Ngày 2/4, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã trực tiếp đi khảo sát, kiểm tra một số dự án lớn trên địa bàn. Các công trình được kiểm tra gồm tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn - Hòa Liên, Khu công nghiệp VSIP Huế, Làng văn hóa Cơ Tu và công tác khắc phục cầu Lê Nô.
Qua kiểm tra thực tế, nhiều dự án trọng điểm vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng. Những điểm nghẽn chủ yếu liên quan đến hạ tầng điện, việc di dời mồ mả của người dân và các thủ tục pháp lý chưa hoàn thiện, khiến tiến độ thi công bị ảnh hưởng.
Tại khu vực nút giao Tỉnh lộ 12B với tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn, cùng với điểm quay đầu xe khu vực cầu Tuần và các tuyến đường gom thuộc phường Kim Long, các đơn vị đang triển khai giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chưa đạt yêu cầu do vướng mắc tồn tại kéo dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ hơn từ các cơ quan liên quan.
Đối với dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn, các nhà thầu hiện tập trung thi công tại những vị trí đã có mặt bằng, triển khai theo hình thức “cuốn chiếu”. Việc san nền đến đâu thi công đến đó được áp dụng nhằm rút ngắn thời gian thực hiện. Song song, công tác giải phóng mặt bằng tại các nút giao và tuyến đường gom vẫn đang được đẩy nhanh theo kế hoạch.
Không chỉ vướng mắc về thủ tục, ảnh hưởng của mưa bão năm 2025 cũng để lại nhiều hệ lụy đối với hạ tầng giao thông. Cầu Lê Nô tại xã Khe Tre bị hư hỏng nặng, mố cầu bị cuốn trôi, gây sạt lở và làm thay đổi dòng chảy. Hiện các đơn vị đang khẩn trương gia cố, sửa chữa để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. Đồng thời, lượng cát, sỏi bồi lắng lớn tại khu vực suối Lê Nô cũng làm giảm khả năng tiêu thoát lũ, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng nếu không được xử lý kịp thời.
Một trong những dự án được thành phố đặc biệt quan tâm là Khu công nghiệp VSIP Huế tại xã Hưng Lộc. Dự án có quy mô hơn 467 ha, được triển khai giải phóng mặt bằng theo hai giai đoạn. Đến nay, nhà đầu tư đã phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương để bàn giao tim mốc, ranh giới ngoài thực địa.
Tuy vậy, dự án vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến quy hoạch tiến độ và thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng. Đây được xem là những yếu tố cần sớm tháo gỡ để đảm bảo tiến độ khởi công theo kế hoạch.
Tại các điểm kiểm tra, lãnh đạo thành phố đã trực tiếp nghe báo cáo về tiến độ thi công, công tác bồi thường, hỗ trợ và những vấn đề phát sinh, từ đó đưa ra các yêu cầu cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn.
Đối với Khu công nghiệp VSIP Huế, lãnh đạo thành phố Huế giao Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố phối hợp với các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, môi trường và phòng cháy chữa cháy. Việc bám sát tiến độ và chủ động phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng được xác định là yếu tố then chốt để dự án sớm được triển khai.
Bên cạnh hạ tầng và công nghiệp, thành phố Huế cũng chú trọng đầu tư các công trình văn hóa. Làng văn hóa Cơ Tu tại thôn Dỗi, xã Khe Tre được xây dựng với không gian mang đậm bản sắc truyền thống, từ kiến trúc nhà sàn, mái tranh đến các hoa văn đặc trưng.
Qua khảo sát, lãnh đạo thành phố yêu cầu việc đầu tư phải có trọng tâm, gắn với khai thác hiệu quả thông qua phát triển du lịch. Các đơn vị liên quan cần xây dựng các tour, tuyến trải nghiệm văn hóa bản địa, qua đó tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Đối với công tác khắc phục cầu Lê Nô, các đơn vị thi công đang huy động nhân lực, máy móc triển khai tại hiện trường. Thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, đồng thời kết hợp nạo vét, khơi thông dòng chảy nhằm tăng khả năng thoát lũ, đảm bảo an toàn công trình và giao thông trong mùa mưa bão.
Với kế hoạch chuyển đổi 44 khu công nghiệp theo mô hình sinh thái đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Đồng Nai đang đặt mục tiêu tái định vị lợi thế thu hút đầu tư trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn xanh...
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.
Sau năm 2025 ghi nhận kết quả kinh doanh cao nhất lịch sử, Vietnam Airlines đang đẩy mạnh đầu tư đội bay, mở rộng mạng bay quốc tế, phát triển logistics hàng không và hệ sinh thái dịch vụ nhằm đón đầu nhu cầu tăng trưởng mới của thị trường.
Mô hình Trung tâm dịch vụ tài chính hàng không là “nút” chuyên biệt kết nối với Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam. Đây là giải pháp then chốt giúp Đồng Nai chuyển mình thành đô thị dịch vụ tài chính, nhằm giữ lại giá trị gia tăng, thu hút FDI chất lượng cao và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh bền vững...
Việc xác định ranh giới các khu vực TOD dọc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương mở ra bước tiếp theo trong quá trình tái cấu trúc không gian đô thị gắn với hệ thống đường sắt đô thị, đồng thời kết nối với các trung tâm thương mại, dịch vụ, dân cư và logistics dọc hành lang tuyến metro.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.