Shou Zi Chew, người Singapore, hiện là Giám đốc điều hành TikTok, nền tảng mạng xã hội được coi là đối thủ lớn nhất của Mark Zuckerberg. Nhưng ít ai biết rằng, khi khởi đầu sự nghiệp, Chew từng làm thực tập sinh tại chính Facebook, theo nguồn tin từ Fortune.
Chew tốt nghiệp kinh tế tại Đại học College London, rồi lấy bằng MBA tại Trường Kinh doanh Harvard. Trong kỳ thực tập mùa hè, anh chọn một công ty khởi nghiệp còn khá mới mẻ lúc bấy giờ: Facebook. Sau thời gian ngắn làm việc ở trụ sở California, Chew chuyển ra nước ngoài, lần lượt làm việc tại London, Singapore, Hong Kong trước khi đến Bắc Kinh.
Năm 2015, Chew gia nhập Xiaomi, giữ vị trí Giám đốc tài chính và góp phần đưa công ty lên sàn chứng khoán ba năm sau. Sáu năm sau, năm 2021, anh đầu quân cho ByteDance, công ty mẹ của TikTok, ban đầu với vai trò Giám đốc tài chính, rồi nhanh chóng trở thành CEO TikTok vào cuối năm.
Từ đây, con đường sự nghiệp của Shou Zi Chew và Mark Zuckerberg chính thức “chạm trán”. TikTok, hiện có hơn 150 triệu người dùng tại Mỹ và hơn 1 tỷ trên toàn cầu, trở thành mạng xã hội hiếm hoi không nằm trong “đế chế” của Mark Zuckerberg.
Thực tế, Mark Zuckerberg từng cố gắng thâu tóm TikTok ngay từ những ngày đầu. Năm 2016, ông tìm cách mua lại Musical.ly, ứng dụng đồng bộ nhạc môi rất được ưa chuộng ở Mỹ.
Tuy nhiên, ByteDance đã đi trước một bước, chi 800 triệu USD để mua lại vào năm 2017, rồi sáp nhập với TikTok, tạo nên bước ngoặt cho sự bùng nổ của nền tảng này.
Trong khi đó, nỗ lực ra mắt ứng dụng “bản sao” Lasso của Meta năm 2018 nhanh chóng thất bại và bị khai tử năm 2020.
Khi Mỹ gia tăng sức ép cấm TikTok, Mark Zuckerberg cũng không ít lần công khai chỉ trích nền tảng đến từ Trung Quốc. Ông cảnh báo TikTok có thể đe dọa tự do ngôn luận và đặt ra rủi ro an ninh quốc gia do dữ liệu người dùng chịu sự kiểm soát của một chính phủ đối thủ.
Trước những cáo buộc này, Shou Zi Chew nhiều lần điều trần trước Quốc hội Mỹ để bảo vệ TikTok. Trong phiên điều trần năm 2023, anh phản bác rằng TikTok không thu thập dữ liệu nhiều hơn các mạng xã hội Mỹ, đồng thời nhắc lại vụ bê bối Cambridge Analytica của Facebook: “Vấn đề không nằm ở quyền sở hữu. Ngay cả các công ty mạng xã hội của Mỹ cũng có lịch sử kém về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư”.
Từ một thực tập sinh vô danh, Shou Zi Chew giờ đây đứng ở tuyến đầu trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với Mark Zuckerberg. Giới quan sát gọi đây là minh chứng thú vị cho sự xoay vần của thế giới công nghệ.



Chỉ trong 4 năm, từ những phiên bản ChatGPT đầu tiên, AI đã phát triển thành những hệ thống mạnh đến mức con người ngày càng khó kiểm soát...
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet sẽ thực hiện chặn lọc thông tin trên không gian mạng khi xác định được nguồn gốc xung đột, yêu cầu của bên bị xung đột là hợp lý hoặc có yêu cầu từ lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng...
Tự chủ công nghệ không nên được đo bằng số lượng sản phẩm “Make in Vietnam” được công bố, mà bằng giá trị những sản phẩm đó tạo ra và quan trọng hơn, Việt Nam có thêm bao nhiêu quyền lựa chọn khi môi trường kinh tế, công nghệ toàn cầu biến động… Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy đã có cuộc trao đổi với ông Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghệ G-Group, về câu chuyện tự chủ công nghệ của Việt Nam trong kỷ nguyên AI và hội nhập quốc tế.
Từ ngày 15/10, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc trong 11 nhóm vị trí thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa phương dưới đây sẽ phải định kỳ chuyển đổi, sau thời gian làm việc từ 2-5 năm...
Nghị định số 147/2024/NĐ-CP quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng sau một thời gian áp dụng đã bộc lộ không ít bất cập, gây vướng mắc cho công tác quản lý. Trước thực trạng này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang chủ trì sửa đổi quy định, trong đó trọng tâm là hoàn thiện cơ chế pháp lý riêng biệt đối với các dòng game phục vụ thi đấu thể thao điện tử (esports)...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.