Sàn HoSE gần 2h chiều nay có hơn chục phút bảng điện nhảy số chậm, lệnh vào từ các đầu công ty chứng khoán cũng bị treo một lúc. Thị trường rơi vào cảnh hỗn loạn, đúng lúc giá nhảy chóng mặt nhất...
VN-Index lao dốc trong hỗn loạn buổi chiều.
Sàn HoSE gần 2h chiều nay có hơn chục phút bảng điện nhảy số chậm, lệnh vào từ các đầu công ty chứng khoán cũng bị treo một lúc. Thị trường rơi vào cảnh hỗn loạn, đúng lúc giá nhảy chóng mặt nhất.
Lệnh thử ở một số công ty chứng khoán cho thấy có độ trễ cả chiều mua lẫn chiều bán. Dù công ty chứng khoán nhận lệnh và đẩy vào hệ thống HoSE, nhưng bị chậm (không có xác nhận lệnh ngay). Bảng giá cũng không chính xác, các chỉ số vẫn thay đổi giá trị nhưng với tốc độ chậm hơn hẳn bình thường.
Đến khi giao dịch bình thường trở lại, biến động gia tăng rất mạnh. Lúc 1h50 chỉ số VN-Index mới giảm khoảng 5 điểm, nhưng đến gần 2h bốc hơi gần 13 điểm. Thời gian chậm lệnh, một số công ty chứng khoán nhỏ vẫn vào lệnh bình thường, nhưng khoảng 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục, lực bán dâng cao và đến cuối đợt này, VN-Index đã -15,31 điểm. ATC lực bán tiếp tục mạnh, đẩy chỉ số giảm tổng cộng 24,77 điểm tương đương 1,62% so với tham chiếu.
Diễn biến này mạnh bất thường vì không có bất kỳ thông tin đặc biệt xấu nào xuất hiện, cũng như diễn biến quốc tế ổn định. Tuy nhiên lực bán dường như đã mạnh lên. Nhiều cổ phiếu có lực bán sốc giá giảm cực sâu. Do hệ thống giao dịch chậm nên không rõ lực cung cầu bị dồn lại hay bên mua không thể bắt đáy đủ nhiều. Tuy nhiên đến cuối phiên tình trạng bán vẫn rất lớn.
Hàng loạt cổ phiếu đang tăng mạnh đảo chiều thành giảm chóng mặt với thanh khoản rất lớn. FLC tính theo giá trị có phiên thanh khoản kỷ lục với 3.095 tỷ đồng, giá từ mức kịch trần tăng 6,87% thành giảm 6,21% lúc đóng cửa. Biên độ chênh lệch giữa giá đóng cửa và giá cao nhất tới -12,2%. CII cũng từ tăng 6,39% thành giảm sàn 6,91%, biên chênh lệch -12,5%, thanh khoản gần 1.004 tỷ đồng. Các mã giảm sàn lúc đóng cửa với thanh khoản rất lớn thuộc nhóm đang được đầu cơ mạnh là ROS, HBC, LDG, LCG, AAA, BCM, KHP, DAG...
Xếp theo thanh khoản, các cổ phiếu giao dịch nhiều nhất hôm nay chủ đạo là giảm giá sâu.
Thống kê trên sàn HoSE hôm nay có tới 84 cổ phiếu chênh lệch giữa giá đóng cửa với giá cao nhất phiên vượt 5%. Đó là biên độ dao động rất lớn với tính chất của một bull-trap. Nhóm cổ phiếu Midcap xuất hiện tình trạng đánh úp rõ rệt nhất. Chỉ số đại diện của rổ này đóng cửa giảm tới 3,11% và chỉ còn 10 mã tăng/56 mã giảm. Thanh khoản của Midcap vọt lên xấp xỉ 17.780 tỷ đồng đã phá kỷ lục lịch sử trên 15,4 ngàn tỷ đồng hôm 19/11 vừa qua. Thanh khoản lớn, biến động giá đảo chiều từ tăng mạnh sang giảm mạnh là kết quả của hoạt động xả hàng.
Nhóm smallcap cũng đảo chiều rất mạnh, nhưng chưa đột biến. Chỉ số đại diện nhóm đóng cửa giảm 1,64% trong khi lúc đạt đỉnh ngay đầu phiên chiều là tăng 1,54%. Rổ này cũng còn 69 mã tăng/105 mã giảm, trong đó 19 mã vẫn kịch trần. Giao dịch mạnh mẽ là QCG, TSC, PHC, VPH, SJF, SHI, thanh khoản khá tốt và chống đỡ được đợt rung lắc buổi chiều.
VN-Index chốt phiên sụt giảm 1,62%, độ rộng còn 141 mã tăng/308 mã giảm. VN30 giảm 1,14% với 4 mã tăng/24 mã giảm. Như vậy nhóm blue-chips cũng rất yếu. Tuy vậy do mức tăng trong phiên cũng không có gì nhiều, nên biến động không lớn. POW là cổ phiếu sốc nhất khi từ mức tăng 3,23% thành sàn -6,95%. Rổ này ngoài POW có 12 mã khác biến động chênh lệch 3-5% trong phiên.
Giảm có ảnh hưởng nhất tới VN-Index chiều nay là GAS, chốt phiên bốc hơi 5,12%. NVL giảm 2,89%, GVR giảm 2,08% là các mã khác đáng kể. Điểm số biến động mạnh buổi chiều còn là do các trụ cũng chịu tác động. VIC là ví dụ, không thoát khỏi ảnh hưởng chung, dù chốt phiên tăng 0,1%, nhưng cũng phải trả lại mức tăng trên 3% trước đó.
Đợt xả cực mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đã đẩy thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết hôm nay tăng vọt lên trên 44 ngàn tỷ đồng. Đây chưa phải là kỷ lục, nhưng mức trên 44 ngàn tỷ trong lịch sử thị trường cũng chỉ có vài phiên, tập trung chủ yếu vào giai đoạn đầu tháng 11/2021.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay không gây áp lực đáng kể, tổng giá trị bán ở HoSE chỉ hơn 6% tổng giao dịch. Mức bán ròng khoảng 465 tỷ đồng. Trong đó CII bị bán rất lớn -223 tỷ đồng, VRE -87 tỷ, NVL -60 tỷ. Phía mua lớn nhất là HPG, VHM, BCM cũng chỉ trên dưới 30 tỷ đồng.
Kích thích đầu tư công, cổ phiếu nhóm nào có lợi đầu tiên?
Nhà đầu tư cá nhân tranh thủ chốt lời xả ròng hơn 500 tỷ tuần đầu tiên năm 2022
Thị trường có khả năng đối mặt với áp lực điều chỉnh
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 22/8/2025
Khối ngoại tiếp tục xả ròng 2.500 tỷ cho nhà đầu tư trong nước
Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh 55.000 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xả ròng mạnh giá trị 2503.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2345.7 tỷ đồng.
Phát hành trái phiếu nhân dân tệ ngoài Trung Quốc đại lục nhiều chưa từng thấy
Hoạt động phát hành trái phiếu nhân dân tệ bên ngoài Trung Quốc đại lục đang trên đà đạt mức cao kỷ lục trong năm nay...
“Mỹ muốn dựa vào stablecoin để bán được nhiều trái phiếu kho bạc hơn”
Việc ông Bessent nhìn thấy tiềm năng của stablecoin đối với nhu cầu trái phiếu kho bạc Mỹ diễn ra vào thời điểm nhiều nhà đầu tư đang lo lắng về tình hình tài chính công ngày càng xấu đi của Chính phủ Mỹ...
Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất
Đồ thị dưới đây gồm các công ty có cổ phiếu niêm yết đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất tính tới ngày 31/7/2025…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: