10:24 25/08/2009

Giải thưởng Rồng Vàng 2009: Tôn vinh doanh nghiệp FDI

Anh Quân

Sáng 25/8, Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức họp báo, chính thức khởi động chương trình Giải thưởng Rồng Vàng năm 2009

Giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 9 do nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan làm Chủ tịch danh dự, dự kiến sẽ được tổ chức trọng thể tại Hà Nội vào trung tuần tháng 1/2010.
Giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 9 do nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan làm Chủ tịch danh dự, dự kiến sẽ được tổ chức trọng thể tại Hà Nội vào trung tuần tháng 1/2010.
Giải thưởng Rồng Vàng 2009 sẽ tôn vinh những doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có thực lực, vượt qua năm 2009 đầy thử thách với thành tích vượt trội, đóng góp tích cực cho nền kinh tế Việt Nam.

Sáng 25/8, Thời báo Kinh tế Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo, chính thức khởi động chương trình Giải thưởng Rồng Vàng năm 2009 (Golden Dragon Award 2009).

Theo Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Phan Hữu Thắng, 9 năm qua, Golden Dragon Award đã trở thành một giải thưởng có uy tín, khuyến khích các doanh nghiệp FDI đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế - xã hội của đất nước.

“Đây là hoạt động phù hợp với nhu cầu, mong muốn của doanh nghiệp, định hướng của đất nước, chính vì thế, Giải thưởng Rồng Vàng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của các bộ, ngành và doanh nghiệp”, ông Thắng nhận xét.

Đại diện Ban tổ chức, Phó Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam Nguyễn Thị Vân Anh cho biết, Giải thưởng Rồng Vàng năm thứ 9 này sẽ có 4 loại, được trao theo các tiêu chí bình chọn như giải thưởng doanh nghiệp hoạt động tốt, có nhiều đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam; giải thưởng chất lượng hàng hóa, hoặc dịch vụ được người tiêu dùng ưa chuộng; giải thưởng phong cách kinh doanh tốt; và giải thưởng dành cho doanh nghiệp nổi trội nhất về bảo vệ môi trường, công tác xã hội, cũng như đào tạo nguồn nhân lực, quan tâm đến đời sống người lao động…

Cách thức tuyển chọn Giải thưởng Rồng Vàng 2009 sẽ được tiến hành qua nhiều “kênh” như đánh giá của cộng đồng thông qua phiếu bình chọn của độc giả trên các ấn phẩm của Thời báo Kinh tế Việt Nam từ tháng 8/2009 - 12/2009, hoặc website www.gda.com.vn; đề cử của các sở kế hoạch và đầu tư; qua khảo sát thực tế doanh nghiệp của ban tổ chức; đánh giá chỉ số tín nhiệm tín dụng của Trung tâm Thông tin tín dụng (Ngân hàng Nhà nước); và đánh giá của hội đồng giám khảo.

Ngoài những nội dung như trao cúp, giấy chứng nhận thành tích, hỗ trợ truyền thông từ các ấn phẩm của Thời báo Kinh tế Việt Nam và trở thành thành viên Câu lạc bộ Rồng Vàng…, để tôn vinh các doanh nghiệp FDI có thành tích, chương trình Giải thưởng Rồng Vàng năm nay sẽ có thêm nội dung thi viết “Kể về người chèo lái con thuyền kinh tế vượt qua phong ba khủng hoảng”.

Trước đó, vào tháng Giêng năm nay, Giải thưởng Rồng Vàng 2008 đã được trao cho 80 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực giao thông vận tải, ôtô xe máy, nông - lâm nghiệp, thực phẩm, bia và đồ uống, xây dựng và vật liệu xây dựng, bất động sản và dịch vụ tài chính, bảo hiểm, dệt may, điện tử - điện lạnh, máy móc thiết bị, công nghệ thông tin và viễn thông, y tế và giáo dục,...

Giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 9 do nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan làm Chủ tịch danh dự, dự kiến sẽ được tổ chức trọng thể tại Hà Nội vào trung tuần tháng 1/2010.