Nhà chức trách Nepal hôm nay (26/4) tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực giải cứu những người còn bị kẹt trong đống đổ nát của những tòa nhà sụp đổ trong trận động đất kinh hoàng xảy ra hôm qua. Vụ động đất đã khiến ít nhất trên 1.800 người thiệt mạng và gây ra một vụ lở tuyết lớn trên đỉnh Everest.
Theo tin từ Reuters, Chính phủ Nepal đã lên tiếng đề nghị các quốc gia trên thế giới hỗ trợ và cảnh báo số người thiệt mạng có thể tăng cao hơn. Đêm hôm qua, các nỗ lực cứu hộ đã bị cản trở bởi những đợt dư chấn mạnh, những con đường bị tắc nghẽn và tình trạng thiếu thốn các trang thiết bị. Ở nhiều nơi, các nhà cứu hộ phải dùng tay bới các đống đổ nát để tìm kiếm những người còn sống sót.
Cơ quan chức năng của Nepal đã cung cấp chỗ trú ngụ tạm thời ở thủ đô Kathmandu cho hàng ngàn người dân - những người ở ngoài trời trong đêm giữa thời tiết lạnh giá và có mưa, quá hoảng sợ và không dám quay trở lại những căn nhà đã bị trận động đất phá hủy.
Vào lúc rạng sáng nay, nhiều người Nepal dò dẫm trong những công viên và đường phố phủ đầy gạch vụn. Trận động đất 7,9 độ richter đã xảy ra vào giữa ngày thứ Bảy, ngay vào mùa du lịch cao điểm ở Nepal. Theo ước tính, hiện đang có khoảng 300.000 du khách nước ngoài ở Nepal, trong đó có nhiều người tới để leo núi.
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nepal, ông Ramesh Dangal, Chính phủ nước này dự kiến sẽ dựng nhiều lều trại và đưa các trường học và các tòa nhà công quyền khác thành nơi trú ngụ cho người dân. Nhà chức trách cũng sẽ nỗ lực để sớm khai thông các con đường và cử trực thăng tới cứu hộ người dân gặp nạn.
Tới thời điểm này, Bộ Nội vụ Nepal đưa ra con số người thiệt mạng trong vụ động đất là 1.805 người và con số người bị thương là 4.700 người. Tại Kathmandu, thành phố với khoảng 1 triệu dân và nhiều ngôi nhà cổ, ít nhất 300 người đã thiệt mạng.
Các nhân viên cứu hộ đã làm việc liên tục trong đêm ngày thứ Bảy, sử dụng xe ủi và cuốc xẻng để đưa những người bị mắc kẹt ra ngoài. Trên đỉnh Everest, nhiều du khách nước ngoài đang leo núi và các hướng dẫn viên đã gặp một trận lở tuyết lớn.
Trao đổi với hãng tin CNN từ một khu trại ở Everest, một du khách có tên John Reiter cho biết, hàng chục du khách đã bị thương nặng nhưng hy vọng máy bay trực thăng sẽ sớm để cứu họ. “Chúng tôi đã trải qua 18 giờ thử thách”, Reiter nói.
Các bệnh viện ở quốc gia 28 triệu dân Nepal hiện đang chật vật đương đầu với vụ động đất mạnh nhất trong 81 năm ở nước này. Các bệnh viện dự kiến sẽ phải đón một lượng nạn nhân khổng lồ trong ngày hôm nay, nhưng trang thiết bị y tế và thuốc men đang hết sức thiếu thốn.
Bệnh viện Bir ở Kathmandu đã tiếp nhận 300-350 người bị thương nặng trong ngày hôm qua và hầu hết số nạn nhân này đã thiệt mạng. Y tá Dinesh Chaudhary của bệnh viện này cho biết họ phải mua thuốc men từ các cửa hàng dược bên ngoài để phục vụ công tác điều trị.
“Sẽ có thêm rất nhiều bệnh nhân được chuyển tới vào ngày mai, vì mới chỉ có một phần rất nhỏ đống đổ nát được tìm kiếm”, Chaudhary nói.
Tại các khu vực xa xôi, hoạt động cứu hộ còn chưa bắt đầu.
Tâm chấn của trận động đất nằm cách thành phố lớn thứ nhì của Nepal là Pokhara 80 km. Do tâm chấn ở vị trí nông so với mặt đất nên trận động đất có sức công phá kinh hoàng.
Một trong những địa danh nổi tiếng nhất ở thủ đô Kathmandu bị phá hủy trong trận động đất là tòa tháp Dharahara cao 60 mét được xây vào năm 1832 cho hoàng hậu Nepal. Hàng loạt ngôi đền cổ bằng gỗ của người Hindu khác ở thành phố này cũng sụp đổ, vùi lấp nhiều nhà tu hành và người dân, trong đó nhiều người đã chết.
Trận động đất đã ảnh hưởng tới Ấn Độ và vùng Tây Tạng của Trung Quốc. Ở Ấn Độ, số người thiệt mạng là 44, trong khi ở Tây Tạng có 17 người được xác định đã chết trong thảm họa này.
Nước láng giềng Ấn Độ đã cử máy bay quân sự, đưa thuốc men và lực lượng cứu hộ tới giúp Nepal. Các tổ chức cứu trợ quốc tế cũng đã sẵn sàng đưa nhân viên tới Nepal. Mỹ, Anh và Pakistan cùng nhiều quốc gia khác cũng nhanh chóng đưa chuyên gia tìm kiếm tới hỗ trợ Nepal.
Tại khu trại ở Everest, hơn 1.000 người leo núi đã tập trung vào đầu mùa leo núi năm nay. Cơ quan chức năng của Nepal chưa thể xác định được chính xác thiệt hại về người trên đỉnh Everest. Tuy vậy, các binh sỹ Ấn Độ đã tìm thấy 18 thi thể trên đỉnh núi này sau khi xảy ra trận lở tuyết sau động đất.
Một du khách người Romania có tên Alex Gavan viết trên mạng xã hội Twitter rằng “một trận động đất lớn và sau đó là lở tuyết” đã xảy ra ở khu trại ở Everest. Sau đó, Gavan cầu xin một máy bay trực thăng sớm đến để cứu những người leo núi bị thương: “Nhiều người đã chết, nhiều người bị thương nặng. Sẽ có thêm người chết nếu trực thăng không đến sớm”, Gavan viết trên Twitter.
Nepal, quốc gia nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, đã phải hứng chịu nhiều thảm họa thiên nhiên. Trận động đất lớn xảy ra ở Nepal vào năm 1934 đã khiến 8.500 người thiệt mạng.