
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 28/10/2025
Ngô Anh Văn
18/03/2023, 08:00
Các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số nhằm “tạo đà” giúp doanh nghiệp tại Đà Nẵng phát triển bền vững trong giai đoạn biến động, tối ưu hoạt động vận hành, tiết kiệm chi phí…
Hơn 200 đại biểu là lãnh đạo đến từ Sở Khoa học công nghệ, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Tài chính, Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, các hiệp hội, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp tại miền Trung đã tham dự Hội thảo “Kiến tạo bánh đà công nghệ” - Đồng hành cùng 100.000 doanh nghiệp miền Trung vào chiều ngày 17/3/2023 tại thành phố Đà Nẵng.
Tại đây, những câu chuyện chuyển đổi số “người thật, việc thật, thành công thật” tại miền Trung, cũng như cách thức công nghệ kiến tạo động lực giúp doanh nghiệp tăng trưởng... đã được chia sẻ và nhận được nhiều phản hồi tích cực.
Theo Ban tổ chức, bên cạnh những chia sẻ thực chiến về kiến thức chuyển đổi số, nhằm tăng trải nghiệm của khách tham dự, hội thảo mang tới không gian mới lạ khi lần đầu tiên kết hợp trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality).
Qua 6 năm và hành trình chuyển đổi số thành công 8.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước của Base.vn đã minh chứng sức mạnh của nền tảng khi giải được hàng nghìn bài toán khó trong quản trị doanh nghiệp.
Tiến sỹ Trần Viết Huân - CTO Tập đoàn Sơn Kim Group & Chủ tịch CIO Việt Nam, cho biết: “Các doanh nghiệp ngày nay đã qua giai đoạn đặt câu hỏi "Chuyển đổi số là gì", "nên bắt đầu từ đâu" mà cần đi những bước đi đầu tiên và quyết liệt trên hành trình chuyển đổi số để tồn tại và phát triển. Khoảng cách của doanh nghiệp đi tiên phong và doanh nghiệp đi sau là khoảng hơn 3 năm. Với sự dịch chuyển nhanh của thị trường, 3 năm là khoảng thời gian đáng kể, có những lĩnh vực đòi hỏi doanh nghiệp phải là người đi đầu. Giống như việc GS25 kết hợp với Base cũng là “bước thử” và thành công của cả hai bên”.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng, là một trong những người quản lý giáo dục tâm huyết và có nhiều đóng góp vào phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố Đà Nẵng, khẳng định: “Những đơn vị đi đầu như Base trong việc hỗ trợ và cung cấp giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp có mặt tại Đà Nẵng chắc chắn sẽ góp phần rất lớn cho sự phát triển của thành phố và của toàn miền Trung”.
Với hơn 20 năm công tác tại trường Đại học Kinh tế và Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK), Đại học Đà Nẵng, TS. Mỹ Hương đã tham gia đồng tổ chức chương trình Khởi nghiệp cuối tuần tại Thành phố Đà Nẵng và tại diễn đàn này, bà Mỹ Hương đã định hướng và triển khai nhiều hoạt động đổi mới sáng tạo cho học sinh THPT cũng như cho sinh viên đang học tập tại VNUK.
Theo bà Mỹ Hương, Đà Nẵng còn rất nhiều nhiệm vụ phải làm và một trong những việc quan trọng nhất chính là chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
Thành công ứng dụng AI và 5G của Việt Nam được thể hiện qua bước nhảy vọt về tốc độ Internet di động, nhờ cung cấp đủ phổ tần (100 MHz băng trung và 700 MHz băng thấp), đồng thời duy trì chi phí phổ tần ở mức hợp lý, chỉ chiếm khoảng 6% doanh thu nhà mạng...
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã cập nhật các vấn đề mới trong bảo hộ sở hữu trí tuệ trên thế giới phù hợp với chính sách và trình độ phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam trong đó bổ sung quy định để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho tài sản ảo, các vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo để xử lý vấn đề phát sinh từ xu hướng mới…
Ngày 27/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Cộng hòa Ba Lan Krzysztof Gawkowski nhân dịp sang Việt Nam tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) và thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: