
Bất chấp những căng thẳng liên quan tới vụ du khách Hàn Quốc vừa bị bắn chết ở CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc vừa đề xuất xây dựng khu du lịch tự do liên Triều trải dài trên 220 km. Đề xuất này đã được phía Triều Tiên hoan nghênh.
Tỉnh trưởng tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) Kim Jin Sun ngày 29/7 cho báo giới biết, trong các cuộc đối thoại không chính thức giữa hai miền gần đây, Hàn Quốc đã đề xuất kế hoạch biến vùng biên giới giữa hai miền Triều Tiên thành khu vực tự do du lịch.
Theo kế hoạch này, một khu du lịch mới sẽ được hình thành, nối cảng Gangneung thuộc vùng Đông Bắc Hàn Quốc với cảng Wonsan của Triều Tiên. Trước đây, cả hai địa danh này đều thuộc tỉnh Gangwon, nhưng từ sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) đã bị chia cắt bởi khu phi quân sự giữa hai miền.
Ông Kim cũng kêu gọi xây dựng một khu công nghiệp liên Triều mới tại thành phố biên giới Chulwon, cũng thuộc tỉnh Gangwon, để thúc đẩy hợp tác giữa hai miền. Ông cho biết, tỉnh Gangwon dự kiến xây dựng một tuyến đường du lịch biển mới, nối cảng Samjuk, miền Đông Hàn Quốc, với huyện Dongjun của Triều Tiên, đồng thời triển khai các dự án để chuẩn bị cho việc xây dựng khu vực tự do du lịch liên Triều.
Kim Jin Sun cho biết, phía Triều Tiên đã bày tỏ hoan nghênh kế hoạch lập khu tự do du lịch nói trên của Hàn Quốc. Theo ông Kim, tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên đang có những tiến triển rõ rệt và khi một nền hòa bình được thiết lập vững chắc, khu vực phi quân sự sẽ biến đổi từ chỗ là nơi phong tỏa, ngăn cách, thành khu vực giao lưu, trao đổi. Ông cho biết, khu vực này có hệ sinh thái rất phong phú, với các khu đầm lầy nguyên sơ và rất nhiều loài động thực vật quý hiếm cùng nhiều di tích lịch sử. Tuy nhiên, theo ông Kim, đây sẽ là một dự án dài hạn.
Hợp tác kinh tế giữa hai miền Triều Tiên, nhất là trong lĩnh vực thương mại, du lịch, đã đạt nhiều thành quả trong năm 2007, với lượng du khách Hàn Quốc đến Triều Tiên đạt hơn 100 nghìn lượt người; kim ngạch buôn bán song phương đạt hơn 1,5 tỷ USD, tăng khoảng 23% so với năm trước đó.
Cuối năm 2007, Gaesung đã trở thành khu vực thứ 2 của Triều Tiên, sau núi Geumgang, mở cửa cho du khách Hàn Quốc. Đồng thời, tuyến đường sắt liên Triều dài 16,5 km đã được vận hành, giúp giảm đáng kể chi phí vận chuyển hàng hoá giữa hai miền, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh ở khu công nghiệp Gaesung, nơi hiện có 64 doanh nghiệp Hàn Quốc và 21.600 công nhân Triều Tiên đang làm việc...
Tuy nhiên, kể từ khi chính phủ mới được thành lập tại Hàn Quốc vào tháng 2 năm nay, căng thẳng quan hệ liên Triều đã liên tục gia tăng, do chính sách khá cứng rắn của Hàn Quốc với nguyên tắc quan hệ “có đi có lại”.
Vào ngày 24/6, Triều Tiên đã cấm các công ty Hàn Quốc tại khu công nghiệp Gaesung đưa công nhân và nguyên vật liệu sang Hàn Quốc trước buổi trưa. Một tháng sau, Triều Tiên lại trục xuất các nhân viên Hàn Quốc tại Văn phòng tư vấn hợp tác kinh tế liên Triều và sau đó đã cấm các quan chức Hàn Quốc sang Triều Tiên.
Quan hệ liên Triều đặc biệt căng thẳng thời gian gần đây, sau sự kiện một nữ du khách Hàn Quốc bị quân đội CHDCND Triều Tiên bắn chết tại núi Geumgang hôm 11/7. Sau sự kiện này, Chính phủ Hàn Quốc còn khẳng định sẽ ngừng cả các tour du lịch tới khu vực Gaesung tại Triều Tiên, nếu Bình Nhưỡng không thay đổi thái độ đối với đề nghị điều tra vụ bắn chết nữ du khách Hàn Quốc tại núi Geumgang cũng như lời kêu gọi của Seoul về các biện pháp tránh tái diễn thảm kịch trên. Trong phiên họp của Hội đồng an ninh quốc gia mới đây, chính phủ Hàn Quốc đã tỏ ý có thể xem xét lại chương trình du lịch Gaesung.
Hãng KBS của Hàn Quốc bình luận rằng an toàn đã trở thành một vấn đề lớn trong các dự án hợp tác liên Triều, đặc biệt là các dự án du lịch. Trong bối cảnh quan hệ liên Triều đang căng thẳng, các hoạt động hợp tác kinh tế, du lịch có nguy cơ ngừng trệ, việc Hàn Quốc đề xuất thành lập khu tự do du lịch liên Triều nói trên cùng với những tiến triển trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên gần đây, đã mở ra hy vọng khơi thông, làm ấm lại quan hệ liên Triều trong thời gian tới.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.