Chính phủ Indonesia đang cân nhắc phát hành lô “trái phiếu panda” đầu tiên vào năm 2026. Đây là tên gọi của trái phiếu nhân dân tệ được phát hành tại thị trường Trung Quốc đại lục bởi tổ chức phát hành không cư trú tại Trung Quốc.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang thúc đẩy vai trò của nhân dân tệ trong tài chính quốc tế và đẩy mạnh nỗ lực phi đôla hóa, giảm phụ thuộc vào USD.
Theo hai nguồn tin của tờ Financial Times, Bộ Tài chính Indonesia hiện đang thảo luận về các điều khoản của đợt phát hành trái phiếu bằng nhân dân tệ.
Mặt bằng lãi suất thấp tại Trung Quốc khiến trái phiếu nhân dân tệ trở thành kênh huy động vốn hấp dẫn, khi doanh nghiệp và nhà đầu tư trái phiếu có xu hướng tìm kiếm các kênh đầu tư chi phí rẻ hơn và phòng ngừa rủi ro từ căng thẳng Mỹ-Trung.
Đầu năm nay, Brazil, Pakistan và Slovenia cũng cho biết có kế hoạch phát hành “trái phiếu panda”.
“Với các chính phủ nước ngoài, phát hành trái phiếu bằng nhân dân tệ giúp đa dạng hóa kênh huy động, mở rộng cơ sở nhà đầu tư dài hạn và hạ chi phí vốn quốc gia. Mặt khác, nhiều nhà phát hành và nhà đầu tư muốn giảm phụ thuộc vào USD và đa dạng hóa sang các thị trường khác”, ông Tommy Xie, Trưởng bộ phận nghiên cứu vĩ mô châu Á tại ngân hàng OCBC, nhận xét.
Thời gian qua, hoạt động cho vay ra nước ngoài của Trung Quốc ngày càng sôi động. Lượng trái phiếu bằng nhân dân tệ phát hành ngoài Trung Quốc đại lục - được gọi là “trái phiếu dim sum” - được dự báo lập kỷ lục trong năm nay.
Từ năm 2023, “trái phiếu panda” trở nên hấp dẫn hơn với các nhà phát hành quốc tế hơn nhờ cải cách về quy định của Bắc Kinh và mặt bằng lãi suất thấp. Theo công ty dữ liệu tài chính Wind, giá trị phát hành loại trái phiếu này trong năm ngoái đạt kỷ lục 195 tỷ nhân dân tệ (khoảng 27 tỷ USD) - dù vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ so với thị trường trái phiếu nội địa Trung Quốc.
Phần lớn khối lượng phát hành vẫn do doanh nghiệp nước ngoài nắm giữ, nhưng các chính phủ ngày càng tham gia cuộc đua. Theo Viện Tài chính Quốc tế (IIF), phát hành “trái phiếu panda” được dự báo sẽ tăng mạnh trong vài năm tới và trở thành động lực quan trọng của quá trình quốc tế hóa nhân dân tệ.
Tại Indonesia, Chính phủ của Tổng thống Prabowo Subianto đang mở rộng sử dụng nhân dân tệ song song với việc tăng cường quan hệ với Trung Quốc. Vào tháng trước, Jakarta đã phát hành lô “trái phiếu dim sum” đầu tiên trị giá 6 tỷ nhân dân tệ. Theo các nguồn thạo tin, dự kiến Chính phủ Indonesia sẽ phát hành thêm trái phiếu loại này trong năm 2026.
Các tổ chức xếp hạng và định chế tài chính Trung Quốc đang tích cực quảng bá “trái phiếu panda” tới các chính phủ nước ngoài. Đầu năm nay, Fareast Credit - công ty xếp hạng tín nhiệm có trụ sở tại Thượng Hải - đã trình bày đề xuất phát hành “trái phiếu panda” đồng thời thảo luận một số hình thức phát hành trái phiếu nhân dân tệ khác với Bộ Tài chính Indonesia, Cơ quan Kế hoạch Quốc gia Indonesia và một số cơ quan chính phủ khác của nước này.
Fareast Credit cũng đưa ra các đề xuất tương tự với nhà chức trách Lào và một số nước Đông Nam Á khác. Ngoài ra, ngân hàng quốc doanh Bank of China cũng đã trao đổi về việc quốc tế hóa nhân dân tệ với một số quan chức cấp cao của Indonesia.
Người giàu nhất thế giới Elon Musk vừa trải qua một tuần đầy biến động với những thách thức lớn từ cả hai công ty hàng đầu của ông là Tesla và SpaceX...
Tỷ giá nhân dân tệ đã trở thành một điểm nóng trong quan hệ thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc...
Trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt cho ngành chăm sóc sức khỏe, từ nâng cao chất lượng chẩn đoán đến tối ưu vận hành và giảm chi phí y tế. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng quá trình ứng dụng AI sẽ diễn ra từng bước do còn vướng nhiều rào cản về độ tin cậy, bảo mật dữ liệu, tính minh bạch và sự thận trọng của ngành y tế…
Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...
Tuần này, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động khi Mỹ triển khai chính sách thuế quan mới với hơn 60 đối tác, còn chiến sự Mỹ-Iran leo thang và gây gián đoạn các tuyến hàng hải chủ chốt...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Không cần đến tận hội chợ, chỉ với một thiết bị kết nối internet, người tiêu dùng có thể tham quan, tìm hiểu và mua sắm hàng trăm sản phẩm đặc sản Hà Tĩnh trên không gian số. Triển lãm trực tuyến ứng dụng công nghệ thực tế ảo đang mở ra kênh xúc tiến thương mại hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất địa phương.