bố “Giải pháp sở hữu nhà với tài chính dưới 1 tỷ". Cụ thể chỉ với nguồn vốn ban đầu khoảng 700 triệu đồng (tương đương 30% giá trị căn hộ), khách hàng đã có thể an tâm nhận nhà, 70% số tiền còn lại được ngân hàng hỗ trợ vay và giải ngân theo tiến độ dự án. Điều khác biệt chính là chủ đầu tư sẽ hỗ trợ ưu đãi 0% lãi suất và ân hạn nợ gốc lên đến 30 tháng.
Ước tính, với lãi vay ngân hàng hiện tại cho một căn hộ từ 60m2 đến 183m2, số tiền lãi phải trả sẽ lên đến từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng/căn hộ trong suốt 30 tháng. Nói cách khác, chủ đầu tư sẽ “đỡ” phần chi phí này để giảm áp lực tài chính cho cho người mua.
Khác với vay mua nhà thông thường, khi thanh toán theo tiến độ, khách hàng thường sẽ chịu gánh nặng chi trả số tiền khá lớn tại thời điểm bàn giao là 25% giá trị. Tuy nhiên với chính sách của MT Eastmark City, người mua nhà ngay cả khi đã nhận bàn giao, dọn vào sinh sống vẫn không cần lo nghĩ về thanh toán vì còn trong thời gian được hỗ trợ lãi suất - 12 tháng.
Đại diện Nhà phát triển dự án Rio Land chia sẻ: “Giải pháp tài chính chưa có tiền lệ với hỗ trợ lãi suất từ 300 triệu - 1 tỷ đồng là ưu đãi rất lớn của chủ đầu tư và Rio Land. Đây thực sự là nỗ lực của chúng tôi khi không chỉ chấp nhận cắt giảm lợi nhuận mà còn với mong muốn mang cơ hội an cư thật sự cho khách hàng”.
Chị Nhật Hằng chia sẻ hai vợ chồng dành dụm trong nhiều năm chỉ được hơn 800 triệu đồng/m2 thì với giá nhà hiện tại anh chị không thể với tới. Càng đợi lâu thì cơ hội có nhà lại càng thấp, khi biết MT Eastmark City công bố Giải pháp tài chính sở hữu căn hộ khi tích lũy dưới 1 tỷ chị Hằng đã tiến hành đặt chỗ ngay.




Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với Dự thảo “Định hướng phát triển đô thị thông minh quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035”, với cách tiếp cận thống nhất về nền tảng, tiêu chuẩn và kết nối dữ liệu, đồng thời tạo không gian để các địa phương lựa chọn mô hình phù hợp với đặc điểm, nhu cầu và nguồn lực...
TP. Hồ Chí Minh đang tiến hành lấy ý kiến về dự thảo quy định 5 nhóm khoản thu đối với các dự án bất động sản hưởng lợi từ quy hoạch TOD và hạ tầng đường sắt đô thị. Đề xuất này nhằm điều tiết một phần giá trị tăng thêm mà các dự án bất động sản nhận được từ việc đầu tư công vào hệ thống metro và quy hoạch TOD.
Trong nỗ lực tối ưu hóa nguồn lực đất đai và tài sản công, Đà Nẵng đã khởi động chiến dịch 90 ngày đêm nhằm khai thác hiệu quả 100% cơ sở nhà, đất chưa sử dụng. Chiến dịch này do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng thực hiện, với mục tiêu là khai thác và cho thuê ngắn hạn toàn bộ các cơ sở đủ điều kiện.
Đầu tư công tăng tốc, hàng loạt dự án hạ tầng lớn được triển khai giúp nhiều nhà thầu xây dựng có nguồn việc dồi dào cho cả năm 2026 và những năm tới. Tuy nhiên, giá vật liệu, nhân công leo thang trong khi định mức, đơn giá chưa theo kịp thị trường đang bào mòn biên lợi nhuận, khiến không ít doanh nghiệp rơi vào nghịch lý càng nhiều việc càng chịu áp lực thua lỗ...
Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết và khí hậu, Bộ Xây dựng xác định tăng khả năng chống chịu của đô thị, hạ tầng và công trình là một trong những hướng triển khai trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030, gắn với chuyển đổi xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên và chủ động phòng, chống thiên tai...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Khối doanh nghiệp FDI chiếm tới 80,1% giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng qua. Theo chuyên gia, con số này thể hiện doanh nghiệp Việt Nam đang càng ngày càng khó khăn hơn khi tham gia vào thị trường quốc tế. Thậm chí, dường như còn tạo thành hai nền kinh tế độc lập.