13:19 24/08/2021

Học sinh Hà Nội học trực tuyến từ ngày 6/9

Thanh Xuân

Theo kế hoạch, ngay sau Lễ khai giảng năm học mới, các trường học trên toàn thành phố sẽ bước vào chương trình học kỳ I năm học 2021- 2022 bằng hình thức học trực tuyến...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Để sẵn sàng cho năm học mới 2021- 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị, trường học chuẩn bị các điều kiện cần thiết về chuyên môn và phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, phải bảo đảm cho mọi học sinh đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng.

Căn cứ tình hình thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã quyết định tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022 vào sáng 5/9/2021 và truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cùng các fanpage, nền tảng trực tuyến. Qua đó tạo tâm thế phấn khởi, quyết tâm dạy và học tốt tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ngành giáo dục Thủ đô.

Các đơn vị, trường học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên phải chủ động, linh hoạt tổ chức các hoạt động phù hợp để khởi động cho năm học mới. Ngày 6/9, các đơn vị, trường học chính thức bước vào chương trình học tập học kỳ I năm học 2021-2022 theo kế hoạch bằng hình thức trực tuyến.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo các nhà trường cố gắng tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, đường truyền, trang thiết bị; lưu ý giáo viên có phương pháp dạy hiệu quả. Đặc biệt, với lớp 1, 2, Sở đề nghị giáo viên chủ nhiệm trao đổi, thống nhất cha mẹ học sinh hướng dẫn, đồng hành cùng con để có thể học trực tuyến tốt nhất. Ngoài ra, yêu cầu các nhà trường cần có giải pháp xã hội hóa để học sinh có đủ trang thiết bị học tập.

Hiện nay, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, toàn thành phố vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên việc vận chuyển sách giáo khoa tới một số khu vực, nhà trường có phần khó khăn. Để tháo gỡ tình trạng này, Sở đã trao đổi với Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội thống nhất phương án phát hành, vận chuyển sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 đến tay học sinh trước ngày khai giảng.

Trước đó, tại Hội nghị Tổng kết năm học 2020- 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021- 2022 theo hình thứ trực tuyến, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có những đánh giá tổng quan.

Theo đó, năm học 2020-2021, ngành giáo dục Hà Nội tiếp tục phát triển mạnh về quy mô, chất lượng. Toàn thành phố có 2.792 trường mầm non, phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp với hơn 2,1 triệu học sinh, 159.400 cán bộ, giáo viên; tăng 44 trường, gần 69.000 học sinh so với năm học 2019-2020.

Tính đến tháng 6/2021, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn của thành phố đạt 76,9%, hoàn thành kế hoạch trước 1 năm và vượt 7% so với kế hoạch được giao năm 2020. Với 139 giải, Hà Nội tiếp tục là địa phương có số học sinh đạt nhiều giải nhất trong Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia; 365 giải và 57 huy chương tại các kỳ thi quốc tế.

Năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên Hà Nội triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1. Đây cũng là năm đầu tiên, hầu hết học sinh của thành phố làm bài kiểm tra học kỳ II, tổng kết năm học theo hình thức trực tuyến.

Với vô vàn khó khăn của năm học thứ hai bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song sự nỗ lực của toàn ngành và sự đồng hành của phụ huynh học sinh, ngành giáo dục Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ kép: Phòng, chống dịch an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước.