
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 03/11/2025
Song Hà
04/12/2014, 15:36
Đại biểu chất vấn lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội về việc nhà công vụ, biệt thự bị sử dụng sai mục đích
“Chúng tôi không bao che”, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh khẳng định sau chất vấn của các đại biểu tại phiên họp Hội đồng Nhân dân thành phố sáng 4/12.
Ngọn nguồn dẫn đến việc các đại biểu tập trung chất vấn lãnh đạo thành phố là do vừa qua trên địa bàn Hà Nội đã để xảy ra một số vụ việc liên quan đến việc công chức nghỉ hưu nhưng không trả lại nhà công vụ. Nhất là, sau khi có thông tin thành phố loại 312 biệt thự cổ đang cho thuê hoặc dùng làm nhà công vụ ra khỏi diện quản lý.
Theo đại biểu Lê Hoài Nam - Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo UBND Hà Nội cần làm rõ kết quả thanh tra 312 biệt thự sau kỳ họp thứ 10 vào tháng 7 vừa qua, trong đó phải giải thích rõ cho cử tri biết, vì sao lại đưa số biệt thự này ra khỏi danh mục bảo tồn khi chưa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua.
Ông Nam cũng kiến nghị cần phải thanh tra trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, thậm chí có thể chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.
Một số đại biểu khác sau đó cũng yêu cầu UBND thành phố cần phải minh bạch, công khai việc quản lý các biệt thự hiện nay.
Phản hồi chất vấn, Phó chủ tịch Vũ Hồng Khanh nói: “UBND thành phố đã rất thận trọng rà soát toàn bộ văn bản, nên việc ban hành quyết định phân loại các biệt thự là phù hợp với thẩm quyền”.
Tuy nhiên, theo ông Khanh, không phải thành phố loại 312 biệt thự khỏi diện quản lý, mà là phân loại để bảo tồn, kể cả số biệt thự này không nằm trong danh sách thì thành phố vẫn phải quản lý.
“Tuần tới thành phố sẽ họp về vấn đề này, cần thiết sẽ thanh tra. Với từng biệt thự, thành phố có thể mời tư vấn, cơ quan chức năng xác định giá trị. Vấn đề do lịch sử để lại, nên việc quản lý chưa chặt chẽ”, ông Khanh cho hay.
Phó chủ tịch thành phố cũng cam kết, sẽ tiếp tục thanh tra công tác quản lý biệt thự, xử lý cá nhân vi phạm theo đúng quy định.
“Chúng tôi không bao che, quan điểm là quản lý cho tốt, thành phố đang tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch”, ông Khanh hứa với các đại biểu.
Trong bối cảnh áp lực từ nhà đầu tư và các quy định quốc tế ngày càng gia tăng, dữ liệu ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) đang nhanh chóng trở thành “ngôn ngữ” tài chính mới, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận vốn cũng như quản lý rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, tại các thị trường mới nổi như Việt Nam, hành trình chuẩn hóa và tích hợp nguồn dữ liệu này đang vấp phải vô số rào cản, đòi hỏi một chiến lược tổng thể từ chính phủ, các định chế tài chính và bản thân doanh nghiệp…
Tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 118/2020/TT-BTC, Bộ Tài chính đề xuất bỏ thủ tục hành chính liên quan đến việc thay đổi phương án mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng. Doanh nghiệp được chủ động quyết định trong trường hợp bất khả kháng thay vì phải chờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét…
Có hiệu lực từ ngày 11/9/2025, Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP là một bước tiến pháp lý quan trọng trong việc đặt nền móng cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam ổn định và bền vững hơn. Song theo VIS Rating, tiêu chuẩn đánh giá rủi ro vẫn là một khoảng trốn…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: