
Ngày 13/5, UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định cho phép tiếp tục thi công dự án đường Văn Cao - Hồ Tây.
Sau khi có quyết định tạm dừng thi công dự án trên vào ngày 10/5 vì đã phát hiện một số cổ vật, di tích được cho là có liên quan đến Hoàng thành Thăng Long, ngày 12/5, Ban quản lý dự án giao thông đô thị và nhà thầu thi công dự án đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông Vận tải, Viện Khảo cổ học và UBND quận Ba Đình.
Trên cơ sở thảo luận, thống nhất của các bên liên quan tại cuộc họp, UBND thành phố đã quyết định giao Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ, tiếp tục thi công liên tục, an toàn, chất lượng các hạng mục, công việc ngoài phạm vi nhỏ để nghiên cứu, thu thập hiện vật.
Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu UBND hai quận Ba Đình và Tây Hồ có trách nhiệm tiếp tục triển khai khẩn trương công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại thuộc dự án, chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trong thời gian tiến hành nghiên cứu thu thập hiện vật và triển khai thực hiện dự án.
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Viện Khảo cổ học, Sở Giao thông Vận tải khẩn trương nghiên cứu, thực hiện thu thập hiện vật trong phạm vi đã phát lộ, hoàn thành trước ngày 20/5, tạo điều kiện để chủ đầu tư dự án tiếp tục triển khai liên tục các hạng mục, công việc.
Dự án xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây là 1 trong 5 công trình trọng điểm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đoạn đường này có chiều dài gần 500m, nằm trên địa bàn hai quận Ba Đình và Tây Hồ.
Đến thời điểm này, dự án đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng và đang tổ chức thi công các hạng mục trên địa bàn quận Ba Đình. Đối với phần diện tích trên địa bàn quận Tây Hồ đang được chủ đầu tư và nhà thầu tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng để triển khai thi công.
Trước đó, theo Công văn số 3229/UBND-VHKG do Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi ký ngày 10/5, thành phố chính thức quyết định dừng thi công tuyến giao thông Văn Cao - Hồ Tây (đoạn cắt đường Hoàng Hoa Thám) theo đề nghị của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch sau khi phát hiện một số mảnh gốm vỡ được các nhà khoa học cho rằng là dấu tích của một đoạn vòng ngoài của Hoàng thành Thăng Long thời Lý - Trần.
Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý 3 năm 2026 (do UBND TP. Hà Nội tổ chức chiều 5/10), đại diện một số cơ quan liên quan đã chia sẻ thông tin liên quan đến đề xuất đầu tư dự án Safari ở Ba Vì, công tác rà soát đất rừng, kết quả xử lý vi phạm đất đai tại xã Kim Anh. Đây là những chủ đề đang thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận...
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và tạo lập quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT)…
Hải Phòng đưa thêm 25 khu đất diện tích 259,859ha vào danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư…
TP. Hồ Chí Minh đang tiến hành một bước đột phá trong công tác quản lý và phát triển đô thị thông qua việc triển khai bản sao số (Digital Twin), với mục tiêu hoàn thiện nền tảng dữ liệu không gian và bản sao số đô thị dùng chung đến năm 2030…
Các thương hiệu đang thận trọng hơn trong chiến lược mở rộng. Vị trí, quy mô và vai trò của từng cửa hàng ngày càng được cân nhắc kỹ, tạo thêm yêu cầu đối với mặt bằng và cách khai thác bất động sản bán lẻ...
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc, du khách quốc tế đã có thể dễ dàng thanh toán cho các giao dịch mua sắm tại Việt Nam. Giải pháp thanh toán quốc tế VietQR Global hiện đang được triển khai rộng rãi tại nhiều trung tâm du lịch và khu mua sắm lớn trên cả nước.