Tối ngày 12/10, tại Khu di tích đền Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, UBND thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức chương trình Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và khai mạc Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.
Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử - văn hóa quan trọng, được tổ chức với quy mô lớn sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập và hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, là hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt nhằm chào mừng sự kiện Quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.
Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lê Ngọc Châu , Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, cho biết, Lễ hội Mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2025 diễn ra từ ngày 01/10, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Không gian lễ hội được mở rộng, công tác tổ chức bảo đảm vừa trang trọng, đúng nghi thức truyền thống, vừa hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện với du khách. Phần lễ được thực hiện đầy đủ các nghi thức, tái hiện giá trị lịch sử – văn hóa độc đáo của miền di sản; phần hội phong phú với nhiều hoạt động có chiều sâu, gắn với trải nghiệm văn hóa - du lịch - ẩm thực - làng nghề.
Tại lễ hội năm nay, Hải Phòng công bố các di sản của thành phố đã được UNESCO ghi danh, giới thiệu hành trình khám phá và trải nghiệm bản sắc văn hóa - lịch sử độc đáo, riêng biệt của vùng đất “hội tụ tinh hoa miền di sản”. Hải Phòng tự hào sở hữu 5 “viên ngọc quý” trong quần thể di tích gồm: Chùa Côn Sơn, Chùa Thanh Mai, Đền Kiếp Bạc, Chùa Nhẫm Dương và Động Kính Chủ.
Ngay sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hải Phòng - Tinh hoa miền di sản”, tái hiện dòng chảy lịch sử, văn hóa và tâm linh của vùng đất thiêng bằng hình thức sân khấu hóa kết hợp trình chiếu mỹ thuật số hiện đại.
Chương trình được dàn dựng công phu với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Nhà hát Chèo xứ Đông, Học viện Múa Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân, Trung đoàn 50 - Bộ CHQS thành phố Hải Phòng và sinh viên Đại học Sao Đỏ.
Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như: Diễn xướng Hội quân trên sông Lục Đầu (sáng 13/10); Lễ Cầu an và Hội hoa đăng (tối 13/10); Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 kéo dài từ ngày 4/10 đến 19/10.




Chính phủ đồng ý phương án nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán 2027. Thời gian nghỉ từ ngày 4 - 10/2/2027, tức từ ngày ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi...
Sau Lễ bàn giao xe, tại làng cổ Việt Hải toàn bộ xe máy chạy xăng sẽ được thay thế bằng xe máy điện, việc thay đổi phương tiện giao thông sẽ góp phần thay đổi nhận thức về gìn giữ, bảo vệ môi trường sống đồng thời là thông điệp gửi tới cộng đồng xã hội cùng chung tay xây dựng một cộng đồng sống xanh...
Từ những tiết học có hình ảnh, video, trò chơi tương tác đến bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách dạy và học tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương, xã biên giới Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về hạ tầng, thiết bị, công nghệ đang mở thêm cơ hội để học sinh dân tộc thiểu số tiếp cận tri thức trực quan, chủ động hơn...
Theo quy định mới, Ban đại diện cha mẹ học sinh - ban phụ huynh không sử dụng danh nghĩa Ban đại diện để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục hoặc thu, tiếp nhận, quản lí, sử dụng tài trợ dành cho cơ sở giáo dục...
Theo thông tin từ UBND xã Lìa, tỉnh Quảng Trị, những năm gần đây, chuyển đổi số từng bước được địa phương đưa vào đời sống, với mục tiêu giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ công. Từ những buổi hướng dẫn trực tiếp tại thôn, bản đến việc cầm tay chỉ từng thao tác trên điện thoại, công nghệ đang dần trở nên gần gũi hơn với người dân nơi đây...
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Ngày 1/1/2026 Tập đoàn Pandora (Đan Mạch) khánh thành nhà máy chế tác trang sức tại Khu công nghiệp VSIP 3, TP Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư 150 triệu USD. Nhà máy có công suất lên tới 60 triệu sản phẩm mỗi năm, tương đương tăng khoảng 50% tổng công suất của tập đoàn.