23:09 15/04/2011

Hà Nội: Hai doanh nhân tự ứng cử vào danh sách chính thức

Nguyên Anh

4 đại biểu tự ứng cử đã lọt vào danh sách 40 ứng cử viên chính thức do Hà Nội giới thiệu để bầu vào Quốc hội khóa 13

Quang cảnh một hội nghị hiệp thương - Ảnh TTXVN.
Quang cảnh một hội nghị hiệp thương - Ảnh TTXVN.
4 đại biểu tự ứng cử đã lọt vào danh sách 40 ứng cử viên chính thức do các cơ quan, tổ chức, đơn vị của thành phố Hà Nội giới thiệu để bầu vào Quốc hội khóa 13 vừa được 100% đại biểu tham dự hội nghị hiệp thương lần 3 sáng 15/4 nhất trí.

Trong đó có hai doanh nhân là ông Nguyễn Quang Huân (sinh năm 1964), Bí thư Chi bộ, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Thăng Long và bà Châu Thị Thu Nga (sinh năm 1965), Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất.

Hai vị còn lại là ông Nguyễn Tất Đạt (sinh năm 1965), giảng viên Học viện Hành chính và ông Lê Truyền (sinh năm 1943), Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nằm trong 6 người được giới thiệu tái cử cũng có hai doanh nhân là ông Nguyễn Hồng Sơn và bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cũng nằm trong danh sách 40 ứng cử  viên.

Trong danh sách có 15 ứng cử viên là nữ, chiếm 37,5%; 6 ứng cử viên dưới 40 tuổi (15%); tất cả đều có trình độ từ đại học trở lên, trong đó có 11 tiến sĩ (27,5%) và 19 thạc sĩ (47,5%).

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai ngày 22/3, Hà Nội có 71 người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Hội nghị hiệp thương lần 3 đã biểu quyết nhất trí cao đưa ra ngoài danh sách chính thức 31 ứng cử viên, gồm 7 ứng cử viên xin rút; 13 ứng cử viên có phiếu tín nhiệm thấp dưới 50% và 11 ứng cử viên không chấp hành chính sách pháp luật và các quy định bầu cử.