Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2025, theo thông tin tại phiên họp, trong quý 1/2025 tình hình phát triển kinh tế của tỉnh này đạt kết quả tích cực. Cơ bản các lĩnh vực duy trì đà tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, tăng trưởng GRDP của tỉnh Nghệ An ước đạt 8,0%, đứng thứ 5/14 khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ và thứ 27 cả nước, đây là mức tăng trưởng quý I cao nhất trong 5 năm gần đây.
Trong mức tăng chung của toàn tỉnh, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng ổn định, ước đạt 5,02%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 11%; khu vực dịch vụ ước tăng 7,02%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 7,02%.
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện được 6.311 tỷ đồng, bằng 35,6% dự toán HĐND tỉnh giao và 99,9% cùng kỳ. Trong đó, tỉnh này thu nội địa 5.954 tỷ đồng, đạt 37,2% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 293,6 tỷ đồng, đạt 18% dự toán.
Về thu hút đầu tư, trong quý 1, tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 10 dự án với tổng mức đầu tư 2.223 tỷ đồng, điều chỉnh 38 lượt dự án. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 6.719,6 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) là 111,9 triệu USD. Đặc biệt, đã hoàn thành thủ tục và trao quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP 3 với vốn đăng ký 52,5 triệu USD.
Giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm đạt 14,85% tổng kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao (10.003,9 tỷ đồng), cao hơn bình quân chung cả nước (9,53%), trong đó, nguồn vốn các Chương trình Mục tiêu quốc gia có chuyển biến tích cực, hiện đã giải ngân đạt 22,33% kế hoạch.
Về phát triển doanh nghiệp, trong quý Nghệ An có 573 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 7,5% so với cùng kỳ với tổng số vốn đăng ký thành lập 2.610 tỷ đồng; có 254 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.
Mặc dù tăng trưởng quý 1 của Nghệ An đạt được kết quả tích cực so với các năm trước và các địa phương trong vùng, tuy nhiên vẫn chưa đạt được kịch bản tăng trưởng đề ra là 8,85%. Dự báo cả năm để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,5%, trong 9 tháng còn lại của năm 2025 cần tăng trưởng khoảng 11,13% (tăng trưởng quý 2 là 10,22%, quý 3 là 11,7%, quý 4 là 11,92%).
Trong quý 2 tới đây, theo nhận định nhằm tập trung thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp sẽ tác động lớn đến quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó chính sách thuế quan cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hút dòng vốn FDI, quy mô tăng trưởng công nghiệp, xuất khẩu, lao động việc; làm ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn.
Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, về quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là tiếp tục giữ nguyên mức tăng trưởng 10,5% trong năm 2025 theo chỉ tiêu Chính phủ giao. Do vậy, ông Trung đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An rà soát lại kịch bản của từng quý để tập trung triển khai thực hiện, nhất là trong quý 2. Trong đó phân tích, đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố tác động đến thực hiện mục tiêu tăng trưởng, nhất tác động ảnh hưởng của chính sách thuế quan đến sản xuất, kinh doanh trên địa bàn... để từ đó đưa ra giải pháp phù hợp, hiệu quả.
Cùng với đó, Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An phải chủ động tập trung chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo yêu cầu về nội dung và thời gian của Trung ương, đồng thời đảm bảo không làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh, không ảnh hưởng đến việc phục vụ người dân, doanh nghiệp; chủ động rà soát, điều chỉnh để thực hiện tốt việc chuyển giao các công việc sau sắp xếp.
Tập trung thực hiện tốt giải ngân vốn đầu tư công, tập trung hoàn thiện phân bổ vốn đầu tư công còn lại đã được giao trong năm 2025. Tập trung cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư tạo thuận lợi cho người dân, các nhà đầu tư và doanh nghiệp theo tinh thần “tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất” và để đạt được mục tiêu đặt ra là rút ngắn ít nhất 40% thời gian quyết thủ tục hành chính so với quy định hiện hành, giảm ít nhất 30% chi phí kinh doanh (chi phí tuân thủ); bãi bỏ 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết.




Quy chế phối hợp trong công tác quản lý tàu cá, kiểm soát tàu ra vào cảng, hoạt động trên biển và xử lý các hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), vừa được UBND TP.Hồ Chí Minh ban hành nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu cá từ khâu xuất, nhập bến đến giám sát hành trình và xử lý vi phạm trên biển.
Nghị quyết số 79-NQ/TW đặt kỳ vọng doanh nghiệp nhà nước trở thành "đầu tàu" dẫn dắt các ngành kinh tế trọng điểm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để hiện thực hóa mục tiêu này cần tiếp tục tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về thể chế, quản trị và cơ chế vận hành...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 31-2026 phát hành ngày 03/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái định hình, Triển lãm quốc tế Logistics Việt Nam 2026 là nền tảng kết nối doanh nghiệp, công nghệ và các đối tác trong chuỗi cung ứng; đồng thời phản ánh bước chuyển của ngành logistics Việt Nam từ mô hình dịch vụ truyền thống sang hệ sinh thái thông minh, xanh và bền vững…
LG Innotek vừa quyết định lựa chọn khu công nghiệp DEEP C Hải Phòng 2 để triển khai dự án tổ hợp sản xuất bảng mạch bán dẫn với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD. Đây là cơ sở sản xuất bán dẫn đầu tiên của LG Innotek được xây dựng bên ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Những nếp nhà sàn nép mình bên sườn núi, thửa ruộng bậc thang uốn lượn hay bữa cơm đậm hương vị bản địa đang trở thành "điểm chạm" níu chân du khách. Từ những giá trị vốn có, nhiều vùng cao đã biến du lịch cộng đồng thành động lực phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.