Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa thống nhất chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp chung cư, nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú và phường Vinh Lộc.
Theo định hướng, dự án nhằm đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu của công nhân, người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn, qua đó, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo đề án của Chính phủ.
Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.500 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 9.000 người. Trong đó, diện tích đất dành cho nhà ở xã hội gần 48.000 m2; đất ở chung cư thương mại gần 12.000 m2. Dự kiến sẽ xây dựng khoảng 2.005 căn hộ nhà ở xã hội và khoảng 500 căn hộ nhà ở thương mại.
Bên cạnh các khối chung cư, dự án còn đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng xã hội và kỹ thuật như trung tâm văn hóa, trường mầm non, trường tiểu học, trạm y tế cùng hệ thống cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh. Thời gian hoàn thành và đưa vào hoạt động dự kiến trước ngày 31/12/2030.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận, việc đầu tư dự án tại phường Vinh Phú và phường Vinh Lộc là rất cần thiết trong bối cảnh nhu cầu nhà ở của người lao động, công nhân ngày càng tăng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá hồ sơ dự án đã đầy đủ cơ sở pháp lý, phù hợp với chủ trương của Chính phủ và định hướng phát triển của địa phương.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm hoàn thành dự án theo kế hoạch; đồng thời yêu cầu đảm bảo năng lực của nhà đầu tư, đặc biệt là năng lực tài chính, tránh tình trạng dự án kéo dài. Cùng với đó, dự án phải đảm bảo hài hòa cảnh quan, không gian đô thị và chất lượng công trình, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị bền vững.




Sau thời gian triển khai, dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy gần 15.000 tỷ đồng đang dần hình thành với nhiều hạng mục quan trọng được thi công. Giai đoạn 1 hiện đạt khoảng 73% sản lượng, trong khi tỉnh Quảng Trị đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, tái định cư và vật liệu thi công...
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị đang tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm đến 16 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại phường Đông Hà và Nam Đông Hà. Tổng diện tích đất của các cơ sở là hơn 34.912 m2, tổng giá trị còn lại của tài sản trên đất hơn 696 tỷ đồng.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành các quyết định phê duyệt phương án và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 dự án nhà ở, khu dân cư hỗn hợp tại phường Hạc Thành. Tổng diện tích 3 khu đất lên tới hơn 80.750 m2, với tổng giá khởi điểm ước tính hơn 1.568,5 tỷ đồng.
Khu đô thị phía Bắc 2 tại Huế dự kiến hình thành khoảng 350 căn nhà ở riêng lẻ và 530 căn hộ nhà ở xã hội, trên tổng diện tích khoảng 22 ha, với vốn đầu tư sơ bộ hơn 1.803 tỷ đồng...
Nằm tại khu vực trung tâm phía Nam thành phố Huế, khu đất 28 Lê Quý Đôn có diện tích 2.059,9 m2, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và được quy hoạch để triển khai một dự án khách sạn quy mô gần 200 phòng.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.